Thursday, March 28, 2024

Du thuyền Cần Thơ với đờn ca tài tử

Ngành Mai/Người Việt

Ở thành phố Cần Thơ, người mộ điệu muốn nghe đờn ca tài tử thì đến chiếc du thuyền nhà hàng đậu ở bến Ninh Kiều, sẽ được thưởng thức lời ca tiếng hát của nam nữ ca sĩ tài tử còn rất trẻ.

Cứ mỗi chiều tối khoảng 7 giờ thì du thuyền tách bến chạy ra giữa sông, và lúc này đờn ca tài tử bắt đầu.

Các ca sĩ, nhạc sĩ phục vụ cho chiếc du thuyền nhà hàng đã làm việc liên tục, vừa đờn ca xong tầng dưới, kế tiếp lại lên tầng giữa, rồi mau lẹ lên tầng sân thượng cho kịp thời giờ. Có nghĩa dù khách ở tầng nào cũng được thưởng thức tiếng đờn giọng ca của người tài tử.

Một ông khách ngồi gần, có lẽ là người thích nghe đờn ca tài tử, nói rằng: “Trước đây du thuyền phục vụ văn nghệ chỉ có tân nhạc, còn cổ nhạc nếu có cũng ít thôi. Có hôm tàu cập bến, hết giờ rồi mà cổ nhạc chưa hát được, coi như nghỉ luôn bữa đó.”

Trên nguyên tắc văn nghệ chia ra hai phần, tân nhạc hát trước, cổ nhạc hát sau. Thế nhưng, các anh em trẻ tân nhạc lại lấn lướt, cứ cầm microphone hát hoài, hết bản này sang bản khác, hoặc kêu bè bạn lên ca, thành thử ra ca nhạc sĩ cổ nhạc đứng nhìn, thua buồn nghỉ đờn ca luôn.

Từ 6 giờ chiều khách bắt đầu xuống thuyền, và khi thuyền rời bến thì người ta đã ngồi đầy hết bàn. Chương trình văn nghệ cũng bắt đầu khi thuyền ra khơi và chấm dứt khi cập bến, tức trong vòng một giờ đồng hồ.

Trước đây, các bạn trẻ chơi tân nhạc kéo dài hơn cả tiếng, tàu cập bến mà chưa trả máy thì bảo sao dân ghiền cổ nhạc chẳng bực mình. Tệ trạng này khiến cho người dân Cần Thơ than phiền, giới đờn ca tài tử phản ảnh đến cơ quan văn hóa, nhất là từ khi đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đến nay thì đờn ca tài tử trên du thuyền phục vụ rất tốt, phân nửa thời gian chớ không còn bị chèn ép như lúc trước.

Thành phần đờn ca tài tử trong một chuyến ra khơi gồm một nhạc sĩ đờn lục huyền cầm, có hôm thêm nhạc sĩ đờn sến, và ba ca sĩ (hai nữ, một nam). Nếu như khách muốn tham gia ca hát thì các ca sĩ nói trên nhường lại, và giới thiệu tên người khách cũng như giới thiệu ca bài bản gì.

Trước đây ca sĩ tài tử Hữu Vinh ở hải ngoại về Cần Thơ thăm quê hương, cũng từng bước xuống du thuyền ăn nhậu và ca sáu câu vọng cổ “Xuân Đất Khách,” bài ca ruột của anh.

Thuyền chầm chậm chạy, giữa sông nước về đêm gió thổi mát, ngồi ăn uống nghe đờn ca tài tử thì còn gì thích thú hơn.



Đờn ca tài tử hải ngoại thay đổi giờ họp mặt

Kể từ nay giới đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt sinh hoạt hằng tuần vào ngày Thứ Năm lúc 6 giờ chiều, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử.

Riêng những người yêu thích, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả. Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851.

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm USS Midway và Mission San Diego”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT