Thursday, March 28, 2024

Bà Sarah Palin tái xuất giang hồ


JUNEAU, Alaska (NV)
Tuy phe Cộng Hòa hết chịu nổi bà, báo chí thì mỉa mai, Sarah Palin vẫn chưa chịu bỏ đi đâu xa, theo CNN, sau một thời gian im lặng, nay bà Palin đang hăng hái trở lại trước công chúng.

Bà mở một chuyến đi khắp nước vận động bán sách, ghé đến Iowa, một tiểu bang luôn có tầm chính trị quan trọng, và để mắt đến việc thực hiện một loạt những cuộc vận động ủng hộ cho những cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa.



Bà Sarah Palin trong một hoạt động chính trị tại Washington D.C. ngày 13 tháng 10, 2013. (Hình: Andrew Burton/Getty Images)

Năm năm sau khi vươn lên từ xứ Alaska “khỉ ho cò gáy” để trở thành nổi danh khắp thế giới, bà Palin nay muốn là một tay chơi chính trị trong năm 2014.

Ông Sal Russo là một nhà cố vấn của đảng Cộng Hòa và cũng là người đồng sáng lập Tea Party Express, một tổ chức chuyên dàn xếp cho bà Palin nói chuyện tại vô số các cuộc họp bắt đầu từ kỳ bầu cử giữa kỳ của năm 2010. Ông Russo nói: “Tính đến giờ phút này, bà ta là người yểm trợ quan trọng nhất đối với sinh hoạt chính trị của phe Cộng Hòa ngày nay. Chỉ bà mới có khả năng làm nhích mũi kim trong cuộc bầu cử sơ bộ hơn bất kỳ ai khác.”

Trong khi đó những kẻ không ưa bà lại thấy khác. Ông Katon Dawson, một người chuyên vận động gây quỹ cho đảng Cộng Hòa tại South Carolina và cũng là người điều hành một Super PAC hậu thuẫn cho TNS Lindsey Graham nói: “Tôi không nghĩ bà ta còn được cái nhuệ khí như bà đã từng có bốn năm trước đây, tôi không nghĩ như vậy. Bà ta vẫn có người theo và khi bà ta nói, vẫn có người nghe. Nhưng tôi không biết tiếng nói ấy có còn đủ lớn và quan trọng như hồi trước nữa không.”

Vị thế của bà Palin như một nhân vật chính trị quan trọng, nay đã yếu đi rồi, hình như suy giảm từ khi bà quyết định thôi không ra tranh cử tổng thống nữa, và thấy những người nghiêng về phía bảo thủ như Mitt Romney nhận được sự đề cử của đảng Cộng Hòa, nhưng rồi lại để mất ghế tổng thống vào tay ông Barack Obama. (TP)

MỚI CẬP NHẬT