Thursday, April 18, 2024

Nhân viên FBI nói dối, lấy chồng ISIS, rồi đầu thú

WASHINGTON, DC (NV) – Một thông dịch viên của FBI được ưu tiên tiếp cận thông tin mật, hồi năm 2014 bí mật đi qua Syria và lấy chồng là một thành viên quan trọng của ISIS, người mà bà được FBI giao điều tra.

Đài CNN trích thuật, theo hồ sơ tòa án liên bang, bà Daniela Greene, 38 tuổi, đang có chồng ở Mỹ, nộp đơn xin nghỉ phép, lấy lý do sang Munich, Đức, thăm cha mẹ.

Bà rời nước Mỹ ngày 23 Tháng Sáu, nhưng lại đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó, bà đến một thị trấn gần biên giới Syria và liên lạc với “nhân vật A,” người này sắp xếp để bà được gặp ở Syria, nơi họ lấy nhau.

Chỉ sau vài tuần, bà Greene nhận thấy mình phạm sai lầm nghiêm trọng, thế là bà tìm cách trốn về lại Mỹ.

Bà bị bắt ngay, nhưng hoàn toàn hợp tác khi bị điều tra.

Bà Greene, ra đời ở Tiệp Khắc, lớn lên ở Đức, rồi lập gia đình với một lính Mỹ lúc còn trẻ và từ đó sang Hoa Kỳ sinh sống, vào đại học, lấy được bằng cao học về lịch sử và được giới thiệu làm thông dịch cho một cơ quan chính phủ.

Nhờ thông thạo tiếng Đức, bà làm thông dịch cho FBI vào năm 2011, rồi đến đầu năm 2014 thì được điều đến văn phòng FBI ở Detroit, với công tác điều tra về một tên khủng bố người Đức, gọi là “nhân vật A.”

CNN nhận diện “nhân vật A” chính là Denis Cuspert, một ca sĩ nhạc rap người Đức cải đạo và gia nhập ISIS, từ đó tạo danh tiếng như là một người chuyên tuyển dụng quân thánh chiến qua Internet.

Không lâu sau, Cuspert lọt vào tầm nhắm điều tra chống khủng bố của các quốc gia hai bên bờ Đại Tây Dương.

Bà Greene nhận hết tội khai man liên quan đến khủng bố quốc tế và bị lãnh án hai năm tù giam ở một nhà tù liên bang. Bà được thả hồi mùa Hè vừa qua.

Câu chuyện của bà Greene chưa hề được công khai tiết lộ, cho thấy một tình trạng xâm phạm an ninh quốc gia ở FBI, một cơ quan có sứ mệnh phải bứng hết những cảm tình viên của ISIS trên khắp Hoa Kỳ.

Trường hợp bà Greene gây thắc mắc rằng phải chăng bà nhận được sự đối xử ưu đãi từ công tố viện của Bộ Tư Pháp, những người chỉ truy tố bà với một tội danh tương đối nhẹ và yêu cầu quan tòa cho bà một bản án nhẹ đổi lấy việc bà hợp tác trong cuộc điều tra. (TP)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 2 Tháng Năm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT