Thursday, April 18, 2024

Bắt 4 người nhảy dù từ One World Trade Center

 


NEW YORK (AP)Hôm Thứ Hai cảnh sát New York  bắt giữ ba người đã nhảy dù từ cao ốc One World Trade Center và một người đồng lõa, cả bốn bị truy tố về tội lén lút chơi trò nguy hiểm.









Andrew Rossig (phải) và James Brady, hai trong số 3 người thuộc nhóm BASE,  phong trào nhảy dù từ các cao điểm, đã nhảy từ tháp One World Trade Center xuống thành phố New York đêm 30 tháng 9, 2013. (Hình: AP/Richard Drew)


Sự việc xảy ra từ 6 tháng trước vào lúc khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 9, 2013 khi ba người nhảy xuống bằng dù từ đỉnh tháp One World Trade Center còn đang xây cất chưa xong và đáp trênsân thượng  một cao ốc kế cận với sự chứng kiến của người thứ tư. Sau đó cả 4 người, trong đó một là công nhân xây dựng ở tháp,  đã rút đi trước khi cảnh sát kịp tới can thiệp.


Qua cuộc điều tra, cảnh sát đã đến xét nhà các đương sự hồi tháng 2 và tịch thu được cuốn băng video thâu hình ảnh vụ nhảy. Bốn nghi can đến trình diện cảnh sát hôm Thứ Hai gồm Andrew Rossig 33 tuổi, James Brady 32 tuổi, Marco Markovich 27 tuổi và Kyle Hartwell 29 tuổi.


Cảnh sát  truy tố 4 người vì tội sử dụng trái phép kiến trúc công cộng và gây nguy hiểm cho người khác
cũng như chính cá nhân mình. Các luật sư  nói rằng thân chủ của họ đều là những người nhảy dù đã có nhiều kinh nghiệm và chọn thời gian vắng vẻ dưới đường phố để không gây nguy hiểm cho người khác.


Mặt khác, 4 người can tội xâm nhập trái phép vào One World Trade Center, nơi được phòng giữ rất chặt chẽ bằng hàng trăm cảnh sát, máy thu hình tự động và những kỹ thuật an ninh khác. Rossig khai là 4 người đột nhập qua một lỗ hổng ở hàng rào bảo vệ và dễ dàng vào thang máy đi lên đỉnh tháp.


Giới hữu trách nói rằng vấn đề an ninh tại đây cần phải được xét lại nhất là mới tuần trước có một thiếu niên 16 tuổi ở New Jersey cũng lọt được vào và lên tới đỉnh tháp cao 1,776 feet, hai giờ sau mới bị bắt.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT