Thursday, March 28, 2024

Thủ môn Everton, Tim Howard, ghi bàn thắng lạ thường

Premier League: Vòng 20

 

– Manchester City trở lại ngôi đầu bảng

– 3 đội vùng rớt hạng không thay đổi

 

Tổng hợp – Những trận đấu vòng 20 giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh Quốc Premier League diễn ra với nhiều bất ngờ thú vị là trong khi hai đại gia thành Manchester, một là Manchester City thắng dễ Livepool 3-0 trong khi Manchester United lại ngã ngựa trước Newcastle United ba bàn trắng.

Thủ môn Adam Bogdan của Bolton Wanderers không thể nào đón đỡ được quả banh đá của thủ môn Tim Howard của Everton ngay từ vùng cấm địa nhà trong trận đấu giữa Everton và Bolton Wanderers giải Premier League diễn ra trên sân Goodison Park, Liverpool, Anh Quốc ngày 4 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Alex Livesey/Getty Images)

Với kết quả này, đã không thay đổi bảng xếp hạng, Manchester City vẫn đứng đầu qua 20 trận đấu được 48 điểm hơn đội đứng nhì Manchester United 3 điểm.

Hạng thứ ba vẫn là Tottenham Hotspurs, 42 điểm và hai đội còn lại trong top 5 là Chelsea, 37 điểm và Arsenal, 36 điểm.

Ngoại trừ Tottenham có thể tiếp tục chạy đua với hai đội thành Manchester, còn Chelsea và Arsenal với khoảng cách biệt khá xa, khó lòng có cơ hội giơ cao cúp vô địch mùa giải này.

Nhưng điều đặc biệt và có một không hai trên sân cỏ lại xảy ra trong trận đấu giữa đội Everton và Bolton.

Thủ môn tuyển Hoa Kỳ Tim Howard, trấn giữ khung thành Everton bất ngờ ghi bàn thắng hết sức kỳ lạ vào lưới Bolton ở phút 63.

Tim Howard đá phạt đền tung lưới? Không phải.

Tim Howard đá phạt trực tiếp vào lưới? Không phải.

Tim Howard tham gia tấn công và đá vào khung thành Bolton? Không phải.

Bàn tung lưới thật kỳ lạ. Khi có được banh trong vùng cấm địa sân nhà, thủ môn Tim Howard dùng chân phải đá phá banh lên, trong điều kiện gió thổi mạnh, banh rơi xuống đất ở vị trí cách khung thành Bolton khoảng 30 yards, banh dội trở lên và bị gió thổi đưa banh bay vượt qua khỏi tay thủ môn Bolton, lúc đó đứng vị trí cách khung thành khoảng 6 yards, vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Everton.

Với bàn thắng này, Tim Howard trở thành thủ môn thứ tư của giải Premier League ghi bàn vào lưới đối phương. Ðây cũng là trận đấu thứ 250 của thủ môn Hoa Kỳ trên sân cỏ Anh Quốc.

Ba thủ môn khác cũng ghi bàn thắng là Peter Schmeichel, Brad Friedel (Hoa Kỳ) và Paul Robinson.

Mặc dù dẫn trước 1-0 nhờ Tim Howard, nhưng rồi may mắn cuối cùng không đến với Everton dù cho có sự ra sân trở lại lần đầu tiên dưới hình thức cho mượn của tiền vệ Los Angeles Galaxy, Landon Donovan. David Ngog gỡ hòa cho Bolton phút 67 và Gary Cahill phút 78, ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 nghiêng về Bolton.

Tiền đạo Demba Ba (trái) của Newcastle vui mừng khi ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu giải Premier League giữa Manchester United và Newcastle diễn ra trên sân St James’ Park, Newcastle, ngày 4 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Graham Stuart/AFP/Getty Images)

Thêm nữa, một bất ngờ nằm ngoài dự đoán của mọi người là đại gia Manchester United với tiền đạo Wayne Rooney, sau trận thua trên sân nhà trước Blackburn với tỷ số 2-3 vào ngày cuối năm, giờ đây lại ngã ngựa trước đội chủ nhà Newcastle United ba bàn không gỡ.

Cả ba bàn thắng xảy ra ở phút 33 từ chân của Demba Ba và phút 47 do Yohan Cabaye và cuối cùng Phil Jones đánh đầu vào lưới nhà tặng thêm một bàn thắng cho đội chủ nhà ở phút 90.

Ðội Manchester United đã bị FC Basel loại khỏi giải UEFA Champions League.

Riêng ở vùng rớt hạng cũng không có gì thay đổi so với vòng 19 nghĩa là ba đội Bolton dù được 3 điểm trước Everton vẫn chỉ được 16 điểm xếp thứ 18 trên đội Wigan thảm bại trước Sunderland 1-4 được 15 điểm hạng 19 và cầm đèn lái vẫn là Blackburn thua Stoke City 1-2, chỉ được 14 điểm qua 20 trận đấu.

Kết quả những trận đấu khác:

Chelsea thắng Wolverhampton 2-1

Norwich City hơn QPR 2-1

Swansea City đá bại Aston Villa 2-0

Fulham đá bại Arsenal 2-1

Tottenham hơn West Brom 1-0. (T.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT