Thursday, March 28, 2024

Bão đánh vào khắp miền Trung Hoa Kỳ


ST. LOUIS, Missouri (AP) –
Một hệ thống bão tố mạnh tràn qua vùng trung tâm Hoa Kỳ gây nhiều tổn thất vật chất cũng như nhân mạng trong đêm Thứ Ba và sáng Thứ Tư, đồng thời kéo theo những trận bão lốc nguy hiểm..









Một khu vực bị bão lốc tàn phá sáng sớm Thứ Tư, 29 tháng 2, ở Harrisburg, Illinois. (Hình: AP/The Southern Illinoisan, Paul Newton)


Từ Missouri, Kansas, đến Illinois, Ohio, Kentucky ít nhất có 9 người thiệt mạng và hơn 100 bị thương. Cho đến trưa và chiều Thứ Tư bão tố tiếp tục tiến về miền Ðông đe dọa đến các tiểu bang Tennessee, North Carolina, Bắc Mississippi, Alabama, Georgia.


Harveyville, Kansas là một trong những nơi bị tổn hại nặng trong đêm Thứ Ba với một cơn bão lốc tàn phá khoảng 40% thành phố. Cây cối đổ ngã ở nhiều nơi và đường dây điện bị đứt làm một phần thành phố mất điện.


Nhưng thành phố chịu thiên tai nặng nhất là nhất là Harrisburg, Illinois với ít nhất có 6 người chết. Bão lốc đi qua nhiều dặm lúc sáng sớm và khu vực bị tàn phá rộng bằng 3 tới 4 lần sân banh với nhà cửa, cơ sở thương mại sụp đổ hay bị san bằng. Các toán cấp cứu phải bới từng đống đổ nát để tìm người sống sót.


Văn phòng cảnh sát Harrisburg cho biết ngoài những người chết còn có khoảng gần 100 người bị thương; từ 250 đến 300 ngôi nhà và 25 cơ sở thương mại bị phá hủy hay hư hại. Nhiều dãy nhà của bệnh viện Harrisburg bị tốc mái nhưng may mắn là nhân viên bệnh viện đã kịp thời di tản các bệnh nhân qua một khu kiên cố hơn trước khi bão lốc đi tới.


Ở Missouri có 2 người chết, một phụ nữ chết trong đêm ở Dallas County khi bão tố với sức gió lên tới 80 dặm/giờ đi ngang.


Một người đàn ông khác chết ở Cassville, Barry County, do bão lốc cuốn ông ra khỏi một nhà mobile home. (HC)

MỚI CẬP NHẬT