Friday, March 29, 2024

Bảy vụ đe dọa nổ bom làm hàng ngàn dân đảo Guam hoảng sợ

HAGATNA, Guam (Guam Pacific Daily News) – Các giới chức công lực nhanh chóng tới bảo vệ an ninh tại bảy địa điểm đông người ở đảo Guam hôm Chủ Nhật, sau khi có một loạt các đe dọa là sẽ có nổ bom.

Khu du lịch Tumon ở Hagatna, thủ phủ của đảo Guam. (Hình minh họa: Mar-Vic Cagurangan/AFP/Getty Images)

Hàng ngàn người bỏ ngang việc mua sắm ở Home Depot, thương xá Micronesia Mall và tiệm Kmart khi những nơi này phải di tản do đe dọa nổ bom.

Văn phòng cơ quan Nội An và Phòng Vệ nơi đây nhận được các điện thoại đe dọa từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa, theo lời phát ngôn viên Jenna Gaminde.

Ngoài ra, cũng có các cú điện thoại gọi đến tổng đài cấp cứu 911 để đe dọa nổ bom ở khu bán hàng Guam Premier Outlets và Agana Shopping Center.

Ngay khi khu thương xá Agana được xác nhận là an toàn vào lúc 3 giờ 15 phút chiều, hai khách sạn ở khu Tumon bị đe dọa nổ bom.

Giới hữu trách tới lục soát khu Outriger Guam Beach Resort và Westin Resort Guam rồi xác nhận sự an toàn khoảng 1 giờ sau đó.

Phát ngôn viên Gaminde cho hay giới hữu trách địa phương đang cộng tác với FBI và Bộ Nội An để điều tra các đe dọa này.

Thống Đốc Eddi Calvo kêu gọi dân chúng địa phương đề cao cảnh giác và thông báo với giới hữu trách nếu thấy có điều gì khả nghi. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT