Friday, March 29, 2024

Phim hành động hài ‘Rush Hour’ sẽ có phần bốn

HOLLYWOOD, California (NV) – Bộ phim hành động hài “Rush Hour” sẽ lại tiếp tục trên màn ảnh lớn với phần bốn sau hơn 10 năm, và vẫn có sự hiện diện của hai diễn viên chính là Chris Tucker và Thành Long.

Theo Screen Rant, ông Chris Tucker vừa xác nhận ông và Thành Long sẽ tiếp tục trở lại với bộ phim hài hước này vẫn trong hai vai cảnh sát viên người Mỹ gốc Phi Châu James Carter và thanh tra Lee, người Hồng Kông.

Phần một của bộ phim nói về cuộc gặp gỡ của hai cảnh sát viên thuộc hai văn hóa hoàn toàn khác nhau ở hai đầu của thế giới thành công mà không ai ngờ, lấy được doanh thu $244.4 triệu chỉ với kinh phí $33 triệu. Sau đó, bộ phim này còn có thêm hai phần nữa và làm cho khán giả trông đợi phần bốn hơn. Sau khi đợi hơn một thập niên không có tin tức gì, khán giả đã có thể an tâm vì chắc chắn sẽ có “Rush Hour 4.”

Thành Long từng cho biết ông muốn tiếp tục đóng vai thanh tra Lee, nhưng ông Chris Tucker vẫn im hơi lặng tiếng cho đến bây giờ. Ông cho biết trên đài ESPN rằng ông và Thành Long sẽ tập võ lại cho phần bốn của “Rush Hour.”

“Phần bốn sẽ lớn hơn và hay hơn ba phần trước rất nhiều. Thành Long cũng sẵn sàng rồi và chúng tôi sẽ làm mọi người không thể nào quên được phần bốn này,” diễn viên Chris Tucker cho biết.

Tuy nhiên, hai cảnh sát viên Carter và Lee đã đi Los Angeles, Hồng Kông và Paris, vậy bây giờ họ sẽ đi đâu? Diễn viên Chris Tucker vẫn chưa tiết lộ bối cảnh của phần bốn sẽ ở đâu và bao giờ hai cảnh sát viên sẽ lại xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng nếu cả hai diễn viên chính đã tiết lộ sẽ có phần bốn thì chắc không lâu nữa thì “Rush Hour 4” sẽ bắt đầu sản xuất.

“Rush Hour 3” có mặt trên màn ảnh lớn hồi năm 2007 và đạo diễn Brett Ratner có đùa rằng phần bốn sẽ “ra lò” vào năm 2012 nhưng đây chỉ là lời nói đùa. Trong những tháng gần đây, đạo diễn Ratner bị khởi tố sách nhiễu tính dục và rất có thể ông sẽ không quay lại với “Rush Hour.” Nhiều khán giả lo ngại rằng phần bốn sẽ không thành công nếu không có đạo diễn Ratner vì bộ phim này là “con đẻ” của ông.

Tuy nhiên, khán giả cũng cần sự trở lại của Thành Long và Chris Tucker vì họ muốn quên đi phiên bản phim truyền hình của “Rush Hour.” (TL)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 27 tháng 2 năm 2018

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT