Thursday, April 18, 2024

Tuyển nữ Hoa Kỳ với trận sinh tử trước Costa Rica

Bóng tròn nữ: Vòng loại Olympic 2012 khu vực CONCACAF


 


TỔNG HỢP Giải bóng tròn nữ vòng loại Thế Vận Hội London 2012 khu vực CONCACAF diễn ra tại Vancouver khởi tranh từ ngày 19 tháng 1 năm 2011 đã tới lúc quyết định với hai trận bán kết giữa tuyển nữ Hoa Kỳ gặp Costa Rica và tuyển nữ Canada so tài cùng Mexico.








Amy Rodriguez số 8 của tuyển nữ Hoa Kỳ ôm mừng đồng đội là Heather O’Reilly số 9 sau khi nữ cầu thủ này ghi bàn vào lưới Mexico trong hiệp đầu của trận đấu vòng bảng giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Mexico diễn ra tại BC Place, Vancouver, Bristish Columbia, Canada ngày 24 tháng 1, 2012. (Hình: Rich Lam/Getty Images)


Tám đội tuyển nữ tham dự vòng loại khu vực CONCACAF được chia ra làm hai bảng A và B như sau:


Bảng A gồm: Canada, Costa Rica, Haiti và Cuba.


Bảng B với: Hoa Kỳ, Mexico, Guatemala và Dominican Republic.


Kết quả các trận vòng đấu bảng A là Canada đứng đầu bảng sau khi đá bại Haiti 6-0, hạ Cuba 2-0 và đè bẹp Costa Rica 5-1.


Ðứng thứ nhì là Costa Rica với hai thắng một thua: Thắng Cuba 2-0, hơn Haiti 2-0 và thảm bại trước Canada 1-5.


Thứ ba là Haiti được 3 điểm nhờ có trận thắng duy nhất trước Cuba 3-0.


Cuối bảng là Cuba thua cả ba trận không được điểm nào.


Hai đội vào bán kết là Canada và Costa Rica.


Trong khi đó ở bảng B, đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã tung hoành ngang dọc trên sân cỏ, cho cả ba đối thủ của mình là Dominican Republic 14 lần thủ môn phải vào lưới lượm banh, nghiền nát Guatemala 13-0 và đè bẹp đối thủ từng thắng mình 2-1 ở vòng loại World Cup Nữ khu vực CONCACAF là Mexico với tỷ số 4-0.


Trong khi đó Mexico đứng thứ nhì, ngoài trận thua trước Hoa Kỳ, hai trận còn lại Mexico hạ đậm Guatemala 5-0, đè bẹp Dominican Republic 7-0 đứng thứ nhì bảng.








Heather O’Reilly số 9 của tuyển nữ Hoa Kỳ vui mừng sau khi tung lưới Mexico trong hiệp đầu của trận đấu vòng bảng giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Mexico diễn ra tại BC Place, Vancouver, Bristish Columbia, Canada ngày 24 tháng 1, 2012. (Hình: Rich Lam/Getty Images)


Thứ ba là Guatemala chỉ có một trận thắng duy nhất trước Dominican 6-0 được 3 điểm còn Dominican Republic cầm đèn lái bảng, thua cả ba trận: không điểm.


Vượt qua được vòng đấu bảng, dù tránh được đội mạnh nhất bảng A là Canada, nhưng đội tuyển nữ Hoa Kỳ vẫn còn phải ra sân với trận đấu sinh tử mang tính chất quyết định khi gặp Costa Rica.


Phải nói là trận sinh tử bởi vì hai đội thắng ở hai trận bán kết này sẽ được vé đến London vào mùa hè tới đây còn hai đội thua sẽ ở nhà và trở thành khán giả.


Sau trận thắng Mexico 4-0, thủ môn Hope Solo của Hoa Kỳ cho biết: “Trận ngày Thứ Sáu này là trận mà chúng tôi cần phải chuẩn bị chu đáo và đây là điều tối cần thiết cho nên chúng tôi chưa vội vui nhiều ngày hôm nay.”


Tiền đạo Wambach và các đồng đội không thể nào quên được sự kiện khó nuốt trôi khi tuyển nữ Hoa Kỳ bị Mexico đá bại 2-1 tại Cancun trong giải vòng loại World Cup 2011 nữ cách đây 14 tháng. Ðấy là lần duy nhất trong số 28 lần so tài với Mexico mà Hoa Kỳ bị bại. Trận thua này buộc tuyển nữ Hoa Kỳ phải đấu trận playoff với Costa Rica và sau đó là với đội tuyển nữ Italy mới có vé đến Ðức. Và điều này như là hồi chuông cảnh tỉnh với đội tuyển nữ hiện đang đứng ngôi đầu bảng xếp hạng các đội tuyển nữ trên thế giới của FIFA là không nên xem thường bất cứ đối thủ nào và bất cứ trận đấu nào cũng là các trận quan trọng cả.


Chính Wambach cũng xác nhận: “Tình trạng ngày hôm nay giống như tình thế của chúng tôi khi tranh vòng loại tại Mexico 2010. Chúng tôi phải biết rằng chúng tôi còn một trận quyết định nữa và đây là điều tôi muốn nói đến. Hãy tập trung cho trận đấu này.”


Gặp Costa Rica ở trận bán kết, tuyển nữ Hoa Kỳ được nhận định là chiếm nhiều ưu thế hơn vì Costa Rica hiện xếp hạng 41 trên thế giới và chưa bao giờ cầm chân được đội tuyển nữ Hoa Kỳ và tổng cộng để thủng lưới đến 34 lần trong các lần đối đầu.


Hạ đậm Mexico 4-0, tuyển nữ Hoa Kỳ thực hiện được trận phục hận quá ngọt ngào, đồng thời tránh được đối thủ đáng gờm nhất là Canada. Nếu không có điều bất ngờ lớn xảy ra, chắc chắn tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ dễ dàng có vé đến London năm nay.


Trong khi đó Canada vui mừng vì tránh được Hoa Kỳ sẽ nhất quyết tìm được vé thứ hai khi đối đầu với Mexico. Ðây là trận chắc chắn là rất căng thẳng, vì Mexico cũng không bỏ lỡ dịp may cuối cùng của mình. Tuy nhiên trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra. Chờ xem. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT