Friday, March 29, 2024

SUPER BOWL XLVI: Thắng bại sẽ được quyết định vào phút chót?


Nguyễn Văn Khanh

 


Nếu trận Super Bowl XLVI diễn ra đúng như mọi người dự đoán, hội banh nào có banh vào giờ chót sẽ là hội có nhiều cơ may thắng trận.

Antrel Rolle số 26 của New York Giants trả lời những câu hỏi của báo chí về Super Bowl XLVI tại Indianapolis Downtown Marriott, Indianapolis, Indiana ngày 2 Tháng Hai, 2012. (Hình: Scott Halleran/Getty Images)

Dự đoán nêu trên được các nhà bình luận thể thao Hoa Kỳ nói đến nhiều nhất, đồng thời ngay chính các ông thày chuyên cho đề cờ bạc ở Las Vegas cũng đang nói tới. Tất cả đều tin trận banh diễn ra rất khít khao (thắng bại chỉ trong khoảng chừng 3 hay 4 điểm), và phải đợi cho tới phút cuối cùng mới biết được chuyện thắng thua.

Mặc dù chỉ là dự đoán nhưng không phải không có cơ sở: Cả 2 QB Eli Manning và Tom Brady đều là nhưng cầu thủ nổi tiếng về tài dẫn banh ở phút cuối cùng. Trong mùa năm nay Manning 15 lần ghi TDs ở hiệp cuối, chuyện liên quan đến Brady vẫn thường được nhắc đến là chuyện Patriots thắng 2 Super Bowl bằng những đường banh xuất sắc ở phút cuối cùng.

Khi New England Patriots và N.Y Giants gặp nhau hồi tháng 11 năm ngoái, trận banh chỉ thật sự sôi nổi ở hiệp cuối với 4 lần hai hội thay nhau dẫn điểm, và ở đúng giây cuối cùng Manning ném banh cho Jake Ballard ghi chiến thắng cho hội (24-20). Ðó cũng là điều đang được nhiều người bàn tới, tin rằng tình hình trận Super Bowl XLVI cũng chẳng khác gì chuyện đã xảy ra.

“Tôi cũng tin điều này sẽ xảy ra”, anh Ballard phát biểu. “Tôi nghĩ có thể đến phút cuối 2 đội vẫn ngang ngửa với nhau, và nếu có banh, chắc chắn chúng tôi phải ghi điểm thật nhanh”. Ðiều may mắn cho Giants là “Chúng tôi đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi, dàn công có quá nhiều kinh nghiệm làm bàn lúc sửa soạn hết giờ”.

Wes Welker số 83 của New England Patriots trả lời các câu hỏi của báo chí về Super Bowl XLVI tại Indianapolis Downtown Marriott, Indianapolis, Indiana ngày 2 Tháng Hai, 2012. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Cả Tom Brady lẫn Eli Manning đều nói đã sẵn sàng cho đường banh cuối cùng để đem chiến thắng về cho đội. Theo Brady, “khi đưa mắt nhìn hàng cầu thủ đứng trước mặt mình, tôi tin tưởng chúng tôi sẽ thành công dù ở phút hay giây cuối cùng trước khi trận banh kết thúc”. Anh Manning thì nhắc lại “trong suốt mùa banh năm nay, chúng tôi thường ghi được TD ở hiệp cuối, và chẳng có lý do gì để chúng tôi phải thất bại ở trận Super Bowl cả”.

Trong 4 trận Super Bowl vừa diễn ra, 3 trận kết quả thắng thua chỉ hơn nhau từ 6 điểm trở xuống. Ngay ở trận XLII, Giants thắng New England chỉ có 3 điểm, và trái TD cuối cùng do Manning ném cho Plaxico Burress xảy ra lúc chỉ còn có 35 giây đồng hồ là mãn trận. Sau đó Patriots có banh, nhưng không còn đủ thì giờ để lật ngược tình thế.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT