Friday, March 29, 2024

BP đồng ý đền $4.5 tỉ vụ tràn dầu, ba công nhân bị truy tố


NEW ORLEANS (AP) –
Ðại tập đoàn dầu khí British Petroleum (BP) hôm Thứ Năm nhận có lỗi lầm trong vụ loang dầu ở Vịnh Mexico, đồng ý bồi thường $4.5 tỉ. Ngoài ra, ba nhân viên của công ty cũng bị truy tố, trong đó hai người bị tội ngộ sát.









Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder nói chuyện về vụ công ty BP thỏa thuận bồi thường vụ dầu loang trong Vịnh Mexico hồi năm 2010. (Hình: AP/Matthew Hinton)


Thương lượng giữa BP với chính quyền liên bang mất hai năm rưỡi sau khi xảy ra vụ nổ giàn khoan, khiến 11 công nhân thiệt mạng, dẫn đến vụ loang dầu lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.


Chủ tịch công ty BP, ông Carl-Henric Svanberg, phát biểu: “Chúng tôi tin rằng giải pháp này là đúng đắn nhất đối với quyền lợi của BP và cổ đông của công ty. Nó giúp tránh được hai rủi ro pháp lý quan trọng, đồng thời cho phép chúng ta bảo vệ cho công ty khỏi bị những vụ kiện dân sự còn lại.”


Ông Lanny Breuer, đại diện Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, nói rằng thảm kịch này bắt nguồn từ kết quả chủ trương sinh lợi của BP, thay vì tinh thần trách nhiệm.


BP sẽ nhận tội liên quan đến 11 cái chết và tội nói dối đối với Quốc Hội về số lượng dầu loang.


Thỏa thuận này có vẻ dễ chịu đối với BP, vốn thu lợi ở mức kỷ lục $25.8 tỉ hồi năm ngoái. BP có thời hạn 5 năm để trả hết số tiền. Ngoài ra, BP còn phải trực diện với việc bồi thường thiệt hại trị giá nhiều tỉ đô la cho thiệt hại sinh hoạt của người dân địa phương lẫn môi trường. (TP)

MỚI CẬP NHẬT