Wednesday, April 17, 2024

18 người còn mất tích do đất lở ở tiểu bang Washington

SNOHOMISH COUNTY, Washington (NV) – 18 người có thể vẫn còn mất tích sau đợt đất lở xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng Thứ Bảy. Theo NBC, ba người được xác nhận đã thiệt mạng và tám người khác bị thương.

Giới chức địa phương tại Snohomish County, thuộc tiểu bang Washington, cho hay, đất chuồi “lỏng” khiến đất trở thành cát lún, và e sắp tới sẽ còn thêm tai họa về lụt lội nữa.

Một căn nhà bị đất lở đè sập. (Hình: AP Photo/The Seattle Times, Lindsey Wasson, Pool)

Chính quyền Snohomish County nói rằng đất sình có nơi dày đến 15 foot, khiến công cuộc tìm kiếm nạn nhân trở nên hết sức khó khăn.

Trưởng cơ quan cứu hỏa, ông Travis Hots, nói: “Máy ghi hinh rà hơi ấm thường chỉ hữu hiệu ở trên mặt đất, nếu nạn nhân bị chôn dưới đất bùn thì e rằng máy sẽ không hữu hiệu.”

Vào đêm Thứ Bảy, toán cấp cứu nghe tiếng kêu vọng ra từ một căn nhà nằm trong khu vực đất lở, nhưng cuộc cứu nạn “không thể thực hiện được,” theo ông Hots, vì “đất và sình quá dày và sâu.”

Trong cuộc họp báo ngắn ngủi hôm Chủ Nhật, Thống Ðốc Jay Inslee cho biết, những nhân viên cấp cứu tìm đến những nhà bị nạn hôm Thứ Bảy và bị lún xuống sình sâu đến tận nách, đến nỗi họ phải dùng đến dây để tự thoát ra.

Ông Hots nói rằng hai trực thăng cũng được phái đến để hỗ trợ cho cuộc tìm kiếm người bị nạn.

Một nguy hiểm khác có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của 100 nhân viên cấp cứu là nước sông Stillaguamish có nguy cơ tràn bờ, hiện sức dâng đang từ 10 đến 12 inch mỗi giờ.

180 cư dân thuộc thị trấn Oso chưa được lệnh di tản, nhưng được khuyến khích thường xuyên theo dõi đài phát thanh và sẵn sàng đồ đạc, chờ khi có lệnh khẩn cấp. (TP)

MỚI CẬP NHẬT