Friday, March 29, 2024

100 lính Mỹ bị cấm trại vì thất thoát quân dụng

 


SEATTLE (Reuters) Khoảng 100 quân nhân Mỹ đã bị cấm trại tại Căn Cứ Hỗn Hợp Lewis-McChord, gần thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, trong khi giới chức Lục Quân điều tra vụ đánh cắp một số quân dụng tối tân, đắt tiền, theo các phát ngôn viên tại căn cứ này hôm Chủ Nhật.


Ðơn vị Bộ Binh này bị lệnh cấm trại từ Thứ Tư sau khi khám phá việc mất cắp một số quân dụng trong kho, theo Thiếu Tá Chris Ophardt, phát ngôn viên Quân Ðoàn I cho hay.


Các quân dụng này gồm cả ống nhắm, kính nhìn ban đêm, ống phóng tia laser hướng dẫn mục tiêu… trị giá lên đến cả trăm ngàn dollars, theo Trung Tá Gary Dangerfield, một phát ngôn viên khác của căn cứ.


Trung Tá Dangerfield nói rằng các món quân dụng này được coi là “tối tân” nhưng không có tính cách sát thương.


Lục Quân Mỹ không cho hay bao nhiêu món đồ bị mất, nhưng Thiếu Tá Ophardt nói rằng “rõ ràng đã bị đánh cắp”. Ông cho biết thêm là không võ khí nào bị mất và công chúng không trong tình trạng nguy hiểm.


Căn cứ Lewis-McChord nằm cách Tacoma chừng 15 km về phía Nam, cũng là nơi đồn trú của một nhóm lính thuộc Lữ Ðoàn 5th Stryker Brigade vừa bị đưa ra tòa về tội giết thường dân Afghanistan.


Cuộc điều tra đang tiến hành và giới hữu trách đã đưa ra số tiền thưởng là $10,000 cho ai cung cấp tin tức để thu hồi các món quân dụng này.


Ðơn vị liên hệ đến vụ mất cắp đã trở về từ chiến trường Iraq vào Tháng Chín năm 2010. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT