Thursday, March 28, 2024

Lượt xem lễ trao giải âm nhạc Grammy năm 2019 giảm mạnh

LOS ANGELES, California (NV) – Lễ trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 61 vừa diễn ra hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Hai, 2019, tại Staple Center, Los Angeles, với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và khán giả hâm mộ. Tuy nhiên, lượng xem Grammy năm nay trên truyền hình thấp hơn năm ngoái.

Theo trang mạng Variety, độ tuổi từ 18 đến 49 thấp kỷ lục trong khi tổng số lượng người xem tăng nhẹ hơn so với năm 2018.

Giải Grammy năm nay được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình CBS với kết quả 5.6 từ 18 đến 49 tuổi, tương đương với 19.9 triệu lượt xem. So với năm ngoái, lượng xem tương đương 19.8 triệu, tức là ở con số 5.9. Năm nay được xem là năm thấp nhất mà lượng người coi Grammy giảm mạnh.

Không chỉ có giải Grammy mà các chương trình trao giải khác có từ mấy chục năm nay cũng giảm rõ rệt lượng người xem. Lễ trao giải Oscars của Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ, lễ trao giải Quả Cầu Vàng hay Emmys đều phải đối mặt với tình trạng tương tự.

Năm nay, lễ trao giải Grammys có sự góp mặt của các tên tuổi nổi tiếng như Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Ricky Martin, J Balvin, Young Thug, Shawn Mendes, nhóm nhạc rock Red Hot Chili Peppers, nhóm nhạc gốc Hàn BTS.

Tại lễ này, các nghệ sĩ như Kacey Musgraves, Lady Gaga, Cardi B, và Childish Gambino đều thắng lớn với các giải quan trọng. Ngoài ra, ca khúc “This Is America” là bản nhạc thuộc thể loại hip-hop đầu tiên được vinh danh ở hạng mục “Bài hát của năm” danh giá.

Chương trình năm nay do ca sĩ Alicia Keys làm MC. (N.A)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT