Thursday, April 25, 2024

3 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong buổi huấn luyện tại căn cứ Fort Stewart, Georgia

FORT STEWART, Georgia (NV) – Ba quân nhân Mỹ vừa thiệt mạng trong buổi huấn luyện hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Mười, tại căn cứ Fort Stewart ở tiểu bang Georgia, theo giới hữu trách.

Các quân nhân này trực thuộc Lữ Đoàn 1 Thiết Kỵ, dưới quyền điều động của Sư Đoàn 3 Bộ Binh Mỹ, được xác nhận là thiệt mạng ngay tại hiện trường sau khi chiếc thiết vận xa loại Bradley họ đang ngồi trên gặp tai nạn vào lúc sáng sớm ngày Chủ Nhật, theo bản tin của ABC News.

Có ba quân nhân khác bị thương và được chuyển tới bệnh viện Winn Army Community Hospital để điều trị. Tình trạng thương tích của họ hiện chưa được tiết lộ.

Một thiết vận xa Bradley trong buổi huấn luyện ở căn cứ Fort Stewart. (Hình: US Army)

Thiếu Tướng Tony Augto, tư lệnh Sư Đoàn 3 Bộ Binh nói rằng: “Hôm nay là một ngày đau buồn cho Sư Đoàn và cả căn cứ Fort Stewart-Hunter Army Airfield. Tất cả chúng ta đều đau đớn trước tai nạn xảy ra khi huấn luyện lúc sáng nay tại bãi tập của căn cứ Fort Stewart. Tất cả chúng ta chia buồn và cầu nguyện cho tất cả các gia đình bị ảnh hưởng trong vụ này.”

Sĩ quan báo chí của sư đoàn, ông Patrick Husted, nói rằng cuộc điều tra hiện đang được tiến hành và nguyên nhân xảy ra tai nạn hiện chưa được biết rõ ràng.

Danh tánh các quân nhân tử nạn sẽ chỉ được tiết lộ sau khi gia đình họ được thông báo.

Căn cứ Fort Stewart, một trong những nơi được dùng huấn luyện thiết giáp Mỹ, là căn cứ lớn nhất của Lục Quân Mỹ nằm về phía Đông của sông Mississippi. Căn cứ này có diện tích rộng khoảng 280,000 mẫu, nằm cách thành phố Savannah ở Georgia chừng 41 dặm (khoảng 65 cây số) về hướng Tây Nam.

Các đơn vị trực thăng, pháo binh và chiến xa của quân đội Mỹ thường được huấn luyện quanh năm ở căn cứ này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT