Friday, March 29, 2024

Hãng Disney lần đầu khắc họa một nhân vật đồng tính trên phim

Câu chuyện cổ tích “Người Ðẹp Và Quái Thú” vốn đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả trên toàn thế giới qua bộ phim hoạt hình “Beauty And The Beast” ra mắt năm 1991 của hãng Disney. Tuy nhiên, phiên bản 2017 không chỉ xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn, mà còn là lời tri ân cảm động dành cho một nghệ sĩ đồng tính.

Một phân đoạn của phim sẽ tập trung vào LeFou (Josh Gad đóng), anh cũng sẽ là nhân vật đồng tính đầu tiên công khai trên phim của Disney. Quyết định khắc họa một nhân vật đồng tính của đạo diễn Bill Cordon đánh dấu sự thay đổi lớn của Disney, dù LeFou chỉ là nhân vật phụ, làm “nền” cho nhân vật phản diện chính Gaaston.

Có hai ý kiến trái chiều về việc này. Cộng đồng LGBT hân hoan khi Disney lần đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của họ qua một nhân vật trong phim. Tuy nhiên, chính nhân vật đồng tính này lại gây hoang mang, lo ngại cho nhiều khán giả, nhất là các bậc cha mẹ. Họ cho rằng Disney đã có một quyết định “không tốt cho lũ trẻ.” Hiện tại, trào lưu tẩy chay Disney #BoycottDisney đang râm ran trên Twitter.

Theo cây bút Jessica Contrera của The Washington Post, quyết định của Disney là nước đi cực kỳ nguy hiểm cho các công ty giải trí dành cho trẻ em – những người bỏ tiền đầu tư để làm những bộ phim phổ biến rộng rãi, nhưng không bao giờ muốn bộ phim gây tranh cãi.

Ngoài ra, bộ phim sẽ thu hút khán giả hơn vì sự có mặt của ngôi sao trong loạt phim “Harry Poster:” Emma Watson. Người ta nói, Emma cũng giống y nhân vật Belle: Thông minh, thích đọc sách và là biểu tượng cho phong trào nữ quyền.

Câu chuyện của “Beauty And The Beast” xoay quanh Belle, một cô gái ham học và siêng năng. Bella đã thay cha làm tù nhân trong lâu đài của Beast xấu xí, nhưng rồi cô phát hiện ra rằng anh thực sự là một hoàng tử và đem lòng yêu anh. Khi biết Belle đã phải lòng Beast, Gaston dẫn một đám đông giận dữ tới để giết anh ta. Cuối cùng, tình yêu chân thành của Belle đã giúp Beast phá bỏ lời nguyền, được trở lại làm người.

Nhìn lại những năm gần đây, Disney có nhiều phim đa dạng hóa các nhân vật trên màn ảnh. Series Doc McStufflins có một nhân vật Mỹ gốc Phi đầu tiên làm nhân vật chính. Disney Chanel cũng giới thiệu một nàng công chúa gốc Latinh. Và sắp tới, bộ phim “Black Panther” của Marvel sẽ là phim siêu hùng đầu tiên quy tụ toàn diễn viên da màu.

Những phim đã phát hành nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả, nên có thể nói khán giả đang dần thay đổi, và Disney cũng vậy. Tuy nhiên, quyết định thay đổi lần này của Disney có nhận được sự ủng hộ của khán giả hay không, thì phải chờ khi phim ra mắt ngày 17 Tháng Ba. (V.Ð.T)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 16 tháng 3 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT