Thursday, March 28, 2024

400 giáo sư tẩy chay đại học University of Rochester

ROCHESTER, New York (NV) – Hàng trăm giáo sư ở khắp nơi đã lên tiếng kêu gọi sinh viên của họ không nộp đơn vào đại học University of Rochester, một trường tư, nổi tiếng về nghiên cứu,  ở vùng Tây tiểu bang New York.

Việc tẩy chay này diễn ra sau khi Florian Jaeger, một giáo sư khoa não và nhận thức, có hành vi sàm sỡ với các nữ sinh viên, theo tờ Washington Post .

Có tám nghiên cứu sinh đang hoặc đã theo học tại trường này nộp đơn kiện nhà trường hồi Tháng Chín vì điều mà họ coi là không có biện pháp đúng mức để bảo vệ sinh viên.

Lá thư kêu gọi tẩy chay, được đưa lên mạng hồi tuần qua, nói rằng các giáo sư ký tên không thể khuyến khích sinh viên của họ theo học hay nộp đơn xin làm việc tại trường University of Rochester. Hơn 400 giáo sư trên toàn thế giới ký vào thư này, vốn được giao cho hai thành viên hội đồng quản trị hôm Thứ Hai, tờ Washington Post cho hay.

Giáo sư Robin Panneton, chuyên về tâm lý học tại đại học Virginia Tech, cũng là một trong các đồng tác giả bức thư, cho hay đây là điều thường xuyên thấy trong giới học giả.

Tuy nhiên điểm khác biệt quan trọng nhất trong vụ trường University of Rochester là tính chất công khai.

Giáo sư Heidi Lockwood, thuộc trường đại học Southern Connecticut State University, cũng là một đồng tác giả bức thư, cho hay đây là lần đầu tiên họ đưa ra trước công chúng vấn đề này.

Trường University of Rochester lúc đầu có thái độ bênh vực giáo sư Florian Jaeger, đưa đến việc sinh viên tuyệt thực và giáo sư từ chức phản đối, khiến nội vụ bùng lên hơn nữa, cũng theo Washington Post. (V.Giang)

Cảnh sát viên Baltimore bị giết trước khi làm nhân chứng vụ cảnh sát tham nhũng

MỚI CẬP NHẬT