Thursday, March 28, 2024

Justin Timberlake gây tranh cãi vì tưởng nhớ cố nhạc sĩ Prince

MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Các chương trình văn nghệ giữa giờ của trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl lúc nào cũng là một thứ mà nhiều khán giả trông đợi vì có nhiều ca sĩ nổi tiếng đến tham gia.

Tuy nhiên, chương trình văn nghệ của Super Bowl 2018 gây ra khá nhiều tranh cãi vì ca sĩ Justin Timberlake có màn trình diễn để tưởng nhớ ca sĩ kiêm nhạc sĩ quá cố Prince tại tiểu bang Minnesota, quê của ông.

Theo Vanity Fair, trên sân khấu lúc ca sĩ Timberlake trình diễn có một tấm hình của Prince, chiếu đèn màu tím. Ca sĩ Timberlake còn ngồi xuống đàn piano và hát một đoạn trong ca khúc “I Would Die 4 U” của Prince.

Lý do buổi diễn này gây tranh cãi là vì hai ca sĩ từng có đụng độ với nhau khoảng 11 năm về trước.

Báo Variety cho biết ca sĩ Timberlake từng có lời trêu chọc ông Prince trong bài hát “Give It to Me” khi hát chung với ca sĩ Timbaland hồi năm 2007. Ngoài ra, ông Prince từng cho biết ca sĩ Timberlake còn trêu chọc ông trong ca khúc “Sexyback” rất nổi tiếng của anh hồi năm 2006.

Tại lễ trao giải Golden Globe hồi năm 2007, ông Prince được nhận giải này vì bài hát “The Song of The Heart” trong bộ phim hoạt hình “Happy Feet” nhưng không có mặt để nhận giải. Người trao giải lúc đó là anh Timberlake. Anh phải khom người xuống để gần microphone hơn. Ông Prince cho rằng ông trêu chọc chiều cao của ông.

Khi xuất hiện trên chương trình “Tonight Show,” anh Timberlake có ý định dẹp tan sự đàm tiếu của dư luận. Anh hỏi ông Questlove, tay trống của ban nhạc Roots và là bạn của ông Prince, rằng buổi diễn tưởng nhớ Prince của anh như thế nào. Ông Questlove cho rằng buổi diễn rất hay.

Anh Timberlake cho biết: “Questlove vừa là một người hiểu âm nhạc, vừa là bạn của ông Prince. Tôi nghĩ nếu được ông ấy cho phép thì tôi nghĩ không sao.”

Tuy được ông Questlove cho phép, nhưng những người hâm mộ Prince vẫn nhớ rất rõ những chuyện trong quá khứ. Chính vì vậy, khi có mặt tại “Tonight Show” ca sĩ Timberlake hoàn toàn không nhắc đến những tranh cãi giữa mình và ông Prince. Anh cho biết mình chỉ muốn tưởng nhớ vị ca sĩ quá cố thôi.

“Ông Prince là một đỉnh cao của giới nghệ sĩ. Vì biểu diễn ở Minnesota, nên tôi muốn tưởng nhớ ông. Tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó cho thành phố Minneapolis và làm gì đó cho một trong những nhạc sĩ hay nhất của mọi thời đại,” anh cho biết. (TL)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT