Thursday, March 28, 2024

Thêm 31 người bị nhiễm E. coli sau khi ăn rau ‘romaine’

ATLANTA, Georgia (NV) – Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) cho biết vừa có thêm 31 người bị bệnh vì nhiễm vi khuẩn E. coli có liên quan đến rau xà lách “romaine,” theo USA Today.

Tổng số người bị bệnh nay lên đến 84 và dịch bệnh này nay lan tới 19 tiểu bang, theo CDC cho biết hôm chiều Thứ Tư.

Có 42 người phải vào bệnh viện, và có chín trường hợp thận bị yếu.

Cho tới nay, chưa có trường hợp thiệt mạng nào được báo cáo.

Trong khi đó, các nhà điều tra vẫn chưa xác định được nông trại nào, công ty cung cấp nào, hoặc nhãn hiệu nào, bị nhiễm loại vi khuẩn này, CDC cho biết, mặc dù họ có nói vi khuẩn xuất phát từ rau “romaine” trồng ở Yuma, Arizona.

CDC cảnh báo mọi người không nên ăn “romaine” có xuất xứ hoặc đóng gói ở khu vực Yuma.

Còn “romaine” nào không phải của Yuma thì ăn được.

Người bị dính vi khuẩn E. coli có thể bắt đầu có triệu chứng từ hai tới tám ngày sau khi bị nhiễm, mặc dù hầu hết bệnh nhân bị bệnh từ ba đến bốn ngày sau khi tiêu hóa, theo CDC.

Các triệu chứng này bao gồm bao tử bị quặn thắt, tiêu chảy, và ói mửa.

Để tránh bị nhiễm E. coli, CDC đề nghị mọi người rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng, thịt phải được nấu chín hoàn toàn, rửa kỹ rau và trái cây, tránh uống sữa nguyên chất, và không nấu ăn khi đang bị bệnh.

Nếu cảm thấy bị bệnh, phải viết xuống mình đã ăn những gì trước đó, rồi liên lạc với bác sĩ, và báo cáo tình trạng bệnh của mình cho cơ quan y tế địa phương.

CDC, FDA, và một số tiểu bang đang điều tra dịch bệnh này, vốn bắt đầu từ ngày 13 Tháng Ba.

Hôm Thứ Tư, CDC đưa thêm ba tiểu bang Colorado, Georgia, và South Dakota trong danh sách các tiểu bang bị bệnh dịch. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 26 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT