Friday, March 29, 2024

72 cảnh sát Hoa Kỳ bị bắn chết trong năm 2011

WASHINGTON (AP) Cơ quan cảnh sát liên bang FBI loan báo, năm ngoái có tổng cộng 72 nhân viên công lực bị sát hại trong khi đang thi hành công vụ, tăng 16 người so với năm trước.







Lễ tang bốn cảnh sát bị bắn chết trong lúc đang thi hành công vụ, tổ chức tại Oakland, California. Năm 2011, trên toàn Hoa Kỳ, tổng số cảnh sát bị chết là 72. (Hình: AP/Tony Avelar)


Ngoài ra còn có thêm 53 cảnh sát chết vì tai nạn, và gần 55,000 bị tấn công trong lúc đang hành sự.


Tuổi trung bình của các cảnh sát bị chết là 38 và trong số 72 cảnh sát bị chết, phái nam chiếm đến 69 người.


23 bị giết trong lúc đang bắt giữ nghi can, 15 bị phục kích, 11 khi đang rượt đuổi hoặc chận bắt, và chín trường hợp khác có tính cách chiến thuật.


Báo cáo cho thấy 29 vụ xảy ra ở Nam Hoa Kỳ, 21 ở Midwest, 10 thuộc miền Tây, và 10 khác ở vùng Ðông Bắc. Hai vụ khác ở Puerto Rico. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT