Thursday, March 28, 2024

DJ Steve Aoki kêu gọi fan hiến máu cho nạn nhân vụ thảm sát Las Vegas

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Nam DJ Steve Aoki, một trong những DJ và nhà sản xuất nhạc hàng đầu thế giới, kêu gọi người hâm mộ của anh trên Twitter và Instagram nên giúp những nạn nhân trong vụ thảm sát ở Las Vegas bằng việc đi hiến máu, theo báo mạng Billboard.

Theo nguồn tin này, các bệnh viện tại Las Vegas đang thiếu hụt mọi loại máu sau khi một vụ thảm sát xảy ra tại sự kiện âm nhạc Route 91 Harvest Festival ở Las Vegas khiến 59 người thiệt mạng và gần 530 người bị thương hôm 1 Tháng Mười.

“Tôi muốn các bạn biết rằng tôi an toàn, nhưng có nhiều người đang bị thương nặng. Nếu bạn có người thân hay bạn bè ở Vegas, hãy xem họ có an toàn không, và khuyên họ nên ở trong nhà,” anh nói trong một video đăng tải trên mạng xã hội Twitter.

Trong đăng tải gần nhất, nam DJ cho biết những ai muốn tìm người thân mất tích trong sự kiện vui lòng liên lạc số 1-866-535-5654. (Hình: Instagram Steve Aoki)

Trong khi đó, anh viết trên trang cá nhân Instagram của mình rằng: “Tôi cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ thảm sát. Hiện tôi vẫn cố hiểu rõ thêm về việc gì vừa xảy ra tại một trong những thành phố yêu thích nhất của tôi. Tất cả chúng ta, và tôi biết rằng cũng còn nhiều người muốn giúp đỡ. Một cách bạn có thể làm, nếu bạn sống tại Vegas, hãy vào trang unitedbloodservices.org để hiến máu. Các bệnh viện hiện đang cạn kiệt về máu… Nếu bạn có thể, xin hãy đi hiến mau bây giờ hay ít lâu sau. Tất cả loại máu đều cần thiết hiện nay, các bệnh viện đang thiếu máu… #prayforvegas.”

Mới đây nhất, anh cũng một lần nữa chia sẻ trên trang Instagram để chia buồn cùng những nạn nhân, tiếp tục kêu gọi mọi người hiến máu, và cho biết những ai muốn tìm người thân mất tích trong sự kiện liên lạc số 1-866-535-5654.

Nam ca sĩ Jason Aldean. (Hình: Theo Wargo/Getty Images)

* Trước đó, nam ca sĩ Jason Aldean, người trình diễn tiết mục chính của sự kiện âm nhạc Route 91 Harvest Festival, Las Vegas, viết trong một đăng tải trên trang Instagram: “Đêm nay là một đêm khủng khiếp.”

“Tôi vẫn không biết phải nói gì nhưng muốn cho mọi người biết rằng tôi và đội ngũ của mình an toàn. Tôi cầu nguyện cho những ai liên quan đến vụ thảm sát. Điều này khiến tôi thật đau lòng vì việc này có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhất là với những ai đến đây để tận hưởng, đáng lẽ ra, một không khú vui trong đêm nay. #hearbroken #stopthehate,” anh viết.

Vợ của nam ca sĩ, cô Brittany Kerr Aldean, người đang mang thai đứa con đầu lòng của họ, cũng có mặt tại sự kiện. Trong một đăng tải trên trang Instagram, cô viết: “Chúng tôi an toàn… Không có từ nào có thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra… chỉ thật rùng rợn. Tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người.”

Nam ca sĩ Jason Aldean là người trình diễn tiết mục chính của sự kiện âm nhạc này, bất ngờ khi tiết mục này của anh bắt đầu thì một người nã đạn từ một căn phòng tại khách sạn Mandalay Bay Resort and Casino, Las Vegas, vào tối Chủ Nhật, 1 Tháng Mười.

Những ca sĩ khác như Jake Owen, Big & Rich, Luke Combs, và Dyland Scott cũng đăng tải tình hình của họ khi ấy và gửi lời cầu nguyện đến những nạn nhân vụ thảm sát. Ngoài ra, theo báo mạng Yahoo!, tin nhắn đầu tiên của ca sĩ Jake Owen là tin nhắn gửi riêng đến đứa con gái 4 tuổi của anh.

Nữ ca sĩ Miley Cyrus. (Hình: Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia)

* Trong khi đó, nữ ca sĩ Miley Cyrus và diễn viên hài Adam Sandler cùng nhau trình diễn ca khúc “No Freedom” trong chương trình The Tonight Show để tưởng nhớ những nạn nhân, theo báo mạng Billboard.

Ca sĩ Miley Cyrus cũng hét lớn câu “Hòa bình cho mọi người” trước khi cô hoàn tất ca khúc.

Trước khi chương trình được trình diễn, nữ ca sĩ cũng gửi ra một dòng chia sẻ trên mạng xã hội Twitter: “Nhằm vinh danh những nạn nhân đã mất, những người bị thương, và những ai chịu ảnh hưởng sau vụ thảm sát tại Vegas, Fallon Tonight và tôi dành chương trình hôm nay, không chỉ để tưởng nhớ những người đã mất đi sau vụ thảm sát này, mà còn dùng chương trình này để loan truyền thông điệp hòa bình và yêu thương!”

Sau khi hoàn tất việc thu hình, cô một lần nữa đăng tải chia sẻ sau: “Không có tình yêu nếu không có tự do… và không có tự do nếu không có tình yêu. Cám ơn Adam Sandler đã cùng tôi trình diễn tiết mục vừa rồi để tưởng nhớ những nạn nhân.”

Nữ ca sĩ Taylor Swift. (Hình: Kevin Winter/Getty Images for DIRECTV)

* Tại Los Angeles, nữ ca sĩ Taylor Swift gửi nhiều lẵng hoa đến Sở Cảnh Sát Los Angeles do một nữ cảnh sát làm việc tại đây bị bắn khi tham dự sự kiện âm nhạc Route 91 Harvest Festival ở Las Vegas, theo báo mạng Billboard.

“Thật là một hành động đẹp! @taylorswift gửi nhiều lẵng hoa đến sở cảnh sát khi một cảnh sát viên của chúng tôi bị bắn trong vụ thảm sát tại Las Vegas. Những bông hoa đẹp có thể mang nụ cười đến bất kỳ ai. Đây là một cử chỉ đáng ngưỡng mộ,” một nhân viên của Sở Cảnh Sát Los Angeles đăng tải chia sẻ này lên trang cá nhân Instagram của cô hôm Thứ Hai, 2 Tháng Mười, kèm theo bức hình của lẵng hoa.

Sở Cảnh Sát Los Angeles đăng tải trên trang Facebook của sở hôm Thứ Hai viết rằng: “Cám ơn những ai gọi và gửi lời hỏi thăm đến nữ cảnh sát viên tại trạm cảnh sát Foothill của chúng tôi. Sức khỏe của cô hiện trong tình trạng ổn định. Chúng tôi chúc những ai còn tại Las Vegas được bình an.”

“Sau giờ làm việc, một số nhân viên tại Sở Cảnh Sát Los Angeles có đến Las Vegas để tham gia lễ hội âm nhạc, và chúng tôi xác nhận có một cảnh sát viên bị bắn trong vụ thảm sát,” bài đăng tải viết thêm.

Nữ ca sĩ Taylor Swift, cũng đăng tải một chia sẻ trên mạng xã hội Twitter rằng: “Không có lời nào có thể miêu tả cảm giác không thể làm được gì, và sự đau lòng của tôi cho những nạn nhân của vụ thảm sát và gia đình của họ.”

* Thảm sát ở đại nhạc hội Las Vegas khiến ba phim điện ảnh không chỉ được chờ đợi nhất năm “Blade Runner 2049” và phim tiểu sử “Marshall,” mà tác phẩm dự trù tranh giải Oscar danh giá “Wonder Wheel” cũng phải hủy bỏ lịch chiếu giới thiệu hôm 3 Tháng Mười.

Theo Variety, hãng Warner Bros. cùng êkip sản xuất đã đồng ý ngưng buổi công chiếu bộ phim “Blade Runner 2049” của đạo diễn Denis Villeneuve có tài tử Ryan Gosling đóng chính, để bày tỏ tổn thương sâu sắc với các nạn nhân xấu số. Tác phẩm này hiện được đánh giá rất cao sau buổi chiếu thử tuần trước và dự trù ra rạp chính thức vài ngày tới.

Tương tự, phim tiểu sử “Marshall” phải hủy lễ ra mắt linh đình, thay vào đó chỉ là buổi chiếu phim nhỏ với các nhà làm phim, diễn viên cùng khách mời đặc biệt. Đây là phim điện ảnh đầu tay của Reginald Hudlin vốn là nhà sản xuất của bộ phim nổi tiếng “Django Unchained” năm 2012.

Tiếp đó, tác phẩm “Wonder Wheel” do Woody Allen đạo diễn dự trù được Amazon Studios tổ chức chiếu giới thiệu vào 4 Tháng Mười cũng vừa thông báo hoãn lại, do vụ thảm sát ở Las Vegas. Đây là bộ phim tâm lý tình cảm có màu sắc bạo lực và gangster, không thích hợp ra mắt thời điểm nhạy cảm này. (Kh.L.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 2 tháng 10 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT