Friday, March 29, 2024

Cuối tuần đến ngày 10 Tháng Sáu xem gì, nghe gì ở Little Saigon?

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 10 Tháng Sáu, ngoài nhiều chương trình ca nhạc, khán giả Little Saigon sẽ xem ba bộ phim hài, hành động, kinh dị “Ocean’s 8,” “Hereditary,” và “Hotel Artemis.”

* Ca sĩ Hương Thủy, Ngọc Hạ, Diễm Liên, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Giáng Ngọc, Ngọc Minh, Anh Dũng, Đăng Vũ, Thanh Vy, cùng ban nhạc Nghĩa Sữa, sẽ góp mặt trong dạ tiệc “Gây Quỹ Từ Thiện của Thị Trưởng Tạ Đức Trí.”

Dạ tiệc được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 phút chiều Thứ Sáu, 8 Tháng Sáu, tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683.

Đây là tiệc gây quỹ từ thiện của Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho cuộc thi Hoa Hậu Westminster (Miss Westminster Scholarship Competition).

Trên trang Facebook Miss Westminster Competition, Nghị Viên Kimberly Hồ, người đảm nhiệm việc tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Westminster năm 2018, viết: “Để giúp ban tổ chức có phương tiện trang trải cho cuộc thi Hoa Hậu Westminster, Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã chọn hỗ trợ tổ chức từ thiện Miss Westminster Scholarship Organization của chúng tôi trong buổi dạ tiệc gây quỹ truyền thống hàng năm của thị trưởng dành cho các tổ chức từ thiện.”

“Giải Hoa Hậu Westminster nhằm mục đích khuyến khích các thiếu nữ trong độ tuổi từ 17 đến 25 thể hiện sự tự tin và tài năng trong một môi trường thi đua lành mạnh, để từ đó có thêm kinh nghiệm làm hành trang cho tương lai,” bà viết tiếp.

“Được biết, Hoa Hậu Westminster đã từng được tổ chức cách đây 30 năm. Đây được xem là cuộc thi hoa hậu thuộc dòng chính vì thí sinh thắng cuộc sẽ chính thức đại diện thành phố Westminster tham dự cuộc thi Miss California và sau đó có cơ hội để thi lên Miss America,” bà viết thêm.

Theo Nghị Viên Kimberly Hồ, Miss Westminster Scholarship Organization là một tổ chức bất vụ lợi được thành lập gần một năm qua cho mục đích tổ chức giải Hoa Hậu Westminster. Mọi đóng góp cho tổ chức này đều được trừ thuế.

Bà kêu gọi: “Rất mong quý vị ủng hộ bằng cách mua vé tham dự dạ tiệc gây quỹ thiện nguyện để chúng tôi có cơ hội làm sống lại cuộc thi Hoa Hậu Westminster, nhằm góp phần phát huy, cũng như gìn giữ những sinh hoạt truyền thống tốt đẹp và lành mạnh trong thành phố.”

* Chiều văn nghệ “Tưởng Niệm Cố Nhạc Sĩ Đại Tá Nguyễn Văn Đông” sẽ bắt đầu từ 1 giờ trưa Thứ Bảy, 9 Tháng Sáu, tại nhà thờ First Presbyterian Church of Orange County (nhà thờ tròn), 8500 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683.

Chương trình có sự góp mặt của Tứ Ca Ngàn Khơi, Vũ Anh, Kim Anh, Thanh Chi, Lâm Dung, Ngọc Hà, Vương Đức Hậu, Túy Hoa, Minh Hạnh, Vũ Hùng, Lan Hương, Vương Lan, Mỹ Lan, Thanh Nguyên, Kim Liên, Ngọc Quỳnh, Hương Thơ, Bích Thủy, Xuân Thanh, Chu Tất Tiến, Ngọc Trọng, Đan Vy.

Điều hợp chương trình là Uyển Diễm và Đại Dương. Ban nhạc Ngọc Trọng.

Nhạc sĩ violin Hoàng Công Luận. (Hình: Facebook Hoàng Công Luận)

* “Đêm Hòa Điệu Hai Thế Giới Âm Nhạc” là chương trình nhạc thính phòng Tây phương và dân ca miền Bắc, sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 9 Tháng Sáu, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Các nghệ sĩ trình diễn trong đêm hòa nhạc gồm có violin Hoàng Công Luận, piano Phương Lan, guitar Võ Tần Bảo, tiếng hát Belinda Tâm Đan, Thanh Vân, Búp Lê, Kim Thủy, Emily Nhã Vân, Bá Toàn, cùng Ban Văn Nghệ Thiếu Nhi Lạc Hồng, Câu Lạc Bộ Dân Ca Tơ Hồng, âm thanh ánh sáng Quang Tuyền.

Ông Phạm Đăng Phương, trưởng ban văn nghệ Hội Bắc Ninh Nam California, cùng MC Tiffany Hằng, sẽ đảm nhận phần giới thiệu các tiết mục trong chương trình.

Không chỉ là MC trong buổi diễn, ông Phương còn là trưởng ban tổ chức của đêm nhạc, là người nghĩ ra ý tưởng để thực hiện chương trình “Đêm Hòa Điệu Hai Thế Giới Âm Nhạc” này.

* “Áo Trắng với Cung Đàn” là đêm nhạc độc đáo, có một không hai từ trước đến nay tại Little Saigon, sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút tối Thứ Bảy, 9 Tháng Sáu, tại Viện Việt Học, 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683.

Đây là đêm nhạc thính phòng của năm nhạc sĩ, mà ban ngày họ là những bác sĩ chuyên chăm sóc bệnh nhân, gồm Phạm Gia Cổn, Phạm Anh Dũng, Trần Anh Dũng, Trần Văn Khang, và Dương Đình Hưng.

Bác Sĩ Phạm Gia Cổn tốt nghiệp Đại Học Y Khoa Sài Gòn năm 1971, phục vụ trong Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH tới 1975, là Y Sĩ Trưởng Tiểu Đoàn I Nhảy Dù tham dự hầu hết các mặt trận trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972. Tốt nghiệp chuyên môn Hậu Đại Học Y tại Hoa Kỳ, University of Chicago, University of Illinois, và University of Florida (1982). Nguyên giảng sư tại Đại Học UCLA, Nam California, chuyên môn Anesthesiology (Gây Tê Mê). Ông cũng là một võ sư, chưởng môn kế thừa Việt Nam Thất Sơn Thiếu Lâm, Hapkido 9 đẳng, Taekwondo 8 đẳng, sáng lập Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc. Nhạc cụ sở trường của ông là saxophone. Ông từng chơi nhạc với các nhạc sĩ da đen nên nhạc của ông mang ảnh hưởng nhiều của jazz và blues.

Bác Sĩ Phạm Anh Dũng tốt nghiệp Đại Học Y Khoa Sài Gòn khóa 1969-1974. Quân Y Hiện Dịch khóa 21. Bắt đầu ra đơn vị Trung Đoàn 2, Sư Đoàn 3 Bộ Binh vào Tháng Ba, 1975. Di tản khỏi Đà Nẵng ngày 29 Tháng Ba, 1975. Di tản khỏi Việt Nam đêm 29 Tháng Tư, 1975. Tốt nghiệp thường trú (residency) về Y Khoa Gia Đình năm 1982 và hành nghề ở Hoa Kỳ hơn 36 năm. Về hưu năm 2018 và hiện cư ngụ tại San Diego. Ông có nhiều bài nhạc đơn lẻ được thu thanh trong nhiều CD khác nhau, như “Đêm Đông, Trần Thái Hòa,” “Nửa Hồn Thương Đau, Y Phương,” “Yêu Em và Yêu Em, Vương Đức Hậu,” “Tháng Bảy Chưa Mưa, Tuấn Ngọc”…

Bác Sĩ Trần Anh Dũng vào Đại Học Y Khoa năm 1969 nhưng chưa ra trường thì mất nước (1975). Sang Mỹ làm nghề cắt cỏ, sơn nhà, trợ tá (chưa được là y tá) trước khi được nhận vào University of California Irvine. Ra trường năm 1979 với bằng MD. Học tiếp năm năm chuyên khoa về Tai Mũi Họng, Thẩm Mỹ Mặt tại USC. Board Certified 1985. Hành nghề tại Fountain Valley từ 1985 đến nay. Ông lấy tên Douglas Trần Anh Dũng để ghi dấu ngày quốc gia Hoa Kỳ đã cứu sống và nuôi dưỡng mình.

Bác Sĩ Trần Văn Khang tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ năm 1963. Y Sĩ Trưởng Trung Đoàn 31, Sư Đoàn 21 Bộ Binh tại tỉnh Chương Thiện, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tham gia vài trận chiến ở Chương Thiện. Di tản sang Hoa Kỳ vào Tháng Năm, 1975. Tu nghiệp tại University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska. Lấy bằng hành nghề Y Khoa Bác Sĩ Hoa Kỳ từ Tháng Bảy, 1976. Mở phòng mạch tư Sutherland Medical Clinic, Nebraska 1976-1979. Bác Sĩ Việt Nam đầu tiên mở phòng mạch tại San Diego. Về hưu dưỡng từ Tháng Tư, 2014.

Bác Sĩ Dương Đình Hưng tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa Huế năm 1969, tòng sự tại Tổng Y Viện Duy Tân Đà Nẵng (1969-1975), vượt biển đến Hoa Kỳ từ năm 1975, tập sự tại Howard University Hospital, Washington (1978-1982), hành nghề bác sĩ tư tại Arlington, Virginia (1983-2017). Gần 100 sáng tác đã được thực hiện, gồm những tác phẩm của riêng tác giả, những bài thơ đã được ba nhạc sĩ Nguyễn Tường Vân, Phạm Tuân và Nguyễn Ánh 9 phổ nhạc.

Ca sĩ Carol Kim. (Hình: Facebook Mylan Luu)

* “Let’s Party with The Black Stones” là đêm nhạc đặc biệt của nhóm The Black Stones, sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút tối Thứ Bảy, 9 Tháng Sáu, tại Bleu Night Club, 14160 Beach Blvd., Westminster, CA 92683.

Kéo dài cho đến 12 giờ 30 phút sáng, The Black Stones với các ca nhạc sĩ Thanh Tùng, Quốc Bảo, Thanh Long bass, Quốc Lương, Carol Kim, Phương Thùy, Thanh Nhã piano sẽ trình diễn nhạc Mỹ của thập niên 1960, 1970 như Hotel California, American Woman, Evil Ways, Sherry, Rock Around the Clock, Have You Ever Seen The Rain, Black is Black, Twist, Bad Case of Loving you, You’re My Love, Bahama Mama…

Ban nhạc The Black Stones được thành lập từ những năm 1970 và từng làm mưa làm gió ở nhiều vũ trường, sân khấu ca nhạc lúc bấy giờ.

Từ trái, các diễn viên Sarah Paulson (vai Tammy), Sandra Bullock (vai Debbie Ocean), và Rihanna (vai Nine Ball) trong phim “Ocean’s 8.” (Hình: npr.org)

* Khởi chiếu từ 8 Tháng Sáu tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim hài, hành động “Ocean’s 8” của hãng Warner Bros. Pictures.

Sau series ba tập phim về nhóm siêu trộm của Ocean là “Ocean’s Eleven,” “Ocean’s Twelve” và “Ocean’s Thirteen,” thì nay hãng Warner Bros. Pictures tung ra phần bốn “Ocean’s 8.”

Đến với “Ocean’s 8,” khán giả sẽ được gặp gỡ “bà hoàng trộm cướp” Debbie Ocean, em gái đã lâu không liên lạc của Danny Ocean. Và tiếp nối “truyền thống” gia đình mình, sau khi ra tù, Debbie cũng lên kế hoạch cho một vụ trộm chiếc vòng cổ có giá trị hơn $100 triệu của Daphne Kluger tại sự kiện thời trang thảm đỏ Met Gala được tổ chức hằng năm ở New York.

Để vụ cướp có thể diễn ra suôn sẻ, Debbie lên đường và tập hợp cho mình một biệt đội riêng biệt, bao gồm Lou – cô bạn thân, Amita – một chuyên gia trang sức, Constance – một kẻ chuyên móc túi, Tammy – một bà mẹ sống ở ngoại ô, Nine Ball – một tay lừa đảo, và Rose – nhà thiết kế nổi tiếng.

Liệu những “nữ quái” dưới tài của đạo diễn Gary Ross có thành công trong phi vụ đánh cắp đầy khó khăn này không? Quy tụ dàn diễn viên hàng đầu cùng nội dung hấp dẫn, liệu “Ocean’s 8” có tiếp nối được thành công của các phần phim trước?

“Băng cướp thế kỷ” dài 1 tiếng 50 phút với các diễn viên Sandra Bullock (Debbie Ocean), Cate Blanchett (Lou), Anne Hathaway (Daphne Kluger), Mindy Kaling (Amita), Awkwafina (Constance), Sarah Paulson (Tammy), Rihanna (Nine Ball), Helena Bonham Carter (Rose), Matt Damon, Carl Reiner, Katie Holmes, Dakota Fanning, James Corden, Olivia Munn, Richard Armitage, Samantha Cocozza, Griffin Dunne, Deidre Goodwin, Daniella Rabbani, Brian J. Carter, Gemma Forbes…

Từ trái, các diễn viên Milly Shapiro (vai Charlie Graham), Toni Collette (vai Annie Graham), Gabriel Byrne (vai Steve), và Alex Wolff (vai Peter Graham) trong một bữa ăn tối thiếu tự nhiên trong phim “Hereditary.” (Hình: 67nj.org)

* Cũng khởi chiếu từ 8 Tháng Sáu là bộ phim kinh dị “Hereditary,” một phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn kiêm biên kịch Ari Aster, do hãng A24 sản xuất.

Lâu nay, phim kinh dị thường là những búp bê bị ám, hay một con ma vất vưởng ở một khách sạn… Tuy nhiên, dưới bàn tay của Ari Aster, “Hereditary” nói về một gia đình bị quỷ ám, đó là một người bà trong dòng họ đã chết.

Kết hợp giữa các yếu tố cổ điển và hiện đại, “Hereditary” là câu chuyện về gia đình nơi cha mẹ vừa là người bảo trợ, vừa là sự đe dọa đối với con trẻ.

Phim mở đầu với cái chết của bà Ellen Graham. Mọi diễn biến của câu chuyện kinh dị này sẽ theo chân bà mẹ Annie, người phải đối mặt với việc mất mẹ, kèm theo sau đó là các mối quan hệ căng thẳng.

Các thành viên từ bà mẹ Annie, ông chồng Steve, cậu bé Peter và cô bé Charlie đều không chỉ tự đổ lỗi cho bản thân, mà kinh hoàng nhận ra sự ra đi của bà mình mới chỉ là mở đầu cho chuỗi những bi kịch sắp tới mà gia đình phải hứng chịu.

Trong khi bà mẹ Annie tìm tới các lớp tư vấn trị liệu tâm lý, thì cậu bé Peter hút thuốc nhiều hơn, còn Charlie tiếp tục làm giàu cho bộ sưu tập búp bê đáng sợ của mình. Thứ giữ cho mối quan hệ cái gia đình này còn lỏng lẻo bám vào nhau là ông chồng Steve, người duy nhất không thừa hưởng dòng máu từ người quá cố.

Sự kinh hoàng của phim không đến từ những cú hù dọa ma bất thình lình (jump-scare), nhưng bù lại, tính ám ảnh đến từ những hành động và suy nghĩ quái đản của các thành viên trong gia đình, bị nghi là do một thế lực khác điều khiển. Từ mẹ đến con, họ liên tục có những hành vi bất bình thường và tự hủy hoại bản thân như đập đầu vào bàn, đập đầu vào tường…

Không chỉ vậy, “Hereditary” đưa tới những chi tiết tưởng như rất đời thường nhưng ẩn chứa bóng ma tâm lý: căn nhà búp bê, đám tang người mẹ, những người bạn lạ, con chim đâm đầu vào cửa kính. Phim có nhiều chi tiết ám ảnh dù là nhỏ nhất, những cái bóng xiêu vẹo nhìn không biết là bóng người hay chỉ là đồ vật; một bữa ăn tối diễn ra một cách thiếu tự nhiên…

Phim dài 2 tiếng 7 phút, có sự tham gia của các diễn viên Toni Collette (Annie Graham), Gabriel Byrne (Steve), Alex Wolff (Peter Graham), Milly Shapiro (Charlie Graham), Ann Dowd (Joan), Mallory Bechtel, Brock McKinney…

Một cảnh trong phim “Hotel Artemis.” (Hình: mpaa.org)

* Là phim chiếu trong ngày 8 Tháng Sáu, “Hotel Artemis” của đạo diễn Drew Pearce là một bộ phim hành động tội phạm, lấy bối cảnh Los Angeles trong tương lai gần, kể về những sự kiện kinh hoàng và đẫm máu xảy ra tại bệnh viện dành riêng cho tội phạm dưới vỏ bọc của khách sạn cũ kỹ có tên Artemis.

Câu chuyện kể về Jean Thomas, y tá, người điều hành bệnh viện, khi cô phát hiện ra rằng một trong những bệnh nhân của cô thực sự ở bệnh viện để ám sát người khác.

Cô cùng với phụ tá Everest trong một đêm phải đón đủ mọi thể loại tội phạm từ buôn bán vũ khí, trộm cướp cho tới sát thủ và cả… cảnh sát. Chính các vị khách không mời mà tới này đã khiến cho những luật lệ bất di bất dịch của Artemis bị phá vỡ sau 22 năm.

Phim dài 1 tiếng 34 phút với các diễn viên Jodie Foster (Jean Thomas), Dave Bautista (Everest), Sterling K. Brown (Waikiki), Sofia Boutella (Nice), Jeff Goldblum (The Wolf King), Charly Day (Acapulco), Jenny Slate (Morgan), Zachary Quinto (Crosby Franklin), Brian Tyree Henry (Honolulu), Kenneth Choi (Buke), Josh Tillman (P-22), Evan Jones (Trojan Nash), Nathan Davis Jr (Rocco), Ramses Jimenez (Tariq)… (Q.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT