Thursday, March 28, 2024

12.3% người lớn Mỹ hiện không có bảo hiểm y tế

WASHINGTON, DC (AP) – Số người lớn ở Mỹ không có bảo hiểm y tế nay lên đến gần 3.5 triệu, vì sự gia tăng về giá mua và bất đồng chính trị về Obamacare khiến góp phần đẩy mức người có bảo hiểm xuống thấp hơn.

Đây là con số đưa ra hôm Thứ Sáu, dựa trên các kết quả thăm dò mới nhất.

Cuộc thăm dò của Gallup và Sharecare Well-Being nói rằng, trong thời gian từ ngày 1 Tháng Bảy tới ngày 30 Tháng Chín, mức độ người lớn không có bảo hiểm y tế ở Mỹ là 12.3% tăng 1.4% so với thời gian cuối năm trước.

Sự gia tăng này đáng chú ý vì xảy ra giữa khi có tăng trưởng kinh tế và số người thất nghiệp thấp.

Thời điểm hàng năm khởi sự ghi danh cho chương trình bảo hiểm được trợ giá theo Obamacare là ngày 1 Tháng Mười Một, nhưng điều này có thể không tạo nên sự khác biệt.

Tổng Thống Donald Trump ra lệnh ngưng trả cho các công ty bảo hiểm tiền trợ giúp người có lợi tức thấp trả cho co-pay và deductible.

Ông cũng cắt thời gian ghi danh còn một nửa, giảm ngân sách liên bang cho các nhóm giúp dân chúng ghi danh và cắt tiền quảng cáo về chương trình Obamacare.

Bản phân tích của Gallup-Sharecare nói rằng con số người Mỹ không có bảo hiểm y tế nhiều phần sẽ tiếp tục tăng, trừ khi Tổng Thống Trump và Quốc Hội có biện pháp ổn định thị trường mua bảo hiểm y tế. (V.Giang)

FBI càn quét băng nhóm buôn người, giải cứu 84 trẻ em

MỚI CẬP NHẬT