Tuesday, April 16, 2024

Cuối tuần đến ngày 4 Tháng Ba xem gì, nghe gì ở Little Saigon?

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 4 Tháng Ba, khán giả sẽ xem hai bộ phim hành động, tình cảm, tâm lý “Death Wish,” “Red Sparrow.”

* Dạ tiệc gây quỹ “Tình Yêu Tình Người” do nhóm Sưởi Ấm tổ chức nhân kỷ niệm 12 năm thành lập (Tháng Ba, 2006, đến Tháng Ba, 2018) sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 4 Tháng Ba, tại nhà hàng Golden Sea, 9802 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92804.

Chương trình có các ca sĩ Thiên Kim, Hoàng Thục Linh, Hồ Hoàng Yến, Sĩ Đan, Thế Sơn, Mai Thanh Sơn, Phương Hồng Quế, Đoàn Phi, Nhã Loan, Tú Linh, Trung Dũng, Jimmy Nhựt…

MC Diệu Quyên, Mai Vy, cùng ban nhạc Trúc Sinh, tham gia dạ tiệc gây quỹ này.

Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của nhạc sĩ Việt Khang, cựu tù nhân lương tâm và là tác giả các bài hát nổi tiếng như “Anh Là Ai,” “Việt Nam Tôi Đâu,” “Trả Lại Cho Dân.”

Ca sĩ Thiên Kim. (Hình: Facebook Thien Kim)

* “Nụ Cười 2018” sẽ được tổ chức tại Pechanga Resort & Casino, 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592.

Chương trình có hai suất diễn vào Thứ Bảy, 10 Tháng Ba, với suất 1 lúc 5 giờ 30 phút chiều và suất 2 lúc 9 giờ tối.

Các nghệ sĩ góp mặt trong chương trình gồm Trường Giang, Nguyên Khang, Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ, Đông Nhi, Chí Tài, Hà Thanh Vân, Hoàng Sơn, Mai Thanh Thúy, Khả Như, cùng MC Thanh Tùng.

Chương trình không thể thiếu ban nhạc The Keys Band với Minh Đức drummer, Minh Kiệt bass, Tuấn Jose guitar, Huy Nguyễn percussion, Alex key 1, Đạt Trần key 2, Quang Bình key 3, Khôi Nguyễn piano.

* “Đừng Nói Xa Nhau” do LIT Lounge tổ chức sẽ diễn ra tại Fantasy Springs Resort Casino, 84-245 Indio Springs Parkway, Indio, CA 92203.

Chương trình có hai suất diễn vào tối Thứ Bảy, 10 Tháng Ba, với suất 1 lúc 7 giờ 30 phút tối và suất 2 lúc 10 giờ 30 phút tối.

Các ca sĩ tham gia hai suất diễn gồm Minh Tuyết, Don Hồ, Diễm Liên, Phùng Ngọc Huy, Diễm Sương, Trọng Thắng.

Ca sĩ Minh Tuyết. (Hình: Facebook Minh Tuyet)

* Khởi chiếu từ 2 Tháng Ba tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim hành động, hình sự “Death Wish” do Eli Roth đạo diễn.

“Death Wish” là phim được hãng MGM làm lại từ bộ phim hành động kinh điển cùng tên ra mắt năm 1974. Nội dung của phim dựa trên cuốn tiểu thuyết được viết vào năm 1972 của nhà văn Brian Garfield.

Đó là Paul Kersey, một bác sĩ giải phẫu sống tại Chicago, người đã nhận thấy thành phố nơi ông đang sinh sống luôn bị những hành động bạo lực và phi nhân tính bao trùm. Những nạn nhân của các hành động đó bao gồm cả vợ và cô con gái của Paul. Cảnh sát không thể khống chế được hết những tên tội phạm trong thành phố, nên đây chính là lúc Paul trả thù và làm người hùng.

Khi những vụ giết người của bọn tội phạm liên tục bị phá vỡ, điều này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông, thành phố tự hỏi liệu đây có phải là công lý được một “thiên thần bảo hộ” nào đấy đứng ra thi hành. Paul bây giờ phải đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, trở thành một người cha, người chồng tốt, đồng thời là một người hùng đường phố, thực thi công lý bảo vệ tính mạng cho mọi người.

Với mô-típ quen thuộc xoay quanh hành trình báo thù những kẻ đã đẩy nhân vật chính vào bước đường cùng trước sự bất lực của hệ thống tư pháp, những bộ phim lấy đề tài này luôn khiến khán giả cảm thấy có chút gì đó “hả dạ” khi thấy nhân vật chính tự tay đòi lại công bằng cho bản thân.

Diễn viên Bruce Willis trong phim “Death Wish.” (Hình: themoviedb.org)

Công lý sẽ được thực thi từ một người đàn ông với mong muốn trả thù cho gia đình của mình. Phim không chỉ làm người xem đứng ngồi không yên với những cảnh hành động, bắn súng, mà còn pha lẫn với bài nhạc nền “Back in Black” kinh điển của nhóm rock nổi tiếng AC/DC. Chưa hết, phim còn có yếu tố hài hước vì trong phiên bản “Death Wish” gốc, khán giả chẳng có phút giây nào để mỉm cười cả.

Phim dài 1 tiếng 48 phút với sự tham gia của các diễn viên Bruce Willis, Elisabeth Shue, Vincent D’Onofrio, Mike Epps, Dean Norris, Beau Knapp, Kimberly Elise, Camila Morrone, Brian Garfield, Ilona Herzberg, Joe Carnahan, Ludwig Goranssonm Mark Goldblatt, MaryJane Fort, Paul Kirby…

* Cũng khởi chiếu từ 2 Tháng Ba là bộ phim “Red Sparrow” của đạo diễn Francis Lawrence, do hãng 20th Century Fox sản xuất, với thời lượng 2 tiếng 20 phút.

Dựa theo cuốn tiểu thuyết trinh thám của cựu đặc vụ CIA Jason Matthews, “Red Sparrow” có câu chuyện hấp dẫn khi Dominika Egorova, một nữ điệp viên Nga, trải qua thách thức nặng nề từ quá trình tập luyện, đồng thời vận dụng nhan sắc và ngôn ngữ cơ thể để dẫn dụ con mồi vào tròng và ra tay sát hại theo lệnh cấp trên.

Diễn viên Jennifer Lawrence trong phim “Red Sparrow.” (Hình: northparktheatre.org)

Những phụ nữ được đào tạo nghiêm ngặt như cô được gọi là “chim sẻ” (sparrow). Cô được phát hiện ra tài năng trong một hệ thống tiêu cực, cô nổi lên là một trong những người giỏi nhất của chương trình đào tạo.

Lạnh lùng, tàn nhẫn và điêu luyện là thế, nhưng định mệnh xui rủi khiến Dominika bỗng biến đổi tâm tính khi chạm trán điệp viên CIA Nathaniel Nash trong lần truy tìm kẻ phản bội chính phủ, khiến cô lung lay ý chí chiến đấu, dần đánh mất lòng trung thành dành cho tổ chức tình báo của mình.

Hai con người trẻ tuổi rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn giữa lôi cuốn và lừa dối, đe dọa đến sự nghiệp của họ, lòng trung thành và an ninh của cả hai quốc gia. Xét về cuộc đấu tranh ngầm quốc tế giữa Mỹ và Nga hiện nay đang là chủ đề nóng, bộ phim phần nào nói lên điều đó.

Đây được cho là vai diễn hấp dẫn của diễn viên Jennifer Lawrence ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì ngoài các pha hành động, cô còn đảm nhận những cảnh nóng khoe thân nhằm lột tả vẻ gợi cảm chết người của “chim sẻ” Dominika Egorova.

Phim còn có sự tham gia của các diễn viên Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, David Ready, Jason Matthews, Jenno Topping, Justin Haythe, Peter Chernin, Steven Zaillian, Charlotte Rampling, Joely Richardson, Mary-Louise Parker, Ciaran Hinds… (Q.D.)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Patrick Phạm – Nhà thiết kế thời trang đến từ Paris”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT