Thursday, March 28, 2024

Văn nghệ, điện ảnh cuối tuần tại Little Saigon

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, từ ngày 6 Tháng Mười, khán giả Orange County sẽ được thưởng thức ba phim mới là “Blade Runner 2049,” “The Mountain Between Us,” và “My Little Pony: The Movie.”

* “Thu Vàng” là chương trình dạ tiệc khiêu vũ mùa Thu sẽ tổ chức lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, 13 Tháng Mười, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, 8058 Lampson Ave., Garden Grove, CA 92841.

Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ Khánh Trân, Leyna Thanh Nga, Phương Trinh, Thu Hương, Hạnh Quỳnh, Hoàng Anh Thi, Bích Mai, Duy Tân, cùng ban nhạc The Antinote Band với Mickey Đoàn saxo, Linh Nguyễn guitar, Thịnh keyboard, Hiệp bass, Dzũng drummer, và hai MC Thanh Vũ, Kim Vy.

Giá vé VIP $65 (bàn có tám món ăn và một chai Hennessy), vé đồng hạng $55 (mỗi bàn có tám món ăn, có lobster).

Vé có bán tại Tú Quỳnh (714) 531-4284, Bolsa Tickets (714) 418-2499, NTV Entertainment (714) 251-2630, Triết Trần (714) 765-9844.

Ca sĩ Khánh Trân. (Hình: Facebook Khánh Trân)

* Khởi chiếu từ 6 Tháng Mười tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ, bộ phim giả tưởng, ly kỳ của Mỹ “Blade Runner 2049” (Tội Phạm Nhân Bản 2049) với tài chỉ đạo của đạo diễn Denis Villeneuve, sẽ cho khán giả thấy được một dòng phim khoa học viễn tưởng gay cấn, sâu sắc.

Đạo diễn Denis Villeneuve bảo đảm với khán giả rằng “Blade Runner 2049” sẽ đề cao độ chân thực, giảm bớt sự phụ thuộc vào kỹ xảo, nhằm mang lại trải nghiệm gần gũi nhất với khán giả.

Đảm nhiệm vai chính của “Blade Runner 2049” là tài tử mới được đề cử Oscar gần đây: Ryan Gosling. Anh vào vai cảnh sát K, người được giao nhiệm vụ tiếp tục truy bắt những Replicant nổi loạn.

Replicant là những người máy có cấu tạo và cảm xúc y hệt con người, thậm chí họ còn được cấy những ký ức giả để tin chắc mình là người thật. Tuy có tuổi thọ chỉ bốn năm và bị loài người săn đuổi ráo riết nếu biết đó là “phản loạn,” nhưng có vẻ Replicant đã đạt được vị trí cao hơn trong thế giới “Blade Runner 2049.”

Bằng chứng là nhân vật chưa rõ tên của Jared Leto (vai Niander Wallace) tuy là Replicant nhưng lại có thể tạo ra các Replicant mới, thậm chí tuổi thọ của họ cũng dài hơn. Điều này dẫn đến cuộc đối đầu giữa con người và Replicant sẽ ngày càng khốc liệt, gay cấn.

Không thể không nhắc đến sự trở lại của Rick Deckard (do Harrison Ford đóng) – người hùng săn Replicant nhưng lại ngã lòng vì một người đẹp Replicant khác, thật trớ trêu. Tình tiết được hé lộ từ teaser là K đến tìm Deckard tại tàn tích cũ của sở cảnh sát Los Angeles để yêu cầu ông giúp đỡ trong cuộc chiến với Replicant.

Phim do hãng Columbia Pictures sản xuất, dài 2 tiếng 44 phút. 35 năm sau ngày phần đầu tiên ra mắt, “Blade Runner” trở lại với những gương mặt mới, câu chuyện mới, đầy hứa hẹn vẫn sẽ giữ được cái “chất” khiến thương hiệu này trở thành tác phẩm kinh điển trong lịch sử điện ảnh: Một chàng Blade Runner trẻ khám phá ra bí mật khiến xã hội rơi vào cảnh hỗn mang. Thế là anh lên đường đi tim một Blade Runner khác, người mà được cho là đã mất tích cách đây ba mươi năm. Cả hai bước vào hành trình cứu thế giới.

* Phim “The Mountain Between Us” (Ngọn Núi Giữa Hai Ta) cũng khởi chiếu từ ngày 6 Tháng Mười. Đây là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Charles Martin. Kết hợp hai yếu tố phiêu lưu và lãng mạn, quyển sách này thuật lại mối tình cảm động giữa hai con người xa lạ sau vụ rơi máy bay kinh hoàng.

Tài tử Idris Elba (trái) và người đẹp Kate Winslet trong phim “The Mountain Between Us.” (Hình: recipes.squibs.org)

Câu chuyện sinh tồn gay cấn nhưng lãng mạn ấy sẽ bước lên màn ảnh rộng qua diễn xuất xuất thần của người đẹp Titanic Kate Winslet và tài tử Idris Elba.

Đó là chuyến hành trình thập tử nhất sinh của hai kẻ xa lạ. Vì cơn bão ngày một to, chuyến bay của bác sĩ Ben Bass (Idris Elba) và phóng viên ảnh Alex Martin (Kate Winslet) bị trì hoãn để bảo đảm an toàn cho hành khách. Tuy nhiên, cả Ben và Alex đều đang có việc gấp. Trong khi Ben có một ca phẫu thuật quan trọng vào sáng mai thì Alex phải tiến hành lễ cưới cũng trong hôm đó. Trước tình cảnh này, hai con người không hề quen biết đã cùng nhau thuê một chiếc phi cơ riêng để về nhà.

Thật không may, chuyến bay của họ gặp sự cố khiến cả hai bị kẹt lại ở một vùng núi tuyết hoang vắng. Nguồn thức ăn cạn dần, đồng thời phải đối mặt với cái lạnh thấu xương nơi đây, Ben và Alex gần như chỉ còn con đường chết. Hai kẻ xa lạ được kết nối lại trong tình cảnh sống còn. Phim hứa hẹn mang đến một câu chuyện sinh tồn kịch tính, gay cấn khi hai nhân vật liên tục gặp phải nguy hiểm chết người trong lúc tìm đường về nhà. Trải qua những biến cố lớn trong chuyến hành trình ấy, hai con người xa lạ dần nảy sinh tình cảm cho nhau.

Đạo diễn Hany Abu-Assad, bậc thầy của thể loại giật gân lẫn tình cảm, nổi tiếng với nhiều phim được giới phê bình đánh giá cao như Paradise Now (2005), Omar (2013), The Idol (2015)… là đạo diễn chính của “The Mountain Between Us.”

Cùng với hai diễn viên chính, phim còn có sự góp mặt của Dermot Mulroney, Beau Bridges, Lucia Walters… Phim dài 1 tiếng 52 phút.

* Với các khán giả nhỏ tuổi, ngày 6 Tháng Mười sẽ là một ngày thật đẹp khi phim “My Little Pony: The Movie” (Pony Bé Nhỏ) được trình chiếu.

Những chú ngựa xinh xắn trong phim “My Little Pony: The Movie.” (Hình: badmovies.org)

Bộ phim là hành trình giải cứu “ngôi nhà” thân yêu của công chúa Twilight Sparkle và những nàng ngựa pony. Equestria được biết đến như một vùng đất đầy phép màu, âm nhạc và tình bạn. Cuộc sống nơi đây thật tuyệt vời và hoàn hảo. Tuy nhiên, “một đám mây đen” bất chợt xuất hiện và xâm chiếm vùng đất. Nhóm bạn pony sẽ làm gì và “chiến đấu” thế nào trước những “chiêu trò” tàn ác của lũ kẻ xấu?

Không chỉ đưa khán giả vào hành trình bí ẩn, kịch tính, “My Little Pony: The Movie” còn là câu chuyện nhân văn, sâu sắc về tình bạn. Điều này được thể hiện rõ qua một số lời thoại và hành động của cô công chúa đáng yêu Twilight Sparkle, như: “Làm công chúa, không áp lực gì đâu. May thay, tôi có những bạn bè tuyệt vời luôn bên mình dù có chuyện gì.”

Bộ phim là phiên bản điện ảnh đầu tiên về những chú ngựa dễ thương này, với sự tham gia của dàn sao lồng tiếng đình đám gồm nữ diễn viên Zoe Saldana – gương mặt quen thuộc của các bom tấn thể loại khoa học viễn tưởng, nữ diên viên Emily Blunt, nam diễn viên Michael Pena, nam diễn viên Live Schreiber… Đặc biệt, bộ phim còn có sự góp giọng của nữ ca sĩ nổi tiếng Sia.

Phim do đạo diễn Jayson Theissen thực hiện. Phim dài 1 tiếng 44 phút. (Q.D.)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Cô gái gốc Việt chế cải lương dạy Việt ngữ trên Youtube hơn 2 triệu người xem”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT