Thursday, April 18, 2024

VNHELP tổ chức ‘Mùa Thu Cho Em 19’ tại Orange County

 

Ðức Tuấn/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY (NV)Chiều Chủ Nhật, phóng viên Ðức Tuấn đã có cuộc gặp gỡ với chị Ðỗ Anh Thư, giám đốc điều hành hội VNHELP, xoay quanh chủ đề đêm nhạc thính phòng “Mùa Thu Cho Em 19” sẽ được bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối, ngày Thứ Bảy, 12 Tháng Mười, tại rạp Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.

VNHELP là gì? Chị Anh Thư hồi tưởng lại 22 năm trước chị cùng một số chuyên gia gồm các kỹ sư, bác sĩ, luật sư… cùng nhau ngồi lại thành lập hội VNHELP.



Thành viên VNHELP trong một chuyến công tác tại Việt Nam. (Hình: VNHELP cung cấp)

Chị nói: “Trụ sở chính của VNHELP ở vùng Bắc California, trên đó chúng tôi có văn phòng hoạt động với hai nhân viên túc trực mỗi ngày.”

Chị cho biết mỗi năm hội đều có tổ chức ít nhất hai chương trình ca nhạc để gây quỹ hỗ trợ cho các chương trình hoạt động từ thiện tại Việt Nam.

Theo chị Anh Thư, hiện nay, tại Nam California cũng có một số đông những thiện nguyện viên giúp đỡ cho hội trong việc tổ chức. Chị cho biết đối với vùng Bắc California tên tuổi của VNHELP được rất nhiều người biết đến, do vậy hội nhận được sự hỗ trợ rất nồng nhiệt từ cộng đồng Việt Nam trên đó.

Còn ở vùng Nam California thì tương đối sự hỗ trợ của đồng hương ở đây vẫn chưa được nhiều lắm, tuy nhiên “có được bao nhiêu hay bấy nhiêu”, chị Anh Thư nói về con số doanh thu từ bán vé của những chương trình ca nhạc hằng năm tại Nam California không phải là nhiều, tuy nhiên dù là số ít, nhưng khi mang về Việt Nam để cứu giúp những em bé mồ côi, khuyết tật hoặc các gia đình neo đơn, nghèo khổ thì vẫn là điều gì đó ý nghĩa, giá trị vô cùng đối với hoàn cảnh “một miếng khi đói, bằng một gói khi no.”

Với châm ngôn “lá lành đùm lá rách,” chị Anh Thư tâm sự, tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị của VNHELP gồm có 6 người, họ là những người có ngành nghề chuyên môn trong đời sống và rất thành công, đến với hội VNHELP, mỗi thành viên đều sinh hoạt thiện nguyện, không lợi nhuận, không hề mang lợi lộc chút nào cho họ, thậm chí các thành viên trong ban điều hành hoặc hội đồng quản trị còn phải bỏ thêm tiền bạc, tài chính để hỗ trợ cho các công tác từ thiện, bên cạnh đó mỗi người đôi khi còn phải đi tìm những nguồn bảo trợ lớn cho hội.

“Hiện nay chúng tôi có khuynh hướng muốn mời thêm những khuôn mặt mới trong hội đồng quản trị,” chị Thu nói.

Chị chia sẻ, tại Việt Nam, hội VNHELP có mạng lưới hoạt động gồm một số đông những thiện nguyện viên, “Họ là những người giúp đỡ hội mang tiền đến trao tận tay cho những đối tượng cần thiết được giúp đỡ mà không phải qua bất cứ trung gian nào, nói chung là tiền của đồng bào tại hải ngoại nhờ hội VNHELP mang về giúp đỡ cho người nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi… không bao giờ bị rơi rớt giữa đường.”

Trở lại với chương trình ca nhạc thính phòng “Mùa Thu Cho Em 19,” thành phần ca sĩ tham gia gồm có: Bằng Kiều, Trần Thu Hà, Quang Tuấn, Teresa Mai.

Chị Anh Thư nhấn mạnh, trong dàn ca sĩ tham gia đêm nhạc lần này, đặc biệt có ca sĩ mới như Teresa Mai.
Teresa Mai tốt nghiệp cử nhân tại đại học Cal State Long Beach, sau đó cô học tiếp thanh nhạc tại Boston, và hiện nay tham gia dàn nhạc giao hưởng của Broadway, NewYoork.

Giá vé: $100, $75, $50, $40.

Vé bán tại: VNHELP Milpitas: (408) 586-8100; Tú Quỳnh (714) 531-4284; Tự Lực (714) 531-5290.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT