Wednesday, April 17, 2024

Bà nội và ba đứa cháu bị bắn chết ở North Dakota

NEW TOWN, North Dakota (AP) FBI hôm Thứ Hai thu gom chứng cớ để tìm manh mối, khiến đưa đến vụ bắn chết một phụ nữ lớn tuổi và ba em nhỏ ở North Dakota. Một người đàn ông được cho là “đối tượng đáng chú ý nhất,” đã tự sát vài giờ sau đó.







Lâm Viên Quốc Gia Theodore Roosevelt ở North Dakota. Bốn người bị bắn chết chưa rõ nguyên nhân hôm Chủ Nhật tại tiểu bang chưa đến 700,000 dân này. (Hình: Michael Oswald/Wikipedia)


Cảnh sát Mountrail County cho biết, bà Martha Johnson, 64 tuổi, và ba cháu nhỏ tên Benjamin Schuster, 13 tuổi, Julia Schuster, 10, và Luke Schuster, 6, bị bắn gục tại nhà vào chiều hôm Chủ Nhật, trong khi chồng bà Johnson đang đi săn vắng nhà. Một em nhỏ thứ tư 12 tuổi, có mặt ở nhà lúc xảy ra vụ bắn nhưng vô sự, đã gọi 911.


New Town, một cộng đồng nhỏ với dân số chỉ 200 người, nằm trong khu Fort Herthold American Indian Reservation. Vụ tự sát xảy ra sau đó tại Parshall, một cộng đồng reservation khác cách New Town 20 dặm. Một người đàn ông tuổi ngoài 20 đã dùng dao tự sát ngay trước mặt cảnh sát.


FBI trực tiếp điều tra vụ sát nhân vì chính quyền liên bang có quyền tài phán đối với các vụ hình sự ở các reservation, tức nhượng địa dành riêng cho người da đỏ. Giết người hiếm khi xảy ra ở North Dakota vì dân số tiểu bang không đến 700,000 người. Thống kê của FBI năm 2011 cho thấy, chỉ có 24 vụ sát nhân hoặc ngộ sát do bất cẩn. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT