Thursday, March 28, 2024

Tài tử Javier Bardem bênh vực đạo diễn Woody Allen

HOLLYWOOD, California (NV) – Giới điện ảnh vẫn còn xôn xao về tình trạng sách nhiễu tình dục, trong đó có vụ kiện đạo diễn lừng danh Woody Allen.

Theo Yahoo! Entertainment, nhiều diễn viên từng làm việc với đạo diễn Allen cho biết họ sẽ không bao giờ làm việc với ông nữa. Tuy nhiên, tài tử Javier Bardem, từng cùng vợ là nữ tài tử Penelope Cruz đóng vai chính của phim “Vicky Cristina Barcelona” do ông Allen làm đạo diễn vào năm 2008, bênh vực đạo diễn này. Nữ tài tử Cruz thắng được giải Oscar diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ bộ phim này.

Tài tử Bardem cho biết ông rất nghi ngờ những lời chỉ trích đạo diễn Allen về việc sách nhiễu tình dục lâu nay.

Vụ kiện ông Allen sách nhiễu tình dục là do con gái Dylan của ông khởi kiện. Cô Dylan là một trong ba người con của ông Allen và vợ cũ là bà Mia Farrow. Cô Dylan cho biết cô bị cha mình sàm sỡ từ lúc còn nhỏ.

Ông Bardem cho biết: “Nếu có bằng chứng cho thấy đạo diễn Allen có tội thì tôi đã không làm việc với ông ấy từ lâu rồi, nhưng tôi rất nghi ngờ những lời đồn về ông, về cách mọi người đối xử với ông. Hai tiểu bang Connecticut và New York đã phán quyết là ông vô tội.”

Tuy đã vài năm không ai nói gì, nhưng vì nhiều vụ khởi kiện nhà làm phim Harvey Weinstein hồi năm ngoái, làm Hollywood điên đảo. Vì vậy, sự việc giữa ông Allen và con gái lại được nhiều người đem ra đàm tiếu.

Về hoạt động chống sách nhiễu tình dục trong giới điện ảnh, có tên là “#MeToo,” ông Bardem cho biết hoạt động này đang tạo ra một sự chia rẽ giữa phái nam và phái nữ.

“Tôi rất may mắn vì có một người mẹ mạnh mẽ, đã dạy tôi tôn trọng phụ nữ. Cho đến hôm nay, có vẻ như là đàn ông đứng một bên và phụ nữ đứng một phía. Điều này có thể gửi đến thế hệ trẻ nhiều thông điệp xấu. Mục tiêu của chúng ta phải là đứng cùng nhau, chứ không phải đối mặt nhau,” tài tử Bardem nói. (TL)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Luxor ở Ai Cập”(Phần 2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT