Thursday, April 25, 2024

Bắc Hàn trình diện báo chí công dân Mỹ bị bắt

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (AP) Chính quyền Bắc Hàn hôm Thứ Hai đưa một sinh viên Mỹ ra trước truyền thông ngoại quốc ở Bình Nhưỡng, nơi người này nghẹn ngào xin lỗi vì đã tìm cách lấy cắp một biểu ngữ tuyên truyền, vốn theo anh ta là do sự xúi giục của thành viên một nhà thờ ở Mỹ muốn có để làm “chiến lợi phẩm.”








Otto Warmbier trong cuộc trình diện trước báo chí ở Bình Nhưỡng. (Hình: AP/Photo)


Bắc Hàn hồi cuối Tháng Giêng loan báo bắt giữ Otto Warmbier, một sinh viên 21 tuổi ở đại học University of Virginia. Thông cáo của chính quyền Bắc Hàn cho hay sau khi vào quốc gia này với tư cách là du khách, anh ta đã có hành động chống chế độ với “sự đồng lõa và khuyến khích của chính phủ Mỹ.”


Hiện chưa biết là Warmbier bị truy tố về tội gì hay có bị hình phạt gì hay không.


Warmbier bị bắt khi trong chuyến du lịch do tổ chức Young Pioneer Tours tổ chức. Ðây là một công ty chuyên có những chuyến du lịch ở Bắc Hàn, nơi bị Bộ Ngoại Giao Mỹ hết sức khuyên can là không nên tới.


Trong lời phát biểu, Warmbier nói rằng được một thành viên trong nhà thờ hứa cho một xe cũ trị giá $10,000 và nếu anh ta bị bắt và không trở về Mỹ được, gia đình anh sẽ được cho $200,000 dưới hình thức quà tặng nhân đạo.


Warmbier nói rằng anh nhận lời vì gia đình “đang gặp khó khăn tài chánh trầm trọng.”


Hiện chưa rõ sự thật như thế nào, tuy nhiên trước đây những người bị Bắc Hàn bắt rồi sau đó thả ra đều phủ nhận những gì họ tuyên bố trước báo chí, cho hay đã bị áp lực nặng nề của chế độ Cộng Sản này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT