Saturday, April 20, 2024

Album trực tuyến của Micheal Jackson ‘thất thu’ vì ‘Leaving Neverland’

LOS ANGELES, California (NV) – Bộ phim tài liệu của hãng HBO mới ra mắt có tựa đề “Leaving Neverland” kể về câu chuyện của hai nạn nhân đứng ra tố cáo ông hoàng nhạc pop Michael Jackson lạm dụng tình dục, khiến doanh thu dịch vụ nhạc trực tuyến của nam ca sĩ giảm trầm trọng.

Theo dữ liệu của Nielsen Music, chỉ sau hai giờ bộ phim “Leaving Neverland” phát sóng trên HBO hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Ba vừa qua, doanh thu album và các ca khúc của Michael Jackson giảm 4%. Sau đó, doanh thu tiếp tục giảm 8,000 lượt trong ba ngày tiếp theo. Chỉ riêng ở thị trường nhạc trực tuyến “on-demand,” doanh thu giảm từ 19.7 triệu lượt người tải nhạc còn 18.7 triệu lượt.

Ở mảng radio, các ca khúc bất hủ của ông hoàng nhạc pop cũng được chơi bớt đi, giảm 13%, tính luôn cả radio vệ tinh trên toàn nước Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ, “Leaving Neverland” có ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảng xếp hạng các ca khúc của Michael Jackson trên Billboard hay không.

“Leaving Neverland” tập trung vào câu chuyện của hai nhân vật James Safechuck và Wade Robson, khi kể lại toàn bộ những trải nghiệm của mình khi bị Michael Jackson đưa lên giường và lạm dụng tình dục khi chỉ là những cậu nhóc nhỏ tuổi.

Trong phim, Wade Robson buộc tội Michael Jackson lạm dụng anh trong suốt bảy năm, từ lúc anh 7 tuổi cho đến khi 14 tuổi. James Safechuck thì cho biết anh phải sống trong những năm tháng bị lạm dụng đầy nước mắt và dối trá khi không hề hé răng cho ai hay biết. Đây là tác phẩm hé lộ những góc khuất đầy tăm tối của Michael Jackson mà trước đây chưa ai lên tiếng và mô tả trần trụi như thế.

Nếu như những gì mà hai nhân vật trong bộ phim kể hoàn toàn là sự thật thì tất cả những hình ảnh tốt đẹp và thông điệp tươi sáng mà Michael Jackson ra sức gầy dựng khi còn sống sẽ bị bôi đen và là vết nhơ cho tên tuổi của ông.

“Leaving Neverland” đã tạo ra hai luồng dư luận mạnh mẽ và tranh cãi lớn khi một bên đồng lòng bảo vệ ông hoàng nhạc pop và tố cáo bộ phim bôi nhọ danh dự của huyền thoại này. Trong khi đó, bên khác lại bày tỏ sự ủng hộ bộ phim khi cho rằng “Leaving Neverland” dũng cảm lột trần sự thật trần trụi đằng sau ánh hào quang của huyền thoại nhạc pop được hầu như tất cả các khán giả trên toàn thế giới thần tượng.

Hiện tại, tổ chức quản lý di sản của Michael Jackson và gia đình của cố ca sĩ đang đệ đơn lên tòa án kiện hãng HBO vì cho rằng HBO vi phạm điều khoản từng ký vào năm 1992 về việc phát sóng những sản phẩm bôi nhọ danh tiếng của ông hoàng nhạc pop. (N.A)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT