Wednesday, April 17, 2024

Mỹ: 23 triệu người lớn bị chứng tiểu đường

WASHINGTON, D.C. (NV) – Theo kết quả thống kê mới nhất thì hiện có tới 23 triệu người lớn ở Mỹ bị chứng tiểu đường.

Phần lớn trong số này, khoảng 21 triệu người, thuộc thành phần tiểu đường loại 2 (type 2), thường do tình trạng mập phì gây ra, theo báo cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC).

Có khoảng 1.3 triệu người khác bị tiểu đường loại 1 (type 1), một hình thức rối loạn hệ thống miễn nhiễm khiến cơ thể con người không sản xuất đủ chất insulin để kiểm soát hàm lượng đường trong máu, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Số bệnh nhân tiểu đường “nay chiếm gần 10% số người lớn ở Mỹ,” theo lời Bác Sĩ Robert Courgi, một chuyên gia về tiểu đường tại bệnh viện Southside Hospital, thuộc Northwell Health, ở vùng Bay Shore, New York.

“Đa số người tiểu đường thuộc loại ‘type 2’, thường gây ra bởi tình trạng mập phì và được điều trị bằng thuốc uống hàng ngày,” theo Bác Sĩ Courgi, người không tham dự cuộc nghiên cứu.

Trong khi đó, “tiểu đường ‘type 1’ đưa đến sự phá hủy tụy tạng (pancreas), khó nhận ra, và phải điều trị bằng insulin,” Bác Sĩ Courgi cho hay.
“Các trường hợp ‘type 1’ cần phải sớm được nhận ra và chữa trị,” Bác Sĩ Courgi nói tiếp.

Các con số mới nhất do CDC đưa ra đã dựa trên dữ kiện thu thập năm 2016 từ hơn 33,000 người lớn tham dự chương trình thăm dò National Interview Survey của chính phủ liên bang.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng cuộc thăm dò năm 2016 đã là lần đầu tiên có các câu hỏi phụ để giúp phân loại các trường hợp tiểu đường.

Theo toán nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của Bác Sĩ Kai McKeever Bullard tại CDC, thì một số thành phần dân chúng Mỹ thường dễ bị loại ‘type 1’ hay là ‘type 2’ hơn là các thành phần khác.

Các nhà nghiên cứu thấy người Mỹ da trắng thường dễ bị loại ‘type 1’ hơn là người Hispanic, trong khi người da đen có mức bị ‘type 2’ cao hơn cả.

Trong khi ‘type 2’ thấy ở khoảng 8% người lớn da trắng, con số này tăng lên 9% cho người Hispanic và 11.5% cho người da đen.

Bác Sĩ Caroline Messer, một chuyên gia về nội tiết học (endocrinnology) tại bệnh viện Lenox Hill Hospital ở New York nói rằng bản báo cáo mới nhất rất có giá trị vì cho thấy nhiều người bị tiểu đường ‘type 1’ ở Mỹ.

Bác Sĩ Messner nói các yêu cầu trợ giúp tài chánh để nghiên cứu tiểu đường ‘type 1’ thường không được để ý tới vì có quá nhiều bị loại ‘type 2’, cũng theo UPI. (V.Giang)

Học sinh gốc Đài Loan dọa bắn nát trường ở Pennsylvania

MỚI CẬP NHẬT