Thursday, March 28, 2024

‘Bắt in hình cảnh cáo lên bao thuốc lá là vi hiến’


WASHINGTON
Một thẩm phán liên bang ở Washington vừa tuyên bố, việc Cơ Quan Quản Lý Thuốc và Thực Phẩm FDA bắt buộc các hãng thuốc lá phải in hình ảnh ghê rợn lên bao thuốc là vi hiến.









Hai trong chín hình ảnh cơ quan FDA đòi hỏi công ty làm thuốc lá phải in lên bao thuốc. Một tòa liên bang vừa ra phán quyết yêu cầu này của FDA là vi hiến. (Hình: AP/US Food and Drug Administration)


Time magazine trích thuật lời của tòa này, rằng các hình ảnh cho thấy hậu quả do hút thuốc như người chết, hàm răng lở loét và lá phổi bị hư hại, là vi phạm “tự do bày tỏ quan điểm chiếu theo Tu Chính Án Số Năm” của các công ty sản xuất thuốc lá.


Thẩm Phán Richard Leon viết trong bản phán quyết, rằng các hình ảnh đó “không được dùng để bảo vệ người tiêu dùng mà cũng không giúp họ ý thức hơn về rủi ro của việc hút thuốc”.


Ðạo luật Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act của năm 2009, lần đầu tiên cho phép FDA một số quyền ra qui định đối với các sản phẩm thuốc lá. Chiếu theo đạo luật đó, FDA đòi hỏi công ty làm thuốc lá phải in lên phân nửa diện tích của hai mặt bao thuốc lá hình ảnh cảnh cáo về nguy hại của hút thuốc, đồng thời dùng hình ảnh chiếm hết 20% của một quảng cáo. Nhãn hiệu thuốc lá theo qui định mới dự trù có hiệu lực kể từ ngày 22 Tháng Chín, 2012 nhưng năm hãng thuốc lá lớn cùng nộp đơn kiện đòi hỏi của chính quyền là vi phạm quyền tự do tư tưởng của họ. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT