Saturday, April 20, 2024

Cuối tuần đến ngày 4 Tháng Mười Một xem gì, nghe gì ở Little Saigon?

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 4 Tháng Mười Một, ngoài nhiều chương trình ca nhạc, khán giả Little Saigon sẽ xem ba phim tâm lý, cổ tích, hài “Bohemian Rhapsody,” “The Nutcracker and the Four Realms,” “Nobody’s Fool.”

* “Đêm Bâng Khuâng” là đêm nhạc thính phòng của Nguyễn Ngọc Phúc và nhạc xưa, sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 3 Tháng Mười Một, tại hội trường Việt Báo, Westminster.

Đêm nhạc có các tiếng hát Thanh Nguyên, Anh Thư-Bích Thủy, Thanh Tài, Kim Huệ-Kim Huê, Xuân Vũ-Hồng Tước, Vũ Đan-Thùy Dung, Ngọc Phúc, và nhóm Cát Trắng.

Ban tổ chức cho biết, chương trình sẽ bao gồm những nhạc phẩm chọn lọc đa dạng trong cuộc đời âm nhạc của Nguyễn Ngọc Phúc viết cho tình yêu tuổi trẻ, tình bạn xa xưa, tình yêu của mẹ và nỗi nhớ quê hương vùng trời cũ Sài Gòn xưa.

Lần đầu tiên, CD “Bâng Khuâng” và nhạc phẩm “Bâng Khuâng” sẽ được giới thiệu đến người yêu nhạc để thăng hoa chủ đề “Bâng Khuâng” của đêm nhạc với những tiếng hát yêu nhạc của bạn bè và thân hữu.

Nhạc phẩm “Bâng Khuâng” sẽ được chính tác giả trình bày để đặc biệt nhớ tới một người bạn thân đã khuất mặt chia tay lâu lắm rồi và cho một người còn lại ở trần gian này như một giấc mơ… chưa tan của mình.

“Bâng Khuâng” được viết từ câu chuyện tình thực sự của một người bạn rất thân của tác giả ở trường trung học Chu Văn An thời 1960-1970 với một người con gái áo trắng học trò.

Đặc biệt, CD “Bâng Khuâng” gồm 12 nhạc phẩm chọn lọc sẽ được thân tặng miễn phí cho quý khách đến tham dự đêm nhạc như là món quà kỷ niệm để giới thiệu dòng nhạc mới của Nguyễn Ngọc Phúc, một dòng nhạc mang âm hưởng của những ngày xa xưa trước năm 1975 và để giữ lại quê hương của những ngày tháng cũ trong trái tim.

Các nhạc phẩm trong CD là những ca khúc cho tình yêu, tình bạn, mẹ và quê hương của Nguyễn Ngọc Phúc đều do tác giả viết nhạc, lời và hòa âm, gồm Mơ Trong Nỗi Nhớ (Kim Ngân), Hồn Tôi Để Ngỏ Chờ Em (Thanh Lan, thơ Phan Tấn Hải), Ca Dao Đêm Buồn (Hoài Phương, lời Ca Dao), Bâng Khuâng (Anh Vũ), Dạ Khúc Trăng Buồn (Thanh Lan), Mưa Mù Cuối Đông (Tuyết Mai), Giọt Nắng Reo Cuối Trời (Diệu Hiền), Sợi Buồn Trăm Năm (Anh Vũ), Lời Mẹ Khẽ Ru (Hoài Phương), Bên Nỗi Nhạt Nhòa (Ngọc Quy), Thu Đã Vàng Chưa (Thanh Lan), Dấu Yêu (Hoàng Quân).

Chương trình hoàn toàn miễn phí, được kết hợp giữa Quang Tuyền sound, Quốc Vũ keyboard và piano, MC Ngọc Phúc và Mai Phương.

* “Chiều Nhạc Thính Phòng” là chủ đề chương trình nhạc do Tăng Thân Xóm Dừa gây quỹ giúp trẻ em nghèo Việt Nam, được tổ chức lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, 4 Tháng Mười Một, tại nhà hàng Moonlight Restaurant & Banquet, Westminster.

Ca sĩ Ý Lan. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Ca sĩ Ý Lan, Trần Thu Hà, Lê Hồng Quang và nhóm bè lớp nhạc Lê Hồng Quang, Hoàng Công Luận sẽ cùng góp một bàn tay cho bé nghèo đi học cùng với tất cả đồng hương Little Saigon và khắp nơi.

* Dạ tiệc gây quỹ “Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế” do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại kết hợp với đài truyền hình SBTN và SET tổ chức, sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 4 Tháng Mười Một, tại nhà hàng Mon Cheri, Garden Grove.

Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ Trang Thanh Lan, Mỹ Lan, Mai Vy, Diệp Thanh Thanh, Đỗ Tiên Dung, Thái Hà, Dạ Lan, Yến Linh, Kim Khuyến, Thanh Tâm, Elinda, Hải Âu, Lê Toàn, Tường Nguyên, Hoàng Sỹ Phú, Phillip Huy, Đào Anh Tuấn.

Ca sĩ Lê Toàn. (Hình: Facebook Le Toan)

Chương trình còn có sự đóng góp của CLB Tình Nghệ Sĩ, cùng MC Diệu Quyên và Đỗ Tân Khoa.

* Khởi chiếu từ 2 Tháng Mười Một tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim tâm lý, ca nhạc, tiểu sử “Bohemian Rhapsody” của hãng 20th Century Fox.

“Bohemian Rhapsody” tường thuật lại quá trình hình thành, chặng đường đạt tới đỉnh cao danh vọng và sự kiện tái hợp đầy vinh quang ở sân khấu huyền thoại Live Aid 1985 của Queen – nhóm nhạc rock mang tính biểu tượng của văn hóa đại chúng thế kỷ 20.

Một cảnh trong phim “Bohemian Rhapsody.” (Hình: mpaa.org)

Đặc biệt, “Bohemian Rhapsody” kể nhiều về tiểu sử Freddie Mercury – giọng ca huyền thoại của nhóm nhạc rock Queen. Bộ phim được công chiếu trong thời điểm này là đúng với tháng kỷ niệm ngày mất Freddie Mercury (24 Tháng Mười Một, 1991).

“We Will Rock You,” “We Are The Champions” là những bản nhạc gắn liền với ban nhạc huyền thoại của làng nhạc rock thập niên 1970 – nhóm Queen. Tuy nhiên, các nhà làm phim lại lấy bản “hit” có tên “Bohemian Rhapsody” làm tựa đề cho bộ phim nói về Queen.

Queen là một ban nhạc rock người Anh thành lập năm 1970 tại London, với bốn chàng trai có tài năng thiên phú, gồm Freddie Mercury (hát chính, piano), Brian May (guitar, hát), Roger Taylor (trống, hát) và John Deacon (guitar bass).

Freddie Mercury là một trong những thành viên để lại trong lòng người hâm mộ nhất của Queen nhờ giọng hát truyền cảm, nội lực đến mức “thần thánh.” Đời tư trắc trở và lắm tài nhiều tật của nam giọng ca huyền thoại này cũng sẽ là một trong những điểm nhấn sáng giá. Đáng chú ý, cái chết do bệnh AIDS của ông vào năm 1991 đến nay vẫn là nỗi tiếc thương lớn lao đối với người hâm mộ.

Ca khúc nổi tiếng “Bohemian Rhapsody” của nhóm Queen từng đứng nhất chín tuần tại Anh, được coi là đặc trưng cho phong cách âm nhạc của nhóm, luôn biến hóa không ngừng, gồm ba đoạn nhạc khác nhau, giai điệu rock hứng khởi pha lẫn một ít nhạc pop và phần nhạc acappella hào hùng.

Tựa đề phim như một ẩn ý về sự nghiệp thăng trầm đằng sau hào quang trải dài suốt hàng thập kỷ khi Queen từ những chàng sinh viên vô danh trở thành những “vị thần” chinh phục người yêu rock khắp hành tinh, với hàng loạt ca khúc sống mãi với thời gian, tượng đài bất hủ trong lòng những tín đồ âm nhạc.

Thế nhưng, cuộc sống không hề đơn giản. Các thành viên phải đối mặt với sóng gió hậu trường chực chờ cuốn phăng họ bất cứ lúc nào. Đó là những bản hợp đồng mưu mẹo toan tính, các thế lực ngầm xấu xa và mâu thuẫn nội bộ khi cuộc sống riêng tư có quá nhiều khác biệt…

Phim của đạo diễn Dexter Fletcher, Bryan Singer, do nhà biên kịch từng ba lần đoạt giải Oscar Anthony McCarten chấp bút.

Phim dài 2 tiếng 15 phút với các diễn viên Rami Malek (Freddie Mercury), Gwilym Lee (Brian May), Ben Hardy (Roger Taylor), Joseph Mazzello (John Deacon), Lucy Boynton, Aidan Gillen, Tom Hollander, Allen Leech, Mike Myers, Aaron McCusker, Dermot Murphy…

* Cũng khởi chiếu từ 2 Tháng Mười Một là bộ phim cổ tích “The Nutcracker and the Four Realms” của đạo diễn Lasse Hallstrom và Joe Johnston, được hãng Walt Disney sản xuất.

Một cảnh trong phim “The Nutcracker and the Four Realms.” (Hình: mpaa.org)

Vào đêm Giáng Sinh, gia đình nhà Stahlbaum đang quây quần cùng nhau dưới cây thông Noel, chờ đợi những món quà tinh xảo, thì ba người con Louise, Fritz, và Clara nhận quà do người mẹ quá cố của mình chuẩn bị.

Clara nhận được một quả trứng bằng bạc, nhưng đã bị khóa. Với sự tò mò, Clara đã đến bữa tiệc Giáng Sinh nhờ sự giúp đỡ của cha đỡ đầu Drosselmeyer, để rồi lạc vào cuộc phiêu lưu kỳ ảo tại Bốn Vương Quốc.

Tại đây, Clara đã gặp gỡ anh chàng Phillip cùng các vị quan nhiếp chính của từng vương quốc, gồm Sugar Plum Fairy của Vương Quốc Đồ Ngọt, Shiver của Vương Quốc Hoa Tuyết và Hawthorn của Vương Quốc Hoa. Còn lại là Vương Quốc Giải Trí thực chất đã bị tước phong hiệu, trở thành Vương Quốc Đệ Tứ nằm sâu thẳm trong khu rừng tăm tối.

Clara đến với Bốn Vương Quốc để tìm chiếc chìa khóa mở ra quả trứng mà mẹ đã tặng, nhưng rồi cô nhận ra nhiệm vụ cao cả hơn là cứu giúp Bốn Vương Quốc khỏi khổ đau và chiến tranh, nhằm chống lại Mother Ginger của Vương Quốc Đệ Tứ, cùng đàn chuột láu cá luôn tìm cách gây hại đến ba vương quốc còn lại.

Tuy nhiên, Clara tìm hiểu được vì sao Mother Ginger bị ruồng bỏ tại Vương Quốc Giải Trí.

Phim dài 1 tiếng 39 phút với các diễn viên Mackenzie Foy (Clara), Ellie Bamber (Louise), Tom Sweet (Fritz), Jayden Fowora-Knight (Phillip), Keira Knightley (Sugar Plum Fairy), Richard E. Grant (Shiver), Eugenio Derbez (Hawthorn), Matthew Macfadyen (Mr. Stahlbaum), Helen Mirren (Mother Ginger), Morgan Freeman (Drosselmeyer), Miranda Hart (Dew Drop Fairy), Meera Syal (Cook), Nick Mohammed (Short Butler), Charles Streeter (Tall Butler), Omid Djalili (Cavalier), Misty Copeland…

* Là phim chiếu trong ngày 2 Tháng Mười Một, Nobody’s Fool” do làm đạo diễn Tyler Perry, được hãng Paramount Pictures sản xuất, hứa hẹn là bộ phim hài hấp dẫn.

Một cảnh trong phim “Nobody’s Fool.” (Hình: mpaa.org)

Phim nói về Tanya, một phụ nữ vừa ra khỏi tù, về nhà sống cùng cô em gái Danica. Tuy nhiên, cuộc sống của cô em gái có quá nhiều “vấn đề,” nhất là người bạn trai bí ẩn của Danica.

Khi những va chạm trong cuộc sống cứ tiếp diễn, liệu họ có thể sống cùng nhau?

Phim dài 1 tiếng 50 phút với các diễn viên Tiffany Haddish (Tanya), Tika Sumpter (Danica), Omari Hardwick (Frank), Mehcad Brooks (Charlie), Amber Riley (Kalli), Whoopi Goldberg (Lola), Courtney Henggeler (Hillary), Jon Rudnitsky (Benji), Missi Pyle… (Q.D.)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT