Friday, March 29, 2024

Không làm Superman, Henry Cavill trở thành thợ săn

HOLLYWOOD, California (NV) – Sau khi hoàn thành vai diễn điệp vụ August Walker trong phim “Mission: Impossible-Fallout” và từ bỏ vai diễn Superman của hãng DC Comic, Henry Cavill ký hợp đồng với Netflix để góp mặt trong bộ phim dài tập “The Witcher.”

Theo tin của trang MPAA, “The Witcher” dựa trên câu chuyện dài tập của nhà văn người Ba Lan Andrzej Sapkowsk. Trong phần phim chuyển thể này, Henry Cavill sẽ đóng vai người thợ săn cô đơn tên Geralt of Rivia, bị cuốn vào mối quan hệ huyền ảo giữa một phù thủy và nàng công chúa bí mật. Cả ba phải trải qua nhiều gian khó và phải cùng nhau học cách sinh tồn trong bối cảnh các lục địa trên thế giới dần bị tách ra, bốc hơi và biến mất.

Nhà sản xuất Lauren Schmidt Hissrich sẽ tham gia dự án lần này. Bà từng nổi tiếng là nhà sản xuất mát tay cho các bộ phim truyền hình như “The West Wing” và “Daredevil” của Marvel.

Phần đầu tiên của phim sẽ có tám tập, trong đó đạo diễn của “Game of Thrones” và “House of Cards,” Alik Sakharov, sẽ thực hiện bốn tập; đạo diễn của phim “Outlander,” Charlotte Brandstrom, thực hiện hai tập và Alex Garcia Lopez của phim “Luke Cage” sẽ chỉ đạo hai tập cuối cùng.

Nhà sản xuất phim hy vọng rằng Henry Cavill sẽ là người dẫn dắt tuyệt vời trong loạt phim giả tưởng này. Nam diễn viên từng gây sự chú ý tốt với khán giả khi khắc họa thành công một Superman đầy mạnh mẽ, anh dũng nhưng cũng đầy tình cảm trong bộ phim cùng tên của hãng DC Comic.

Việc Henry Cavill tham gia dự án phim truyền hình tạo cơ hội cho anh thể hiện nhân vật một cách dài lâu hơn và thoát khỏi hình tượng Superman. (N.A)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT