Thursday, March 28, 2024

Arnold Schwarzenegger đang bình phục sau khi mổ tim

HOLLYWOOD, California (NV) – Chỉ cách đây vài ngày, ông Arnold Schwarzenegger, diễn viên và cựu thống đốc California, được cấp tốc đưa đến bệnh viện để giải phẫu tim. Ông đã vượt qua nguy hiểm và đang bình phục.

Theo Cinema Blend, ông Schwarzenegger từng phải thay ống thông động mạch chủ tim, nhưng ống thông này có vấn đề nên ông phải đến bệnh viện để thay ống mới. Phát ngôn viên Daniel Ketchell, đại diện cho diễn viên Schwarzenegger, cho biết tình trạng của ông đang ổn định và tinh thần của ông đang rất tốt. Ông còn nói một câu trong phim rất nổi tiếng của mình sau khi tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh dậy, ông nói “I’m back” là một câu rất gần với “I’ll be back” của diễn viên và cựu thống đốc này trong dòng phim hành động khoa học viễn tưởng “The Terminator.” Đây là một trong những câu nói nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh và của ông Schwarzenegger.

Các khán giả rất mừng vì được nghe tin ông Schwarzenegger vừa tỉnh dậy, còn say thuốc mê mà vẫn đùa được, chứng tỏ là tinh thần của ông đang rất tốt.

Theo thông điệp trên Twitter của phát ngôn viên Ketchell, ông Schwarzenegger từng phải đi thay ống thông động mạch chủ tim hồi năm 1997 vì bệnh tim bẩm sinh. Ống này không phải là vĩnh viễn và trước sau gì cũng cần phải được thay. Trong thông điệp này, ông Ketchell còn cám ơn đội ngũ y tế của bệnh viện Cedars-Sinai ở Los Angeles đã hết mình để giúp ông Schwarzenegger.

Dù phải thay ống thông tim, nhưng diễn viên Schwarzenegger vẫn rất bận bịu quay phim từ đây cho tới năm sau. Một trong những phim của ông mà khán giả trong đợi nhất là phần sáu của dòng phim “The Terminator,” dự trù Tháng Sáu này bắt đầu quay và sẽ khởi chiếu Tháng Bảy, 2019.

Ngoài ra, ông cũng sẽ xuất hiện trong vai phản diện của phim “Viy 2: Journey to China” đối đầu với Thành Long, bộ phim này sẽ khởi chiếu trong năm 2018. (TL)

Mời độc giả xem chương trình “Nghệ Sĩ và Đời Thường” cùng trò chuyện với nghệ sĩ Đức Tiến về “Ghen” (phần 2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT