Thursday, March 28, 2024

Bão tuyết khắp vùng Trung Tây Mỹ


CHICAGO (USA Today) –
Ðến sáng sớm ngày Thứ Sáu, thành phố Chicago đã có khoảng 5 inches tuyết, theo cơ quan khí tượng quốc gia.


Một phụ nữ xúc tuyết khỏi đầu xe mình ở Ohio hôm Thứ Sáu. Tuyết tới vùng Trung Tây nước Mỹ vào tối Thứ Năm trong một mùa Ðông được xem là ấm hơn mọi năm. (Hình: AP Photo/Mark Duncan)

Trận bão đưa tuyết tới vùng Trung Tây nước Mỹ cũng khiến giới hữu trách phải hủy hơn 525 chuyến bay tại phi trường O’Hare và Midway ở nơi này.

Các tiên đoán khí tượng cho hay tuyết sẽ tiếp tục đổ xuống quanh vùng Ðại Hồ và sẽ kéo dài đến sáng ngày Thứ Bảy.

Tuyết do bão đem tới đã chấm dứt tình trạng mùa Ðông không có tuyết ở khắp vùng Trung Tây. Trước khi trận bão này kéo tới, chỉ có khoảng 15.8% trong số 48 tiểu bang trên lục địa Mỹ có tuyết cho tháng đầu năm 2012. Năm ngoái, vào cùng thời điểm, con số này lên tới khoảng 62%,

Tình hình thời tiết vào cuối tuần này ở đa số khu vực Trung và Ðông nước Mỹ sẽ lạnh và gió mạnh, nhưng sẽ không có nhiều tuyết, theo các chuyên gia khí tượng.

Tuy nhiên, cũng giống như mấy trận không khí lạnh trong mùa Ðông năm nay, tình trạng lạnh lẽo sẽ sớm chấm dứt trên khắp lục địa Mỹ. “Ðây chỉ là chuyến viếng thăm ngắn ngủi,” theo chuyên gia khí tượng Caroline Floyd. “Tuần tới, thời tiết sẽ ấm áp trở lại.”

Tình hình thời tiết chung cho cả vùng Trung, Nam và Ðông nước Mỹ từ đầu tuần tới cho đến cuối tuần và xa hơn nữa được tiên đoán sẽ ấm hơn mức trung bình. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT