Friday, March 29, 2024

Giải Phụng Hoàng Ðờn Ca Tài Tử tổ chức ra sao?

Ngành Mai

Những ai có thể tham dự Giải Phụng Hoàng Ðờn Ca Tài Tử, điều kiện nào phải vượt qua để trúng giải, vào đến khi nào ban tổ chức cho ghi danh?

Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại đang soạn thảo điều lệ, thể lệ. Riêng những giai nhân tài tử khi đến địa điểm sinh hoạt cùng tham gia ca hát thì mặc nhiên được ghi danh, có nghĩa không phải điền phiếu ghi danh như những lần thi tuyển lựa giọng ca.

Ðiều lệ, thể lệ đang soạn thảo khác hẳn với các kỳ thi cổ nhạc của những năm qua. Một trong những điều kiện để được trúng giải là trong quá khứ cũng như hiện tại phải là người tham gia nhiều buổi sinh hoạt. Thí sinh được chọn vào chung kết sẽ phải qua phần thi vấn đáp, có nghĩa là phải trả lời các câu hỏi của ban giám khảo liên quan đến hoạt động đờn ca tài tử.

Phu nhân cố Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm tham gia Hội Cổ Nhạc

Tuần qua, phu nhân cố Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm đã nhận lời mời của Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại, tham gia hội với tư cách thành viên Hội Ðồng Giám Sát Thi Cử (thay thế giáo sư đã qua đời).

Ðược biết bà Nguyễn Thanh Liêm là Dược Sĩ Nguyễn Thị Phương, khi xưa từng sinh hoạt đờn ca tài tử. Lần đầu tiên đến với Hội Cổ Nhạc bà đã cầm micro ca bài “Dạ Cổ Hoài Lang” hòa nhập với tiếng đờn lục huyền cầm của nhạc sĩ Lê Khiêm.

Như vậy thành viên thường trực trong Hội Ðồng Giám Sát Thi Cử gồm các vị: Giáo Sư Lê Tú Vinh, ông Nguyễn Văn Cất, bà Trương Thị Yến, bà Từ Dung và bà Nguyễn Thanh Liêm. Ðến ngày chấm giải sẽ mời thêm các vị nhân sĩ tham gia tăng cường. Người ta tin tưởng sự tham gia của những vị có tên tuổi, uy tín trong cộng đồng sẽ đưa Giải Phụng Hoàng đờn ca tài tử đi đến thành công.

Từ ngày đờn ca tài tử xuất hiện ở Nam Kỳ Lục Tỉnh cho đến nay, trải qua nhiều thế hệ vẫn chưa có giải thưởng đờn ca tài tử được tổ chức có quy củ, và Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại là tổ chức văn hóa đầu tiên phát động Giải Phụng Hoàng Ðờn Ca Tài Tử, có nghĩa là đứng ra làm công việc đầy khó khăn này ở hải ngoại.

Kể từ ngày 5 Tháng Mười Hai, 2013, UNESCO công nhận đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tính đến nay đã hơn ba năm, ở trong nước dù rằng có thực hiện nhiều việc để bảo tồn và phát triển môn nhạc nhân gian này, kể cả đưa đờn ca tài tử ra Bắc, nhưng lại chưa có giải thưởng chính thức.

Còn ở hải ngoại tuy chậm chân hơn, yếu kém hơn về thực lực, nhưng lại đi trước vấn đề ra giải thưởng, do đó mà ban tổ chức Giải Phụng Hoàng mong rằng các giới trong cộng đồng cùng góp tay vào thực hiện, chúng ta phải nỗ lực làm sao cho xứng đáng với danh hiệu cao quý đã được UNESCO dành cho.

Có hai khó khăn để thực hiện công việc này: Một là địa điểm sinh hoạt thích hợp, thuận lợi, và thứ hai là phải có một ban tổ chức nhiệt tình, mà thời gian qua có nhiều đóng góp cho nền cổ nhạc, trong đó ban tổ chức phải có người am hiểu về đờn ca tài tử thì nói người ta mới nghe. Hai điều trên coi như vượt qua được, ít ra thì cũng trong giai đoạn đầu này.

Ðờn ca tài tử hải ngoại tuy mới bắt đầu hoạt động vài tháng nay nhưng đã đi vào lề lối sinh hoạt thật sự của đờn ca tài tử. Sau hơn 10 kỳ họp mặt tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt trong không khí thân tình ấm cúng, quây quần bên nhau chẳng khác gì sinh hoạt đờn ca tài tử khi xưa. Các giai nhân tài tử đều tự nguyện tham gia chứ không ai mời gọi, tự nhắn nhủ với nhau mà đến, chứ không phải bỏ tiền ra mới tham gia. Cái đặc biệt, khéo léo của ban tổ chức là ở chỗ đó.



Thông báo họp mặt đờn ca tài tử kỳ 13

Họp mặt đờn ca tài tử kỳ 13 sẽ được tổ chức lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, 9 Tháng Ba, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683. Ban tổ chức mời các tài tử giai nhân đến tham dự sinh hoạt. Liên lạc ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851.


Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2017

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT