Friday, March 29, 2024

VAALA tổ chức trình diễn múa rối, hát bội chiều Thứ Bảy

SANTA ANA (NV) Lớp Múa Rối và Hát Bội của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ tổ chức một buổi trình diễn từ 4 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 18 Tháng Hai, tại Trung Tâm Văn Hóa VAALA, 1600 N. Broadway (góc đường Seventeenth), Santa Ana, CA 92701. Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn phí. Ðiện thoại liên lạc (714) 893-6145.

Em Vivian Vũ diễn tả những sở thích của mình, bên cạnh tình yêu dành cho âm nhạc, trong lớp Múa Rối. (Hình: VAALA cung cấp)

Chương trình đánh dấu một năm hoạt động của lớp Múa Rối và năm thứ ba của lớp Hát Bội. Dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Trần Tường Nguyên, các học viên lớp Múa Rối đã học những kỹ thuật căn bản của nghệ thuật múa rối, cách làm con rối, luyện giọng, viết kịch bản và dựng một vài tiểu phẩm.

Trong buổi trình diễn, các học viên Catherine Thúy Ái, Vivian Vũ và Vincent Vũ sẽ thực hiện các tiểu phẩm kể về những sở thích và ước mơ của mình. Catherine Thúy Ái sẽ kể về ước mơ làm diễn viên điện ảnh; Vivian Vũ diễn tả những sở thích của mình, bên cạnh tình yêu dành cho âm nhạc; Vincent Vũ sẽ kể cho khán giả em phải kiểm soát tính “hyper” (quá năng động) của mình như thế nào.

Tuồng hát bội “Ðổng Mẫu Di Chí”. (Hình: VAALA cung cấp)

Lớp Hát Bội, dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Ngọc Bày, sẽ trình diễn trích đoạn “Ðổng Mẫu Di Chí” (từ tuồng San Hậu). Trích đoạn sẽ do các học viên Hồ Ngọc Ân, Trần Tường Nguyên, Minh Thy, Nguyệt Nga và nghệ sĩ Ngọc Bày, biểu diễn. Lớp Hát Bội học vào mỗi tối Thứ Năm từ 6 giờ 30 đến 8 giờ tối, hoặc có thể thu xếp theo giờ thuận tiện của học viên.

Chương trình học bao gồm ca diễn với nhiều điệu thức như hát nam, hát khách, xướng, bạch, nói lối, ngâm, thán, oán… cùng những vũ đạo, điệu bộ, cách trang điểm, và thực hiện y phục.

Học viên Catherine Thúy Ái trong lớp Múa Rối. (Hình: VAALA cung cấp)

Trong dịp này, các học viên của hai lớp cũng sẽ nhận bằng tưởng lục ghi nhận sự tham dự và hoàn tất các buổi học. Cả hai lớp Múa Rối và Hát Bội được thành hình nhờ vào sự bảo trợ của Kenneth Picerne Foundation tại Orange County.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT