Friday, April 19, 2024

2,550 người Mỹ xin tị nạn ởCanada năm 2017

WASHINGTON, DC (NV) – Công dân Mỹ xin tị nạn tại Canada gia tăng ở mức “chóng mặt” hồi năm ngoái.

Theo CNN, một cách chính xác, có 2,550 người Mỹ nộp đơn xin tị nạn tại Canada trong năm 2017, tăng gấp sáu lần so với năm 2016, theo dữ kiện của Bộ Di Trú Canada.

Hồi năm 2016, chỉ có 395 người Mỹ nộp đơn xin tị nạn tại quốc gia láng giềng phía Bắc.

Người ta tin rằng chính sách di trú cứng rắn của Tổng Thống Donald Trump có thể là lý do cho sự gia tăng này.

Tuy vậy, trong số người nộp đơn vào Canada, Mỹ chỉ đứng hạng ba trong năm 2017, sau Haiti (7,785 người) và Nigeria (6,005 người). Nhiều người Haiti từ Mỹ qua Canada xin tị nạn vì lo tình trạng TPS (Temporary Protected Status) của họ tại Mỹ chấm dứt.

Các giới chức Canada nói rằng tuy đất nước này mở rộng vòng tay đón mọi người, băng qua biên giới sẽ “không phải là tấm vé cho phép trở thành thường trú dân.”

Hồi năm ngoái, ông Louis Dumas, phát ngôn viên Bộ Di Trú Canada, nói rằng: “Đến Canada xin tị nạn không bảo đảm trở thành thường trú dân ở đây.”

Khoảng từ 80% đến 85% người từ Mỹ qua Canada xin tị nạn là gốc Haiti, theo Bộ Cảnh Sát Hoàng Gia Canada.

Trước đây, chính quyền Donald Trump tuyên bố hủy bỏ chương trình TPS, cho phép những người từ các quốc gia như Haiti, Sudan, El Salvador, và Nicaragua được làm việc và sinh sống tạm thời ở Mỹ.

Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang ra lệnh chặn lại quyết định này của ông Trump. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT