Friday, April 19, 2024

Chuẩn bị thi cổ nhạc tài tử Gò Công kỳ 2

Ngành Mai/Người Việt

Hôm Chủ Nhật vừa qua, Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại đã họp với Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Gò Công, để bàn thảo về vấn đề cả hai hội kết hợp tổ chức cuộc thi cổ nhạc tài tử Gò Công kỳ 2.

Cuộc họp đã đạt được sự đồng ý trên nguyên tắc, nhưng phải còn những phiên họp sau để đi vào chi tiết cụ thể của vấn đề.

Tổng quát sơ khởi như sau: Phần tổ chức do Hội Gò Công đảm trách. Ban tổ chức sẽ được thành lập, và trưởng ban tổ chức là người của Hội Gò Công. Thành viên trong ban tổ chức là người của hai hội kết hợp. Hội Gò Công vận động phần thưởng phát giải (hiện kim và hiện vật). Ngày phát giải dự trù vào ngày lễ giỗ hằng năm của Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định.

Phần kỹ thuật thi cử do Hội Cổ Nhạc đảm nhận. Hội Cổ Nhạc soạn thảo hồ sơ văn kiện thi cử; thông báo kêu gọi thí sinh ghi danh, ca sĩ tài tử trong các buổi sinh hoạt do Hội Cổ Nhạc tổ chức hằng tuần sẽ được đề nghị mặc nhiên ghi danh; thành lập Ban Giám Khảo; thành lập Hội Đồng Giám Sát Thi Cử.

Thể lệ dành cho thí sinh và điều lệ chấm thi của Ban Giám Khảo sẽ được thông qua của tất cả thành viên hai hội trước khi phổ biến.

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Gò Công hiện diện trong buổi họp gồm có Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời (hội trưởng), ông Đặng Văn Thinh (phó hội trưởng nội vụ), cô Phan Bích Thủy (phó hội trưởng ngoại vụ), ông Đào Kim Sơn (tổng thư ký), ông Bùi Quang Thuấn (ủy viên kế hoạch), cô Kiều Hoa (ủy viên văn nghệ), bà Huỳnh Ánh Nguyệt (ủy viên xã hội), Giáo Sư Nguyễn Hữu Phước (cố vấn).

Còn nhớ vào năm 2000, Hội Ái Hữu Gò Công từng đứng ra tổ chức cuộc thi cổ nhạc Gò Công kỳ 1 đã gây được tiếng vang đáng kể. Lúc bấy giờ trưởng ban tổ chức là ông hội trưởng Nguyễn Minh Chiêu kiêm nhiệm, và nhà văn Ngành Mai – hội trưởng Hội Cổ Nhạc – điều hợp cuộc thi. Ban giám khảo cuộc thi cổ nhạc Gò Công kỳ 1 được thành lập dựa theo tiêu chuẩn thành lập Ban Tuyển Chọn Giải Thanh Tâm ngày xưa ở trong nước, tức gồm ba thành phần là nhạc sĩ, nghệ sĩ kỳ cựu, soạn giả cải lương và ký giả kịch trường.

Ban Giám Khảo năm ấy gồm tám thành viên, gồm nghệ sĩ Hương Huyền, nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm, nhạc sĩ Hai Trân, nhạc sĩ Nhị Thanh, soạn giả Yên Lang, nhà văn Ngành Mai, nghệ sĩ Thành Được (từ San Jose về) và nghệ sĩ Phượng Liên.

Tuy rằng cuộc thi cổ nhạc tổ chức lần đầu tiên ở hải ngoại, thì ít nhiều gì cũng không tránh khỏi những sơ sót. Thế nhưng, nhờ tổ chức có quy củ, hồ sơ văn kiện thi cử được soạn thảo rõ ràng, bảo đảm công bình cho cuộc thi nên tiếng vang sâu rộng cùng khắp. Thí sinh Minh Hùng trúng giải nhất, sau ngày thi trở thành danh ca cổ nhạc ở hải ngoại, đã nói lên giá trị cuộc thi.

Diễn tiến cuộc thi sẽ được lên báo hằng tuần để thí sinh, bà con mộ điệu theo dõi. (Ngành Mai)



Đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt 6 giờ chiều Thứ Năm

Kể từ nay giới đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt sinh hoạt hằng tuần lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử.

Riêng những người mộ điệu, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả. Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851 hoặc ca sĩ Triệu Mỹ Ngân (714) 728-1878.

Cô giáo ở Sài Gòn chỉ giảng bài bằng phấn trong suốt ba tháng

MỚI CẬP NHẬT