Thursday, March 28, 2024

2/3 người Mỹ ủng hộ hợp thức hóa cần sa

SAN FRANCISCO, California (NV) – Tổ chức nghiên cứu Gallup đưa ra báo cáo hôm Thứ Hai, 22 Tháng Mười, cho biết 2/3 người Mỹ muốn hợp thức hóa cần sa.

Theo UPI, Gallup từng hỏi nhiều cư dân về vấn đề này hồi năm 1969, nhưng chỉ có 12% số người được hỏi ủng hộ hợp thức hóa cần sa. Sau đó, số người tăng lên 20% và chậm dần cho đến năm 2000. Từ năm 2000 trở đi, càng nhiều người muốn hợp thức hóa cần sa hơn.

Đến năm 2013, Colorado và Washington là hai tiểu bang đầu tiên hợp thức hóa cần sa giải trí.

Tuy nhiên, ở cấp độ liên bang, cần sa vẫn là một thứ bất hợp pháp và Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions hứa sẽ giảm số tội phạm liên quan đến cần sa. Tuy nhiên, lời hứa của ông phần nào mất sức mạnh vì Tổng Thống Donald Trump cho biết ông sẽ ủng hộ dự luật liên bang cho phép các tiểu bang tự đặt ra quy định về cần sa.

Nghiên cứu của Gallup cho biết 53% người theo đảng Cộng Hòa, 75% người theo dân chủ và 71% người không theo hai đảng này ủng hộ hợp thức hóa cần sa.

Tổ chức này khảo sát 1,000 người và 78% ủng hộ. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT