Thursday, March 28, 2024

Cuối tuần đến ngày 2 Tháng Mười Hai xem gì, nghe gì ở Little Saigon?

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 2 Tháng Mười Hai, ngoài nhiều chương trình ca nhạc, khán giả Little Saigon sẽ xem bộ phim kinh dị, giả tưởng “The Possession of Hannah Grace.”

* Ca sĩ Cam Thơ tổ chức đêm ra mắt hai CD “Trả Lại Em” và “Xin Tri Ân” kéo dài từ 9 giờ 30 phút tối Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Một, đến 1 giờ 30 phút sáng hôm sau, tại nhà hàng iTango Restaurant & Lounge, Garden Grove.

CD “Trả Lại Em” gồm các nhạc phẩm: Trả Lại Em (Hoài An), Xa Nhau Từ Đấy (nhạc ngoại, lời Việt Khúc Lan), Giọt Lệ Sầu (Lam Phương), Chỉ Còn Mình Anh (nhạc ngoại, lời Việt Lữ Liên), Cứ Lừa Dối Đi (Huỳnh Nhật Tân), Kỷ Niệm Xa Bay (Nguyên Vũ), Mơ Về Anh (Vũ Quang Trung), Một Mai Em đi (Trường Sa), Chén Tình Buồn (nhạc ngoại, lời Việt Anh Tú), tặng thêm nhạc phẩm Để Cho Em Khóc (Phúc Trường).

CD “Xin Tri Ân” gồm các nhạc phẩm: Xin Tri Ân (Linh Mục Thành Tâm), Tình Chúa (Thanh Hằng), Chúa Không Lầm (Kim Long), Cho Con Vững Tin (Linh Mục Nguyễn Duy), Làm Sao Dám Mơ (Linh Mục Thành Tâm), Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai (P.Kim), Bờ Đá Xanh Tạ Tội (Đỗ Vy Hà), Người Chết Vì Yêu (Linh Mục Văn Chi), Giã Từ (Linh Mục Pet Huy Hoàng), tặng thêm nhạc phẩm Theo Bóng Hoàng Hôn (Lê Quang).

Cả hai CD đều được Huỳnh Nhật Tân và Hoàng Nhã hòa âm, thực hiện tại phòng thu Huỳnh Nhật Tân.

Ca sĩ Cam Thơ cho biết, CD “Xin Tri Ân” gồm những bài nhạc đạo, và CD “Trả Lại Em” là những bài nhạc đời-những tình khúc lãng mạn, tha thiết.

“Đặc biệt, lần phát hành hai CD này có thêm phiên bản USB nhỏ, đẹp, duyên dáng. Nhạc đạo là USB hình thánh giá; còn nhạc đời là USB siêu nhỏ, đáng yêu,” nữ ca sĩ chia sẻ.

Từ trái, ca sĩ Henry Chúc, Lynn và Công Thành. (Hình: Facebook Cong Thanh Lyn)

* Cũng trong tối Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Một, từ 9 giờ tối cho đến 2 giờ sáng hôm sau là chương trình “Music Live Concert” tại Bleu Restaurant & Night Club, Westminster.

Chương trình có ba giọng ca chính là Công Thành, Lynn, và Henry Chúc.

Ngoài ra, còn có ca sĩ Mỹ Hạnh và MC Quốc Thái.

* “Đại Nhạc Hội Tiếng Gọi Tình Thương 13” do Hội Thiện Nguyện Tiếng Gọi Tình Thương tổ chức, sẽ bắt đầu từ 2 giờ chiều Chủ Nhật, 2 Tháng Mười Hai, tại hội trường Warner Middle School (góc đường Newland và Westminster), Westminster.

Chương trình gồm ca, vũ, nhạc, hài kịch, cải lương, múa bụng, thời trang, xổ số may mắn, đấu giá và có bán nhiều thức ăn, thức uống tại chỗ.

Ca sĩ Huy Cường, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Chương trình nhằm gây quỹ mổ cườm mắt, tặng quà Tết cho nghệ sĩ già neo đơn và trẻ em mồ côi nghèo tại Việt Nam, đồng thời xây dựng chùa Phước Tường tại huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.”

Anh cho hay, chương trình được quy tụ trên 40 anh chị em ca nghệ sĩ tên tuổi đang được yêu thích hiện nay như nghệ sĩ Hồng Nga, Ngân Linh, Ngọc Đáng, Kiều Đông Phương, Khả Tú, nhạc sĩ Việt Khang, ca sĩ Lệ Thu, Diễm Liên, Hồ Hoàng Yến, Carol Kim, Kim Anh, Lilian, Ngọc Thúy, Thúy An, Cát Tuyền, Mỹ Lan, Anh Chí, Lê Toàn, Lưu Việt Hùng, Bon Nguyễn, Huy Du, Sáu Ẩn, Huy Cường, Ngọc Quang Đông, Quỳnh Mai, Khánh Trân, Nam Trân, Mỹ Hạnh, Mỹ Liên, Tâm Vy, Gia Hân, Triệu Mỹ Ngân, Mai Hiên, hoa hậu từ thiện Thanh Xuân, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, cùng MC Trần Quốc Bảo và nhiều anh chị em nghệ sĩ khác góp mặt.

Ca sĩ Ngọc Thúy và Lilian. (Hình: Facebook Ngoc Thuy)

Chương trình này nhằm bảo trợ cho chuyến đi từ thiện xuyên Việt lần thứ 13 được tổ chức từ ngày 10 Tháng Mười Hai đến ngày 10 Tháng Hai, 2019, để mua 20 tấn gạo ($500 một tấn), 200 ca mổ cườm mắt ($50 một ca), cần thêm $20,000 để hoàn thành xong công trình xây dựng chùa Phước Tường tại huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.

* Cũng trong Chủ Nhật, 2 Tháng Mười Hai, là đại nhạc hội “Về Nguồn kỳ 3” để gây quỹ xây dựng đền thờ Quốc Tổ hải ngoại, được tổ chức lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim.

Các ca sĩ góp mặt trong chương trình gồm Lệ Thu, Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Phi Khanh, Kiều Nga, Khánh Trân, Mỹ Hạnh, Thúy Anh, Leyna Thanh Nga, Nguyễn Tiến Dũng, Đồng Thanh Tâm, Hoàng Sơn, và bé Ivy, cùng MC Việt Thảo, Quốc Thái.

Chương trình không thể thiếu Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, và The Bleu Band.

Ca sĩ Phương Hồng Quế. (Hình: Facebook Richard Long Nguyen)

Cố vấn và chỉ đạo chương trình là Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove; và Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana.

* Khởi chiếu từ 30 Tháng Mười Một tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim kinh dị, giả tưởng “The Possession of Hannah Grace” của hãng Screen Gems, Sony Pictures Entertainment.

Phim nói về một nghi thức trừ tà vượt ngoài tầm kiếm soát và lấy đi mạng sống của Hannah Grace – một thiếu nữ trẻ. Chuyện phim bắt đầu xoay quanh nhân vật Megan Reed – một nữ bác sĩ có vấn đề về tâm lý nên luôn cần sự hỗ trợ của thuốc an thần trong những ca trực đêm tại nhà xác trong bệnh viện. Một ngày nọ, cô nhận được xác chết nhăn nhúm của Hannah Grace.

Thế nhưng, dường như xác chết này chưa hẳn là… xác chết. Megan bắt đầu có những ảo giác kinh hoàng. Sau đó cô bắt đầu nghi ngờ rằng cái xác có thể bị một con ma quỷ nhập vào. Quả thật, con quỷ ẩn nấp trong cơ thể Hannah Grace bắt đầu sống dậy và mang đến nỗi sợ hãi kinh hoàng nơi nhà xác tối tăm.

Nữ diễn viên Shay Mitchell đóng vai Megan Reed trong phim “The Possession of Hannah Grace.” (Hình: mpaa.org)

Con quỷ trong xác chết di chuyển khắp nơi xiêu vẹo, thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn mập mờ của nhà xác với tiếng xương khớp răng rắc, xuất hiện ở mọi nơi xung quanh Megan Reed. Không những vậy, cái xác Hannah Grace luôn lặp đi lặp lại liên tục về cái chết, khiến nữ bác sĩ vốn đã mắc bệnh tinh thần nơm nớp trong lo sợ.

Cô ám ảnh khi nhìn thấy xác chết Hannah Grace ốm nhom, đôi mắt trắng dã, vằn vện tơ máu trên người. Cùng với đó là sự xuất hiện chớp nhoáng, dáng bò ghê người cùng nụ cười man rợ của con quỷ dữ đội lốt Hannah Grace.

Nhà xác giữa đêm khuya trong ánh đèn mờ ảo càng thêm lạnh lẽo cùng bầu không khí u ám. Mỗi khi ánh sáng vụt tắt, con ác quỷ có thể xuất hiện và mang đến nỗi kinh hoàng tột độ bất kỳ lúc nào.

Phim dài 1 tiếng 26 phút của đạo diễn Diederik Van Rooijen, với các diễn viên Shay Mitchell (Megan Reed), Kirby Johnson (Hannah Grace/ Cadaver), Grey Damon (Andrew Kurtz), Stana Katic (Lisa Roberts/ Nurse), Louis Herthum (Grainger), James A. Watson Jr. (Dr. Henry Lewis), Jacob Ming-Trent (Ernie Gainor), Nick Thune (Randy), Maximillian Mcnamara (Dave)… (Q.D.)

 

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

 

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT