Monday, April 22, 2024

Vợ và người hâm mộ tưởng nhớ ca sĩ Chester Bennington

HOLLYWOOD, California (NV) – Ngày 20 Tháng Ba, năm 2018, là sinh nhật thứ 42 của ca sĩ quá cố Chester Bennington của ban nhạc Linkin Park, tự sát hồi Tháng Bảy năm ngoái. Chính vì vậy, vợ của ông là cô Talinda đã kêu gọi người hâm mộ tưởng nhớ chồng mình, bằng cách tăng hiểu biết về bệnh tâm thần ở Hoa Kỳ.

Theo tin của Yahoo! Entertainment, cô Talinda dùng mạng xã hội và trang web giúp người có bệnh tâm thần Change Direction để kêu gọi người hâm mộ chụp selfie của mình với dòng chữ “I am the change” trên lòng bàn tay để tưởng nhớ ngày sinh nhật của người chồng quá cố của mình.

Lý do mà cô Talinda kêu gọi người hâm mộ viết chữ lên lòng bàn tay là vì năm ngón tay thể hiện năm trạng thái không tốt của tinh thần: Thay đổi tính cách, cảm thấy bực bội, né tránh người khác, không chăm sóc bản thân và cảm thấy tuyệt vọng.

Năm ngón tay cũng đại diện cho năm thói quen mà ai cũng cần biết để có được tinh thần minh mẫn: Chăm sóc bản thân, cởi mở, tham gia các hoạt động, thư giãn và biết năm trạng thái không tốt.

Rất nhiều người hâm mộ tham gia và chụp hình selfie mình với bàn tay có dòng chữ hoặc chỉ chụp bàn tay thôi.

Trong những người tham gia trào lưu này, có ca sĩ Mike Shinoda, cùng trong ban nhạc Linkin Park với anh Chester Bennington, và ca sĩ chính Dan Reynolds của ban nhạc Imagine Dragons.

Cô Talinda giải thích tại sao cô lại tạo nên hoạt động này: “Sau khi chồng tôi bị trầm cảm và nghiện ngập đánh bại, tôi biết chắc chắn là mình phải tìm cách để giúp nhiều người bị bệnh tâm thần hơn. Tôi đã liên lạc với rất nhiều tổ chức liên quan đến vấn đề này.”

“Chúng ta cần phải giúp người có bệnh tâm thần dễ dàng gặp bác sĩ hơn và phải thay đổi cách nhìn về những bệnh này để những người có bệnh và gia đình của họ có thể dễ chia sẻ hơn,” cô cho biết thêm. (TL)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Chỗ dựa an toàn cho những tâm tư của con gái”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT