Thursday, March 28, 2024

SBTN Voice, cuộc thi tuyển giọng ca mới

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đài truyền hình SBTN lần đầu tiên trong lịch sử truyền hình của cộng đồng người Việt hải ngoại, tổ chức chương trình Tiếng Hát SBTN (SBTN Voice) để tuyển chọn và đào tạo những giọng ca mới xuất sắc nhất.

Đến ngày 28 Tháng Hai, ban tổ chức chấm dứt nhận bài dự thi và số người gởi bài về tham dự đã vượt sự mong đợi.

Cô Trinity Hồng Thuận Phạm, đồng sản xuất chương trình, cho biết: “Hiện giờ chúng tôi đã nhận được khoảng 400 bài dự thi ở khắp nơi trong nước Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới gởi về đài. Trong giai đoạn sơ kết, từ những bài này, các giám khảo sẽ chọn ra 21 thí sinh xuất sắc nhất.”

Cuộc tuyển chọn tài năng công phu này có ba giải nhất cho ba thể loại nhạc khác nhau: Nhạc trẻ, nhạc trữ tình quê hương và nhạc bolero.

Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN, giải thích: “Qua kinh nghiệm của những năm chấm điểm cho những giọng ca mới của Asia và SBTN, chúng tôi cảm thấy để có sự công bình cho từng thí sinh, tốt nhất là phân loại rõ ràng thành ba thể loại nhạc như lần này, thay vì ba giải nhất, nhì và ba như trong quá khứ. Mỗi thể loại có giải nhất riêng biệt.”

Ông cho hay, chỉ có cách này mới có thể lựa chọn được những tài năng mới một cách rõ ràng nhất và minh bạch nhất.

Phần thưởng cho mỗi giải nhất của từng thể loại là $10,000 và nhiều tặng phẩm giá trị khác của các nhà tài trợ đóng góp.

Ca sĩ Sỹ Đan, một trong hai huấn luyện viên nhóm trữ tình quê hương. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Cuộc tuyển chọn SBTN Voice này sẽ được phát hình trên đài SBTN thành nhiều kỳ theo mô thức “reality TV show,” theo dõi những thử thách mà các thí sinh sẽ phải vượt qua ngay từ giai đoạn đầu đến vòng bán kết.

Cô Trinity cho biết ba thể loại nhạc này đòi hỏi ba chất giọng hoàn toàn khác nhau.

“Nhạc trẻ, như ‘Con Đường Màu Xanh’ của Trịnh Nam Sơn thích hợp với những giọng ca mạnh mẽ, đầy sức sống. Nhạc trữ tình quê hương, như tất cả các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên hay một số tình ca của cố nhạc sĩ Phạm Duy, còn gọi là nhạc thính phòng, đòi hỏi những giọng ca có sự truyền cảm tinh tế hơn,” cô giải thích.

“Và nhạc bolero là thể loại mà phải có một sự diễn cảm đặc biệt mới có thể làm rung động được đại đa số quần chúng,” cô thêm.

Tất cả 21 thí sinh này sẽ có ba tuần để được sáu huấn luyện viên hướng dẫn, trau dồi kỹ thuật và sau đó chỉ có sáu người, mỗi thể loại hai người, được chọn vào vòng bán kết.

Trong thời gian tuyển chọn và huấn luyện này, tất cả 21 thí sinh sẽ được tập trung tại một ngôi nhà khang trang, thoải mái để có thể tự do luyện tập.

“Các giám khảo sẽ là những nghệ sĩ tên tuổi có tầm cỡ như Vũ Thành An, Hoàng Oanh, Trúc Hồ…” cô nói.

Cô cho biết từ Tháng Sáu đến Tháng Chín, đài SBTN sẽ phát hình 10 chương trình “reality TV show” về cuộc tuyển chọn và đào tạo tài năng đầy gay go, thử thách và hào hứng này.

“Tháng Chín sẽ có đêm chung kết để trao phần thưởng cho ba giải nhất của mỗi thể loại. Chương trình này sẽ được phát hành băng DVD,” cô nói thêm. (Đằng-Giao)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Patrick Phạm – Nhà thiết kế thời trang đến từ Paris”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT