Thursday, April 18, 2024

Cuối tuần đến ngày 11 Tháng Hai xem gì, nghe gì ở Little Saigon?

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 11 Tháng Hai, khán giả Little Saigon sẽ xem ba bộ phim hành động, tình cảm, tâm lý “Fifty Shades Freed,” “Peter Rabbit,” “The 15:17 to Paris.”

* Chương trình ca nhạc hài kịch “Tết 2018” do nhà hàng iTango tổ chức sẽ diễn ra lúc 9 giờ tối Thứ Sáu, 9 Tháng Hai, tại 10022 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92844.

Chương trình còn là buổi ra mắt album “The Remix 2 Bolero” của hai diễn viên Hòa Hiệp và Nguyễn Lê Bá Thắng, cùng các khách mời đặc biệt gồm nghệ sĩ Ngọc Huyền, ca sĩ Trizzi Phương Trinh, Vũ Quang Vinh, Nhã Loan, Việt Hoàng.

* “Valentine Tình Hồng” là chương trình ca nhạc do NTV Entertainment tổ chức, sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, 9 Tháng Hai, tại nhà hàng Majesty, 5015 W. Edinger Ave., Santa Ana, CA 92704.

Chương trình ngoài sự góp mặt của nữ ca sĩ Khánh Trân, người từng hát cho trung tâm Asia, còn có các ca sĩ Duy Tân, Thúy Hằng, Lam Sơn, Ly Ly Lê, Bích Mai, Hạnh Quỳnh, Hoàng Anh Thi, kịch sĩ Bảo Hiền.

Ngoài ra, còn có tay kèn “saxo” độc đáo Mickey Dũng, cùng Dzung trống, Linh Nguyễn guitar, Hiệp bass, Chánh keyboard.

Ca sĩ Đan Kim. (Hình: Facebook Dan Kim)

* Sang giữa tuần sau, đêm ca nhạc dạ tiệc “Valentine’s Day” do Việt King Entertainment tổ chức sẽ diễn vào đúng ngày 14 Tháng Hai, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút tối, tại nhà hàng Majesty, 5015 W. Edinger Ave., Santa Ana, CA 92704.

Nhiều ca sĩ danh tiếng góp mặt vào chương trình như Đoàn Phi, Đan Kim, Thương Linh, Đặng Hà Duy, Nguyễn Đan, Hoài Minh Đức, Lina Ánh Liên, Vũ Anh Thư.

* Khởi chiếu từ 9 Tháng Hai tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim tình cảm “Fifty Shades Freed” của hãng Universal Pictures.

Một cảnh trong phim “Fifty Shades Freed.” (Hình: nexter.org)

Tiếp nối hai phần trước, phần phim thứ ba sẽ bắt đầu với cuộc sống vợ chồng đầy viên mãn của tỷ phú Christian Grey và Anastasia Steele với những tòa biệt thự sang trọng và du lịch xa hoa.

Anastasia Steele mặc bộ váy cưới trắng toát, nhưng những bí ẩn trong cuộc đời anh chàng tỷ phú Christian Grey vẫn chưa buông tha cô.

Thêm vào đó, cám dỗ và sự hận thù đều không buông tha cả hai khi có hàng loạt nhân vật mới xuất hiện và sẽ tìm mọi cách để phá vỡ hạnh phúc của hai người.

Nhân vật đầu tiên chính là Jack Hyde, một kiến trúc sư. Jack Hyde xuất hiện trong phần phim này với kế hoạch trả thù, do anh bị buổi việc khỏi công ty in ấn của Anastasia Steele.

Bên cạnh đó, nhân vật Elena cũng là một mối nguy hiểm không kém khi bà hoàn toàn có khả năng chia cắt Christian Grey và Anastasia Steele. Elena chính là người mở đường cho xu hướng BDSM (hiểu nôm na là bạo dâm) của Christian Grey khi anh còn là một chàng trai 15 tuổi.

Phim của đạo diễn James Foley ngoài rất nhiều cảnh nóng thì còn có nhiều cảnh bạo lực, súng ống…

Phim dài 1 tiếng 45 phút với các diễn viên Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eric Johnson, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Jennifer Ehle, Marcia Gay Harden, Andrew Airlie, Callum Keith Rennie, Eloise Mumford, Max Martini, Bruce Altman, Fay Masterson, Robinne Lee, Ashleigh LaThrop, Arielle Kebbel, Brant Daugherty, Gary Hudson, Tyler Hoechlin, Kim Basinger…

* Cũng khởi chiếu từ 9 Tháng Hai là bộ phim “Peter Rabbit” của đạo diễn Will Gluck, do hãng Sony Pictures Entertainment sản xuất, với thời lượng 1 tiếng 34 phút.

Một cảnh trong phim “Peter Rabbit.” (Hình: syko.org)

“Peter Rabbit” được chuyển thể từ bộ truyện thiếu nhi kinh điển “The Tale of Peter Rabbit” của nhà văn Beatrix Potter. Phim kể về chú thỏ Peter cứng đầu cố gắng lẻn vào vườn rau của anh nông dân McGregor và chống đối anh để giành lại khu đất mà Peter cho rằng đáng lý phải thuộc về chú và các bạn mình.

Không chỉ vậy, Peter còn quyết định làm một vụ lớn khi đưa hội chị em bạn dì trong nhà “phượt” một chuyến lên tận London xa xôi để thị uy kẻ thù không đội trời chung McGregor. Câu chuyện từ đây đã vượt xa khỏi phạm vi khu vườn đồng quê và xung đột giữa hai người “đàn ông” Peter và McGregor cũng được nâng tầm lên một nấc thang mới.

Trong phim, nhân vật McGregor là một anh chàng đẹp trai, hào hoa, bảnh bao, chứ không phải là một lão nông già nua, đơn độc, chuyên đi lùng quét hội động vật hoang dã tới phá phách khu vườn như trong nguyên tác.

Thậm chí, McGregor lần này còn tìm được nàng thơ của đời mình là tiểu thư Bea xinh đẹp và cực kỳ yêu thỏ. Cũng vì thế, phiên bản điện ảnh của McGregor sẽ gặp nhiều pha tréo nghoe và khốn đốn chưa từng có trong lịch sử truyện tranh của Beatrix Potter.

Vẫn giữ tạo hình truyền thống với thân hình mũm mĩm, bộ lông mượt mà nâu óng và chiếc áo jacket, nhưng Peter phiên bản điện ảnh nổi bật với vai trò làm “thống soái,” và bản chất tài lanh, tăng động của mình.

Đó là hình ảnh chú thỏ Peter nhảy nhót dọc theo một cánh đồng đẹp như tranh vẽ, mọi thứ dường như rất yên bình cho đến khi Peter nhảy thẳng vào một đàn chim đang ca hát khiến chúng tè nhào xuống đất.

Đó là hình ảnh thỏ Peter tổ chức một bữa tiệc mà nó mời tất cả những con vật lớn nhỏ khác nhau cùng tham gia mặc dù không có một sự cho phép nào của chủ căn nhà. Peter thậm chí còn mời một chú cáo từng có ý định ăn thịt nó tham gia bữa tiệc điên khùng này. Những con thú quậy phá trong ngôi nhà khi điều đó thực tế không thuộc về chúng.

Dựa theo kịch bản của đạo diễn Will Gluck và đồng tác giả Rob Lieber, phim “Peter Rabbit” có nội dung hoàn toàn mới lạ so với bộ truyện gốc. Đây sẽ là vai diễn đầu tiên của ca sĩ James Corden trong một bộ phim chuyển thể, mặc dù chỉ đóng vai trò lồng tiếng.

Phim cũng có sự góp mặt của Rose Byrne, cùng những giọng nói tài năng như Domhnall Gleeson, Sam Neill, Margot Robbie, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki…

* Là phim chiếu trong ngày 9 Tháng Hai, “The 15:17 to Paris” của đạo diễn gạo cội Clint Eastwood do hãng Warner Bros. Pictures sản xuất sẽ gây cảm giác hồi hộp cho khán giả khi xem bộ phim này trong 1 tiếng 34 phút.

Một cảnh trong phim “The 15:17 to Paris.” (Hình: wbur.org)

Phim do tác giả Dorothy Blyskal viết kịch bản dựa trên cuốn sách của nhà văn Jeffrey E. Stern kể về câu chuyện có thật về ba người Mỹ Spencer Stone, Anthony Sadler và Alek Skarlatos đang trên chuyến hành trình tận hưởng kỳ nghỉ tại Châu Âu thì đột nhiên một kẻ với khẩu súng hạng nặng tấn công và đe dọa mọi người trên chuyến tàu tới Paris của họ.

Chuyến tàu Thalys chạy từ Amsterdam đến Paris bị khủng bố xảy ra vào năm 2015. May mắn thay, nhóm ba người lính Mỹ trẻ gồm Spencer Stone, Anthony Sadler và Alek Skarlatos dù không trang bị vũ trang đã dùng tay không liều mạng sống cứu những hành khách khác và đánh bại bọn khủng bố.

Mọi chuyện dường như không dễ để kiểm soát và họ phải đưa ra phải giải quyết cho tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” ngay lập tức. Cả ba được Tổng Thống Pháp Hollande trao huy chương cao quý nhất của nước Pháp để ghi nhận chiến tích và lòng dũng cảm của họ.

Phim cũng đem đến một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của các nhân vật từ khi họ còn là những đứa trẻ. Được biết, đạo diễn Clint Eastwood đã mời ba anh hùng thật sự trong câu chuyện là Spencer Stone, Anthony Sadler và Alek Skarlatos vào vai chính họ trong phim này.

Ba người khác cũng được tôn vinh về sự can đảm của họ đã giúp cứu mạng sống của hai doanh nhân Anh là Chris Norman và Mark Moogalian bị bắn trong vụ tấn công.

Ngoài ba người lính Mỹ trẻ vào vai chính mình, phim còn có sự tham gia của các diễn viên như Judy Greer, Jenna Fischer, P.J. Byrne, Tony Hale, Thomas Lennon, William Jennings, Bryce Gheisar, Paul-Mikél Williams, Ray Corasani, Sinqua Walls… (Q.D.)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT