Friday, April 19, 2024

Cuối tuần đến ngày 7 Tháng Mười xem gì, nghe gì ở Little Saigon?

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 7 Tháng Mười, ngoài nhiều chương trình ca nhạc, khán giả Little Saigon sẽ xem ba phim kinh dị, hành động, giả tưởng “A Star Is Born,” “Venom” và “Bad Times At The El Royale.”

* “Thế Giới Nhạc Trẻ” là buổi “dinner concert dancing” của hai ca sĩ Sỹ Đan và Đoàn Phi, sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, 5 Tháng Mười, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim.

Trên trang Facebook cá nhân, ca nhạc sĩ Sỹ Đan viết:

“Sau gần một năm on air trên SBTN TV, ‘Thế Giới Nhạc Trẻ’ Live Show sẽ ra mắt live show đầu tiên tại Orange County.

Chương trình thế giới nhạc trẻ sẽ đem các bạn đến với những thời kỳ âm nhạc khác nhau, từ dòng nhạc Pháp lãng mạn; nhạc New Wave với những ca khúc bất hủ của các nhóm nhạc như Modern Talking, Bad Boy Blue, Boney M, nhạc rock and roll của thời hoàng kim 70s; và những ca khúc nhạc pop hiện hành của Việt Nam cũng như ngoại quốc.

Sỹ Đan, Đoàn Phi và Thế Giới Nhạc Trẻ, cùng với Quốc Khanh, Thiên Kim, Mai Thanh Sơn, Dạ Nhật Yến, Thanh Vy, Đỗ Tiên Dung mong sẽ đem các bạn trở lại những kỷ niệm trong cuộc đời mình qua những dòng nhạc của thời gian.

Hãy đến với đêm ‘Thế Giới Nhạc Trẻ’ Live Show để relax một đêm cuối tuần với full course dinner, một buổi concert được biên soạn và chuẩn bị thật chu đáo, và chắc chắn một dance party với phần remix của Thế Giới Nhạc Trẻ team, TN lighting, MD sounds. Không vui không về nhé.”

Ca sĩ Đoàn Phi chia sẻ: “Đoàn Phi đang tập luyện ráo riết để có đủ sức khỏe cho một buổi trình diễn đa dạng về màu sắc âm nhạc lẫn chất lượng về nghệ thuật hôm đó.”

“Hai anh em đang ráo riết luyện tập cho các tiết mục trong chương trình. Xin lưu ý, vì cần có chỗ ngồi rộng rãi thoải mái hơn cho khán giả nên chúng tôi sẽ dời địa điểm diễn từ nhà hàng Mon Cheri đến nhà hàng Golden Sea,” anh cho hay.

* “Lửa Tình” (Fire of Love) là chương trình ca nhạc kịch của ca nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt do USA Realty & Investment tổ chức, sẽ diễn ra lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 6 Tháng Mười, tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley.

Ca nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt. (Hình: Hung Ly cung cấp)

Chương trình có sự góp mặt của giọng ca Khánh Ly bất hủ, khách mời đặc biệt Stan Freese – vua kèn “tuba” của Mỹ, Lê Huỳnh & Bảo Ngọc, Mai Thanh Thúy, Teresa Mai, Việt Khang, Mina Nguyễn, Thành Lễ, Lê Quốc Tuấn, bé Hugo và “chị” Kayla, người dạy tiếng Việt bằng tiếng Anh nổi tiếng trên Internet.

Ban nhạc tham gia gồm Lê Trường, Tuấn Joe, Huy Nguyễn, U Minh Kiệt, cùng MC Nguyễn Hoàng Dũng.

Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, ca nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt cho biết bảy mươi phần trăm “Lửa Tình” là những sáng tác mới nhất của anh, phần còn lại là những nhạc phẩm nổi tiếng của những nhạc sĩ Việt cũng như ngoại quốc do chính anh hòa âm lại. “Tôi cũng muốn vinh danh nhạc sĩ Lam Phương là người tôi ngưỡng mộ,” anh khẳng định.

Khi được hỏi về nguyên nhân sâu xa hơn khiến anh muốn thực hiện “Lửa Tình,” Đức Đạt thổ lộ: “Tôi muốn kêu gọi những người khuyết tật nên tự hào về họ.”

“Tôi muốn khuyến khích những người có cả ba năng khiếu là sáng tác, ca nhạc và chơi nhạc cụ không ngần ngại gì nữa, hãy mạnh dạn bước lên sân khấu, góp chung tiếng đàn, tiếng ca, làm đẹp cho cuộc đời,” anh nói.

“Tôi cũng muốn nhắc nhở những người khuyết tật cũng như thân nhân của họ đừng nghĩ đây là một sự mất mát hay là kết quả của bất cứ lầm lỡ nào đó của họ từ kiếp trước cả. Cuộc đời rất đẹp. Cuộc đời rất đáng yêu. Cuộc đời rất đáng sống. Xin hãy tận hưởng cuộc đời này,” anh nói thêm.

Thông điệp này của Đức Đạt cũng được gởi gắm trong nhạc phẩm lời Anh với tựa đề “Hear My Voice” do chính anh sáng tác: “Xin đừng thương hại tôi, xin đừng tội nghiệp tôi, đừng vội kết luận về tôi, hãy lắng nghe tôi để biết tôi không thua bất cứ ai…”

* “Yêu 1 Người Như Thế” là live show của ca sĩ Leyna Thanh Nga & Friends do LTN Entertainment tổ chức, sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối Thứ Bảy, 6 Tháng Mười, đến 1 giờ sáng hôm sau, tại nhà hàng Majesty, Santa Ana.

Ca sĩ Leyna Thanh Nga. (Hình: Facebook Leyna ThanhNga)

Live show có nhiều ca sĩ tham dự như Nguyễn Hưng, Tuấn Quỳnh, Thiên Kim, Nhật Lâm, Minh Nhật, Kim Phương, Quỳnh Thúy, Malise Tường Vy, Trọng Khiêm, Băng Nhi, Minh Nguyệt, Brian Lee, Lyli, Ngọc Mai, Tú Linh, Ngọc Lan, Kim Thúy Vân, Huỳnh Thy Thy, Long Hồ, Hoàng Anh Khang, Trúc Quỳnh, Tony Hội, Cát Ly, Nick Trí Nguyễn, Kha Hồng Nhung, Hoàng Hiệp, Minh Chiến, Hà Thanh Vân, Tracy Thảo.

Làm nên chương trình không thể thiếu ban nhạc Trung Nghĩa, vũ sư Quốc Vương, DJ Tranny & An, make up Kaylee Phạm, MC Trường Tiến, MC Quốc Thái, MC Ái Khanh.

Ca sĩ Leyna Thanh Nga chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: “Giấc mơ nho nhỏ của em giờ đã đến rồi nè, vừa thấy vui vui, vừa hồi hộp quá nhà mình ơi: Đêm live show và new album release event ‘Yêu Một Người Như Thế,’ sáng tác Phúc Trường.”

“Đây cũng là đánh dấu bước đường ca hát năm năm khi Leyna được đặt chân đến miền đất Cali này. Leyna Thanh Nga cùng với những người bạn sẽ có một đêm live show ca nhạc, là lời tạ ơn của Leyna Thanh Nga gửi tặng đến tất cả những anh chị, bạn bè va các mạnh thường quân luôn sát cánh bên em để cùng ‘bay là bay’ với em suốt năm năm nay. Chuẩn bị tụ tập quậy với em nha,” nữ ca sĩ tâm sự.

* Các ca sĩ Mai Vy, Lưu Việt Hùng, Đỗ Tiên Dung sẽ góp mặt tại dạ tiệc “Đại Hội Khoáng Đại 2018” được tổ chức lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 7 Tháng Mười, tại nhà hang Grand Garden, Westminster.

Ca sĩ Mai Vy. (Hình: Facebook Ca Si Mai Vy)

Dạ tiệc do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ tổ chức để ra mắt ban lãnh đạo mới.

* Xa hơn một chút, tại Agua Caliente Casino Resort Spa, Rancho Mirage, là chương trình ca hài kịch “Người Hãy Quên Em Đi,” được tổ chức lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 7 Tháng Mười.

Chương trình có các ca sĩ nổi tiếng góp mặt như Hồng Ngọc, Mỹ Tâm, Mai Tiến Dũng, Kyo York.

Đặc biệt, vở hài kịch “Đại Chiến Sui Gia” của đạo diễn Ngọc Hùng có sự góp mặt của nghệ sĩ Thu Trang, Khả Như, Diệu Nhi, Khương Ngọc, Tiến Luật, Gia Bảo, Anh Tú, Thuận Nguyễn, Ngọc Hùng.

Ban tổ chức có xe buýt đưa đón miễn phí cho khán giả đến xem chương trình.

* Khởi chiếu từ 5 Tháng Mười tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim “A Star Is Born” của hãng Warner Bros. Pictures.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga và nam diễn viên Bradley Cooper trong phim “A Star Is Born.” (Hình: mpaa.org)

“A Star Is Born” là phiên bản làm lại từ bộ phim cùng tên ra mắt năm 1976 do Barbra Streisand và Kris Kristofferson đóng vai chính dựa vào hai bộ phim cũ hơn phát hành năm 1954 và 1937. Nội dung chính xoay quanh mối tình giữa nhạc sĩ Jackson Maine và ca sĩ Ally.

Jackson Maine là một nghệ sĩ nhạc đồng quê đang dần mờ nhạt, cùng cô nàng Ally dù có khả năng âm nhạc tiềm ẩn nhưng vẫn còn dè dặt thể hiện giọng hát trước đám đông. Chính Jackson Maine là người phát hiện ra tài năng của Ally và giúp cô dấn thấn vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Một câu chuyện tình lãng mạn mang màu sắc âm nhạc giữa Jackson và Ally đẹp như mơ. Nhưng trong lúc tình cảm giữa cả hai đang dần tiến triển, mối quan hệ của cả hai đang chìm đắm trong ngọt ngào thì thử thách xuất hiện. Nếu như sự nghiệp ca hát của Ally “lên như diều gặp gió” thì người yêu của cô – cũng chính là người đã phát hiện ra tài năng và giúp đỡ cô rất nhiều – đang phải chật vật với vị trí của chính mình.

“A Star Is Born” là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà nữ ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga đảm nhiệm vai chính – vai Ally, một ca sĩ triển vọng được một nhạc sĩ lớn tuổi hơn mình giúp đỡ đi vào kỹ nghệ âm nhạc. Và đây cũng là lần đầu nam diễn viên Bradley Cooper thử sức ở vai trò đạo diễn.

Bộ phim là một câu chuyện lãng mạn và tràn đầy cảm xúc về khát khao khẳng định chính mình của những người trẻ cũng như cái giá phải trả của ánh hào quang trong làng giải trí.

Phim dài 2 tiếng 15 phút với các diễn viên Lady Gaga – tên thật Stefani Joanne Angelina Germanotta (đóng vai Ally), Bradley Cooper (Jackson Maine), Eddie Griffin, Sam Elliott (Bobby), Dave Chappelle (Noodles), Andrew Dice Clay (Lorenzo), Rafi Gavron (Rez), Rebecca Field (Gail), Michael Harney (Wolfe), Willam Belli (Ramon), Michael D. Roberts (Matty), Greg Grunberg, Ron Rifkin (Carl), Barry Shabaka Henley (Little Feet), Derek Kevin Jones (Etta James), Bonnie Somerville, Shangela Laquifa Wadley, Anthony Ramos…

* Cũng khởi chiếu từ 5 Tháng Mười là bộ phim “Venom” của đạo diễn Ruben Fleischer, do biên kịch Kelly Marcel dựa theo câu chuyện của Jeff Pinkner và Scott Rosenberg, được hãng Sony Pictures Entertainment, Columbia Pictures sản xuất.

Từ trái, diễn viên Riz Ahmed (Dr. Carlton Drake), Tom Hardy (Eddie Brock/Venom), và Michelle Williams (Anne Weying) trong phim “Venom.” (Hình: themoviedb.org)

“Venom” là cái tên rất quen đối với ai là fan của dòng phim Spider-Man. Tuy nhiên, bộ phim lẻ này lần này khá đen tối vào bạo lực, khác hẳn với những bộ phim của Vũ Trụ Điện Ảnh Marvel.

Mở đầu bộ phim là cảnh một con tàu không gian từ ngoài hành tinh đổ bộ vào Trái Đất mang theo những sinh vật vô cùng kỳ lạ có tên Symbiote. Những sinh vật này được tổ chức Life Foundation mang về nhằm mục đích “cứu rỗi” thế giới khỏi sự diệt vong. Nhưng có vẻ mục đích thì rất cao cả, nhưng cách làm thì lại rất “mất nhân tính.” Họ đã lấy con người ra làm vật thí nghiệm cho Symbiote cộng sinh, và những ai không hợp sẽ bị đào thải “ăn tươi nuốt sống.”

Venom theo chân Eddie Brock, một phóng viên lành nghề, được cơ hội phỏng vấn Carlton Drake – người đứng đầu tổ chức Life Foundation. Tuy nhiên, anh làm trái lệnh cấp trên, tìm cách tiếp cận, điều tra những việc làm mờ ám, hành vi phạm tội của tổ chức này, và dần khám phá ra một bí mật khủng khiếp. Chính điều này đã khiến anh mất tất cả, công việc, bạn gái, căn nhà… phải sống vất vưởng với mối lo “cơm áo gạo tiền” hằng ngày.

Cho đến một ngày, một nhà khoa học thuộc tổ chức Life Foundation đã liên lạc với anh, muốn anh giúp đỡ thoát khỏi việc thí nghiệm vô nhân đạo này. Trong một lần đang thu thập các chứng cứ quan trọng thì Eddie Brock vô tình bị nhiễm một cá thể Symbiote có tên là Venom.

Ban đầu Venom xuất hiện liên tục trong đầu anh, luôn thôi thúc và điều khiển Eddie làm những việc mà anh không hề muốn. Từ đây, Eddie bắt đầu sở hữu những siêu năng lực và nhân cách tàn bạo của Venom. Eddie phải trải qua sự biến đổi kinh hoàng cả về thể chất lẫn tinh thần, vừa phải vật lộn để giành quyền kiểm soát cơ thể, vừa phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Life Foundation.

Phim dài 1 tiếng 52 phút với các diễn viên Tom Hardy (Eddie Brock/ Venom), Michelle Williams (Anne Weying), Riz Ahmed (Dr. Carlton Drake), Reid Scott (Patrick Mulligan), Scott Haze (Roland Treece), Jenny Slate, Woody Harrelson, Sope Aluko (Dr. Rosie Collins), Wayne Pere (Dr. Emerson), Jared Bankens (Isaac)…

* Là phim chiếu trong ngày 5 Tháng Mười, Bad Times At The El Royale” do Drew Goddard làm đạo diễn, được hãng 20th Century Fox sản xuất, hứa hẹn là bộ phim kinh dị hấp dẫn.

Từ trái, diễn viên Jon Hamm (Laramie Seymour Sullivan – một người tiếp thị), Jeff Bridges (một tu sĩ), và Cynthia Erivo (Darlene Sweet – một ca sĩ) trong phim “Bad Times At The El Royale.” (Hình: mpaa.org)

“Bad Times At The El Royale” là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa bảy người xa lạ tại một khách sạn có tên El Royale nằm bên cạnh hồ Tahoe vào năm 1969. Mỗi người mang theo một bí mật có liên quan đến khách sạn.

Khách sạn nằm ở biên giới California và Nevada vốn rất nhộn nhịp, đông vui, nơi có thể đặt một phòng ở cả hai tiểu bang. Tưởng chừng như nơi rất nhộn nhịp này sẽ mang lại niềm vui cho khách du lịch, nhưng không, nó ám ảnh ngay từ những người quản lý đến khách đến thuê phòng.

Nguy hiểm luôn thường trực với người quản lý lập dị, thường theo dõi khách qua chiếc gương một chiều, rồi những hành động kỳ lạ của khách đến đây. Chuyện gì đang xảy ra, ai mới là hung thử thực sự của vụ án làm chấn động cả vùng biên giới California. Cuộc gặp mặt của bảy người này liệu có giải đáp bí ẩn của từng người hay sẽ chôn vùi mãi mãi bí ẩn đó?

Phim dài 2 tiếng 21 phút với diễn viên Chris Hemsworth (Billy Lee – lãnh đạo một tà giáo), Cynthia Erivo (Darlene Sweet – một ca sĩ), Dakota Johnson (Emily Summerspring – một nữ tội phạm), Jon Hamm (Laramie Seymour Sullivan – một người tiếp thị), Cailee Spaeny (Emily’s Sister – một thành viên tà giáo), Jeff Bridges (một tu sĩ), Lewis James Pullman, Nick Offerman, Manny Jacinto, Jim O’Heir (Milton Wyrick)… (Q.D.)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT