Friday, March 29, 2024

Bão từ Alaska đẩy khí lạnh vào lục địa Mỹ


ANCHORAGE, Alaska (AP) – Một trận bão lớn đang diễn ra ở vùng Alaska trong thời gian tới đây sẽ đẩy khí lạnh của Bắc Cực vào lục địa Mỹ, sau khi đã thổi qua khu vực quần đảo Aleutian Islands với sức gió lên tới hơn 100 km/giờ.





(Hình minh họa: Streeter Lecka/Getty Images)



Thành phần còn lại của bão Nuri được dự trù sẽ đẩy bầu không khí lạnh giá xuống khu vực bình nguyên Mỹ, khởi sự ở phía Đông tiểu bang Montana và North cũng như South Dakota hôm Chủ Nhật.

Qua ngày Thứ Hai, nhiệt độ sẽ khởi sự xuống thấp ở các khu vực xa hơn về phía Nam.

Tâm điểm của trận bão được ghi nhận ở khu vực cách Adak thuộc quần đảo Aleutian chừng 352 km về phía Tây Bắc, theo ông David Kochevar, một chuyên gia khí tượng thuộc Sở Khí Tượng Quốc Gia, cho hay vào sáng sớm ngày Chủ Nhật.

“Trận bão này từ từ tan biến trên biển Bering Sea,” ông cho biết.

Sức gió của bão đã giảm nhiều và chỉ còn khoảng 72 km/giờ ở Adak và đảo Shemya, theo ông Kochevar.

Cường độ bão lên tới mức cao nhất hôm Thứ Sáu với sức gió liên tục khoảng 112 km/giờ và gió giật lên tới 153 km/giờ, theo các chuyên gia khí tượng.

Trận bão, nay đã yếu đi, đưa gió mạnh vào khu vực bờ biển Tây Nam của Alaska, thường thấy vào mùa này trong năm, theo chuyên viên khí tượng Shaun Baines.

“May mắn là mức độ nguy hiểm nhất xảy ra ở nơi không có người ở,” ông Baines cho hay hôm Thứ Bảy.

Trên đảo Shemya Island, có khoảng 120 nhân viên dân sự làm việc theo giao kèo để điều hành đài radar cho quân đội Mỹ, cách thủ phủ Anchorage chừng 2,400 km.

Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Alaska cho hay đài radar chỉ bị các thiệt hại rất nhẹ vì bão.

Ông Bruce Sullivan, thuộc Sở Khí Tượng Quốc Gia, nói rằng nhiệt độ sẽ xuống dưới mức đóng băng hôm Thứ Ba từ khắp tiểu bang Wyoming tới Minnesota và nhiều nơi ở Iowa.

Nhiệt độ cao nhất ở Great Falls, tiểu bang Montana, sẽ vào khoảng 7 độ F, theo ông Sullivan.

Sang đến ngày Thứ Tư, nhiệt độ ở vùng Texas và Oklahoma sẽ chỉ vào khoảng 30 độ F. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT