Friday, April 19, 2024

Miley Cyrus và Lady Gaga đang bí mật thu âm cùng nhau?

LOS ANGELES, California (NV) – Nữ ca sĩ, diễn viên Miley Cyrus vừa mới trở lại làng âm nhạc với ca khúc mới mang tên “Nothing Breaks Like a Heart” hôm 29 Tháng Mười Một vừa qua. Tuy nhiên, người hâm mộ còn phấn khích hơn nữa với tin đồn Miley Cyrus sẽ song ca với Lady Gaga trong album sắp phát hành của cô.

Theo tin của trang Style Caster, tin đồn râm ran trên trang mạng xã hội Instagram khi một khán giả hỏi nhà sản xuất nhạc Mark Ronson, người phát hành ca khúc “Nothing Breaks Like a Heart” cho Miley Cyrus, liệu ca khúc mới này có phần đồng điệu với nhạc phẩm “A Star Is Born” của Lady Gaga hay không. Đáp lại, Mark Ronson cho biết, việc ca khúc có sự đồng điệu là có chủ đích. Anh còn đưa lên hình ảnh trái tim tan vỡ lên Instagram và hỏi người hâm mộ rằng: “Bạn diễn tả hình ảnh nào nếu như có một bài hát chung với Lady Gaga và Miley Cyrus?”

Trái tim tan vỡ là chủ đề xuyên suốt cho album sắp ra mắt của Miley Cyrus, với các kế hoạch quảng bá đều gắn liền với hình ảnh này. Việc Mark Ronson gài gắm các hình ảnh trên mạng xã hội và những lời bình trên trang mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ sự hợp tác chung của hai nữ nghệ sĩ. Người hâm mộ của cả Miley Cyrus và Lady Gaga đều mong chờ rằng, ca khúc mới của thần tượng mình sẽ sớm được giới thiệu và phát hành.

Lady Gaga là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới. (Hình: Noam Galai/Getty Images)

Trước đây, Lady Gaga từng hợp tác với nữ hoàng R&B Beyónce trong ca khúc “Telephone” năm 2009, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Lady Gaga là còn được bình chọn là nghệ sĩ được khán giả mong chờ hợp tác nhất với các nghệ sĩ khác.

Lady Gaga xuất hiện lần đầu tiên trên bản đồ âm nhạc Mỹ với ca khúc “Just Dance” và “Poker Face” trong album “Fame” năm 2007. Album thứ hai của cô, “Born This Way,” không chỉ thành công về mặt doanh thu mà còn tạo rất nhiều cảm hứng cho khán giả, khi đề cao giá trị nhân bản con người, đặc biệt là những người thuộc giới tính thứ ba.

Trong khi đó, Miley Cyrus từng là “con cưng” của hãng Disney khi góp mặt trong bộ phim truyền hình “Hannah Montana” năm 2006 và trở thành thần tượng của giới trẻ Mỹ. Sau khi rời khỏi Disney, Miley Cyrus tiếp tục phát triển sự nghiệp điện ảnh và âm nhạc của mình. Các album của cô, bao gồm “Meet Miley Cyrus,” “Breakout,” “Bangerz,” “The Time of Our Lives” và “Younger Now” đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Ngoài ra, cô còn góp mặt trong các bộ phim như “Big Fish,” “Hannah Montana: The Movie,” “The Last Song,” “Lol,” và “So Undercover.” (N.A)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT