Friday, March 29, 2024

Trần Thái Hòa: ‘Tôi đã từng hát chung với cô Khánh Ly nhiều lần’

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


SAN DIEGO (NV) – Danh sách các ca sĩ góp mặt trong đêm nhạc “Hãy Yêu Nhau Ði” được mở màn vào lúc 3 giờ chiều và 7 giờ tối ngày Chủ Nhật, 1 Tháng Tư tại nhà hát Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, có tên của ca sĩ Trần Thái Hòa.










Ca sĩ Trần Thái Hòa. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Dưới đây là bài viết ngắn về anh, người ca sĩ có giọng hát trầm ấm, liêu trai, chất giọng mà đã làm cho biết bao nhiêu người đắm đuối mỗi khi anh cất tiếng hát.


Trần Thái Hòa sinh trưởng tại Buôn Mê Thuột, thân phụ của anh là người Huế.


Năm 1993, Trần Thái Hòa cùng gia đình định cư Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh.


Một trong những sinh hoạt đầu tiên tại hải ngoại của anh đó là hợp đồng hai năm với trung tâm Vichiban (U Sing Alone trước) năm 2000, sau đó anh được mời tham gia nhóm LA Boy, trong nhóm này gồm có Nguyên Khang, Nguyên Khương, Ðan Huy và Nguyễn Quốc Anh.


Ðầu năm 2001, Trần Thái Hòa chấm dứt hợp đồng với trung tâm Vichiban, và Tháng Tư năm đó anh được mời chính thức gia nhập đại gia đình Thúy Nga Paris.


Theo Hòa cho biết hai nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của anh đến gần với khán giả đó là Ðường Em Ði (Phạm Duy) và Cô Láng Giềng (Hoàng Quý), hai ca khúc này cũng là những bài hát anh thu hình đầu tiên với Trung Tâm Thúy Nga.


Trong khoảng thời gian từ 1999 đến năm 2001, anh liên tục tham gia trong những chương trình nhạc thính phòng tại Orange County cũng như ở những thành phố lân cận khác, trong đó đáng kể nhất là hai đêm nhạc Ngô Thụy Miên và Tình Ca Muôn Thuở được tổ chức tại rạp La Mirada do Hội Nghệ Thuật Âm Nhạc California tổ chức, đây chính là đỉnh điểm khi 1,250 khán giả đã đứng lên vỗ tay nhiệt liệt ngay sau phần biểu diễn của anh, và có lẽ cũng chính sau hai chương trình nhạc đó “Người đối tác với Trung Tâm Thúy Nga đã giới thiệu tôi với chị Tô Ngọc Thủy, cũng như với chú Lai, bởi vậy họ đã gọi mời tôi ký hợp đồng chính thức gia nhập trung tâm,” ca sĩ Trần Thái Hòa chia sẻ.


Chất giọng của Trần Thái Hòa là Mezzo Barritone (nam trung trầm), anh có khả năng chuyển tải hầu hết những ca khúc nhạc tiền chiến, những bài tình ca nhẹ nhàng. Khi nhắc đến tên tuổi của các ca sĩ nữ nào hợp với chất giọng của anh, Trần Thái Hòa cho biết Y Phương và Ngọc Hạ là hai giọng ca ăn ý mỗi khi có dịp được hát đôi.


Ðối với sự việc anh được mời tham gia show nhạc “Hãy Yêu Nhau Ði” là do nữ danh ca Khánh Ly yêu cầu ban tổ chức mời cho bằng được Trần Thái Hòa, anh cười và nói là anh không biết nhiều về vấn đề đó nhưng khi đi trình diễn chung với cô Khánh Ly, anh đã ngỏ lời cảm ơn cô rồi.


Trả lời câu hỏi, “Kỳ này Trần Thái Hòa sẽ hát đôi với cô Khánh Ly với những nhạc phẩm nhạc Trịnh, vậy Hòa có bị áp lực gì lớn lắm không?” bằng một thái độ rất từ tốn, nhẹ nhàng – người ca sĩ có chất giọng trầm ấm đó tự tin nói: “Tôi đã từng hát chung với cô Khánh Ly nhiều lần nên sự việc hát đôi với cô trên sân khấu D&D sẽ không là điều gì lớn lao, hay áp lực đối với tôi cả, tuy nhiên tôi muốn dùng thái độ thoải mái, ung dung vốn có mỗi khi tôi hát chung với cô Khánh Ly để hòa vào tình cảm chung của khán giả, người biểu diễn trên sân khấu trong tinh thần đến vì yêu và thưởng thức nhạc Trịnh.”


Nhận xét về giọng ca của ca sĩ Trần Thái Hòa, ông bầu Dũng Taylor cho biết: “Ðã từ lâu tôi hâm mộ giọng hát của người ca sĩ này, vì anh có chất giọng sang, ấm áp và sạch sẽ, giống như ca sĩ Thu Phương vẫn thường ví thì người ca sĩ theo đúng nghĩa là người làm động tác chuyên chở linh hồn của bài nhạc đến với khán giả, riêng với Trần Thái Hòa cả về phẩm lẫn lượng anh đều đạt yêu cầu để tham gia đêm nhạc ‘Hãy Yêu Nhau Ði’ và đó chính là lý do ngay khi nữ danh ca Khánh Ly đề nghị tôi nên mời Trần Thái Hòa là tôi đồng ý ngay.” Anh cho biết thêm là anh đã mời Trần Thái Hòa tham gia cả hai chương trình nhạc Trịnh Công Sơn tại Orange County cũng như tại San Jose.


Theo nữ ca sĩ Thu Phương, cũng là người biên tập cho chương trình của đêm nhạc thính phòng “Hãy Yêu Nhau Ði,” cô cho biết sẽ có những phần trình diễn đặc biệt như song ca, tam ca và hợp ca của tất cả các ca sĩ tham gia chương trình, riêng phần tam ca có thể sẽ có riêng một hay hai tiết mục cho ba giọng ca nam: Trần Thái Hòa, Nguyên Khang và Hà Anh Tuấn, và đây dĩ nhiên sẽ là những phần trình diễn sống động trong chương trình.


Người ta thích Trần Thái Hòa chẳng phải chỉ vì anh có chất giọng đặc biệt, thu hút người nghe mà vì bản tính trầm tĩnh, ít nói – biết người biết ta và dĩ nhiên có cả bề ngoài cao ráo của chàng thanh niên cao khoảng 5’7, cùng với khuôn mặt khá điển trai của anh.


Thế đó nếu như trong lời giới thiệu đêm nhạc “Hãy Yêu Nhau Ði” ban tổ chức nói rằng có nhiều điều đáng yêu và mãi mãi không bao giờ quên thì sự góp mặt của Trần Thái Hòa cũng là một trong những điểm sáng, ghi lại dấu ấn trong lòng giới thưởng ngoạn ngày hôm ấy.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT