Wednesday, April 17, 2024

Golden Globe 2018, một đêm đầy cảm xúc bất ngờ

Đằng-Giao/Người Việt

BEVERLY HILLS, California (NV) – Giải Golden Globe năm 2018 đã gây nhiều cảm xúc đối với khán giả khắp nơi. Ngoài những phim đoạt giải một cách bất ngờ, Oprah Winfrey, nữ diễn viên, kiêm bầu “show,” kiêm giám đốc sản xuất nhiều chương trình truyền hình, đã làm mọi người tham dự giải tại Beverly Hills cũng như khắp nơi trên thế giới rưng rưng cảm động.

Bài diễn văn của bà Winfrey khi nhận giải đặc biệt “Cecil B. DeMille Award” tại Golden Globe lần thứ 75 được bắt đầu với mẩu chuyện cá nhân khi bà còn là cô bé da đen nghèo ở Milwaukee, lần đầu thấy diễn viên da đen Sidney Poitier nhận giải Oscar năm 1964.

Bài diễn văn đầy tình cảm

Bà nói: “Giây phút này, ở đâu đó có vài cô bé đang thấy tôi trở thành người đàn bà da đen đầu tiên nhận giải này. Tôi muốn tất cả những cô bé này biết rằng: Một ngày mới sắp bắt đầu. Rạng đông đến vì có những phụ nữ vĩ đại mà một số lớn đang có mặt ngay tại thính phòng này.”

Rồi bà dẫn đến chuyện phụ nữ bị bạo hành tính dục và kêu gọi họ mạnh dạn nói lên sự thật: “Sự thật là vũ khí lợi hại nhất của chúng ta. Tôi rất hãnh diện vì những phụ nữ có đủ sức mạnh để kể chuyện thầm kín của họ. Đã quá lâu, phụ nữ nạn nhân bạo lực phải sống trong câm lặng trong thế giới của đàn ông. Nhưng đã đến lúc (ta phải lên tiếng).”

Bà kể chuyện của bà Recy Taylor, một phụ nữ da đen bị sáu người da trắng hãm hiếp năm 1944. Sáu người này cùng thoát lưới pháp luật. Bà Taylor vừa qua đời 10 ngày trước. Bà Winfrey mong hương hồn bà Taylor biết rằng sự thật này, cũng như sự thật của những nạn nhân bạo động tình dục khác sẽ sống mãi.

Hiện bà Oprah Winfrey là giám đốc điều hành HARPO Entertainment Group, đồng sáng lập viên Oxygen Media LLC và thực hiện rất nhiều chương trình truyền hình. Gần nhất là The Pearl, Greenleaf và Oprah’s Master Class…

Bà từng xuất hiện trong nhiều phim nói lên sự bất công đối với phụ nữ da đen. Bà bắt đầu sự nghiệp năm 1985 sau khi được đạo diễn Steven Spielberg nhận đóng phim “The Color Purple,” viết từ truyện cùng tên được giải Pulitzer của tác giả Alice Walker. Phim này cũng nói lên thân phận những phụ nữ da đen tại miền Nam nước Mỹ vào thời gian 1930.

Về bài diễn văn này, khán giả Mỹ gốc Việt đưa ý kiến. Cô Denise Trần, sinh viên OCC, cho biết cô theo dõi chương trình “The Oprah Winfrey Show” từ lâu và rất thường xuyên. “Bà Winfrey luôn chú trọng đến quyền lợi của phụ nữ ở Mỹ và ở mọi quốc gia. Bài diễn văn của bà truyền cảm vì chính bà cũng là nạn nhân của bạo hành tính dục. Tối qua, tôi rất cảm động,” cô nói.

Ông Trần Văn Quảng, ngụ tại Westminster, nói: “Tôi có hiểu gì đâu, nhưng tôi thấy bốn đứa con tôi lặng người ngồi coi bà ấy (Winfrey) nói chuyện. Những người tham dự cũng rất cảm động. Tôi và bà xã không được nói chuyện từ khi bà (Winfrey) bắt đầu nói.”

Ông Gary Oldman nhận giải nam diễn viên xuất sắc. (Hình: Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty Images)

Tưởng thắng lại bị loại

Những bất ngờ cũng nằm trong việc trao giải năm nay. Vẫn biết, giải Golden Globe luôn về tay những phim có nội dung sâu xa hơn và không có doanh thu cao, so với những phim được giải Oscar, nhưng năm nay có những bất ngờ.

Đối với những phim không đoạt giải, Golden Globe năm nay có nhiều điều không như những năm trước.

Về phim truyền hình, nhiều phim được khán giả ưa chuộng đã không đươc chọn như mọi năm. Năm nay, đa số giải đều về những phim đoạt giải Emmy, đặc biệt là “Big Little Lies.”

Về phim chiếu rạp, những phim tưởng chừng nắm chắc phần thắng như “Get Out” và “Call Me By Your Name” cũng bị loại.

Bất ngờ nhất là phim “The Post” của đạo diễn Steven Spielberg do hai diễn viên gạo cội Tom Hanks và Meryl Streep đóng vai, không được Golden Globe đếm xỉa đến, dù có nhiều triển vọng. Phim nói về một vụ bưng bít thông tin kéo dài bốn đời tổng thống Mỹ, gây ra một sự xung đột giữa chính phủ và giới truyền thông chưa hề có trước.

Cô Saoirse Ronan nhận giải nữ diễn viên xuất sắc. (Hình: Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty Images)

Phim đoạt giải bất ngờ

Giải Golden Globe được 93 thành viên hội “Hollywood Foreign Press Association” bình chọn từ năm 1944. Tuy nhiên, những phim được chọn đều nằm ngoài dự đoán.

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” đoạt giải phim chính kịch xuất sắc nhất, nói về một bà mẹ tìm cách truy lùng hung thủ giết con mình sau khi sở cảnh sát tỏ ra bất lực.

Phim “Lady Bird” đoạt giải hài kịch hay ca nhạc xuất sắc, lẫn giải nữ diễn viên chính (Saoirse Ronan). Phim nói về giai đoạn thành niên của một nữ sinh trường trung học Công Giáo ở ngoại ô Sacramento, California. “Lady Bird” còn đoạt luôn giải diễn viên phụ xuất sắc (Laurie Metcalf).

Tracy Nguyễn, hiện đang là sinh viên khoa Điện Ảnh, trường đại học UCLA, cho biết cô có ấn tượng nhất với phim “Lady Bird” khi dành giải thưởng phim thể loại hài kịch xuất sắc nhất.

“Tôi rất thích cách ‘Lady Bird’ nói về những gì rất dung dị, đời thường của cuộc sống. Nó làm tôi nhớ lại tuổi trẻ của mình, những lúc muốn thoát khỏi sự nhàm chán và theo đuổi những gì mình muốn. Tôi lớn lên ở vùng quê Georgia, nơi chỉ có nai, có rừng, và gà thôi. Cũng giống nhân vật Christine ‘Lady Bird,’ tôi cũng phải đấu tranh ghê gớm với bố mẹ, và cả bản thân mình để theo đuổi ngành học làm phim tại California,” cô chia sẻ.

Dù sao, những giải thưởng khác cũng gây nhiều tác động đối với khán giả người Việt tại Little Saigon.

Anh Tim Hà, sinh viên Golden West, nói: “Trước khi nghỉ Lễ Giáng Sinh, tôi phải viết bài phê bình cho phim ‘Darkest Hour,’ nói về Thủ Tướng Winston Churchill của nước Anh khi Đức Quốc Xã xiết chặt vòng vây, tiến tới nước Anh và tôi rất vui khi phim đoạt nhiều giải. Tôi phục ông Gary Oldman đã thực sự nhâp vai Churchill một cách thần tình. Ông Gary Oldman xứng đáng là diễn viên xuất sắc trong phim ‘Darkest Hour.’”

Khi được hỏi có cảm tưởng gì về lễ trao giải năm nay, cô Anh Vũ, sinh viên trường Orange Coast College, bày tỏ sự thất vọng vì bộ phim yêu thích của mình không thắng giải. “Em hơi buồn một chút vì phim ‘Games of Thrones’ không giành giải phim truyền hình xuất sắc. Em nghĩ phim này hay cả phim đoạt giải ‘The Handmaid’s Tale,’ nhưng có lẽ ban giám khảo có cái nhìn khác,” cô nói. (Đằng-Giao)

–—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT